Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Nguyện vọng của người trẻ Việt Nam ở ngoài nước
![]() |
| Anh Nguyễn Khánh Duy, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga. Ảnh: Hoàng Yến |
Đại biểu Nguyễn Khánh Duy, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga: Mong được tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên ở ngoài nước
Tôi rất vinh dự khi được thay mặt cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tại Nga tham dự Đại hội. Lãnh thổ nước Nga rộng lớn. Do đó, tập hợp, tổ chức các hoạt động thanh niên không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh đó, Ban cán sự Đoàn tại Nga luôn vận động con em người Việt Nam thế hệ thứ 2, 3 tham gia vào các phong trào thanh niên, đem tài năng và trí tuệ góp phần xây dựng đất nước.
Đến với Đại hội lần này, tôi mang theo những đề xuất mà sinh viên tại Nga muốn gửi tới Trung ương Đoàn. Đó là, Trung ương Đoàn sẽ tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa tới công tác Đoàn ngoài nước thông qua các hoạt động như tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Ðoàn, Hội cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên ở ngoài nước.
Đồng thời mong muốn Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí tối thiểu để các tổ chức Đoàn ngoài nước hoạt động. Bên cạnh đó, Ban cán sự Đoàn tại Nga mong muốn được kết nghĩa, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thanh niên từ các tổ chức Đoàn trong nước.
![]() |
| Anh Trần Đại Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Lào. Ảnh: Hoàng Yến |
Đại biểu Trần Đại Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Lào: Nên thành lập các tổ chức Đoàn dọc theo biên giới các tỉnh với Việt Nam
Hiện nay, tổng số Đoàn viên, thanh niên Việt Nam học tập, sinh sống, lao động tại Lào là 191 đoàn viên.
Lào là nước láng giềng, có chung đường biên giới với Việt Nam, có mối quan hệ thân tiết và tình cảm sâu sắc với Việt Nam. Tuy nhiên, thế hệ cựu chiến binh Việt Nam – Lào, người dân Lào hiểu biết về những năm tháng hai nước cùng kề vai sát cánh chiến đấu đang dần ít đi. Do đó, điều tôi trăn trở là làm thế nào để thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Lào tiếp nối vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống hai nước. Nhân dịp Đại hội, tôi thay mặt sinh viên Việt Nam tại Lào xin gửi tới Đại hội một số đề xuất.
Cụ thể, Đại hội sẽ có những định hướng, chỉ đạo quan tâm để tập hợp thanh niên ở nước ngoài hoạt động tích cực hơn nữa để trở thành khối Thanh niên vững mạnh, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng phát triển va bảo vệ vững chắc anh ninh chính trị của đất nước.
Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn tạo điều kiện xây dựng tổ chức thanh niên tại các tỉnh của Lào; phối hợp với tổ chức thanh niên nước bạn để xây dựng các chương trình hoạt động tại các địa phương, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào cho thanh niên hai nước. Tập trung xây dựng lực lượng thanh niên, thành lập các tổ chức Đoàn dọc theo biên giới các tỉnh với Việt Nam; hỗ trợ thanh niên Lào trong các phong trào sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội.
Một đề xuất nữa với Trung ương Đoàn là được hỗ trợ kinh phí để các tổ chức Đoàn thanh niên tại Lào hoạt động.
Chúng tôi cũng mong mỏi tổ chức Đoàn định kỳ tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình thanh niên, công tác Ðoàn tại Lào, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Ðoàn, Hội cho cán bộ phụ trách công tác thanh niên tại Lào.
![]() |
| Bạn Hoàng Thị Hạnh Trang, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Trung Quốc. Ảnh: Phạm Cường |
Đại biểu Hoàng Thị Hạnh Trang, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Trung Quốc: Mong được tạo điều kiện tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân
Hiện nay, tổng số du học sinh Nam học tập, sinh sống, lao động tại Trung Quốc là hơn 11.000 người, trong đó có khoảng 2.400 đoàn viên. Từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, hầu hết du học sinh Việt Nam đã về nước ăn Tết và không thể quay lại Trung Quốc. Vì vậy, du học sinh phải ở lại trong nước học tập trực tuyến suốt gần ba năm, gặp phải không ít khó khăn, bất ổn cả về việc học cũng như về đời sống và tinh thần.
Do đó, để vượt qua những thử thách này, chúng tôi mong mỏi sự quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc kịp thời của tổ chức Đoàn để giúp đỡ du học sinh.
Bên cạnh đó, Ban cán sự Đoàn nói riêng và du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc nói chung đều mong muốn thời gian tới sẽ được kết nối, giới thiệu và được tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân trong các khuôn khổ hợp tác của hai nước Việt Nam - Trung Quốc, kết nối với nhiều trí thức trẻ và thanh niên trong nước.
Chúng tôi cũng mong tổ chức Đoàn sẽ nghiên cứu thêm những hình thức khen thưởng, động viên các thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên kiều bào xuất sắc.
Một đề xuất nữa là mong muốn Trung ương Đoàn hỗ trợ kinh phí để hoạt động, tổ chức chương trình giao lưu, gắn kết sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc.
| Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu về Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. |
| Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng cầm quyền tại Tanzania. |
Tin bài liên quan
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: “Hương vị Đất trời” giữa lòng Tây Đô
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số
Các tin bài khác
Ngày hội Gia đình Việt - Hàn tại Hàn Quốc hướng về cội nguồn
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Nga 2026
Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt tại Lào
Đọc nhiều
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Đổi mới tổ chức và hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: yêu cầu từ thực tiễn và định hướng chiến lược trong kỷ nguyên mới
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Indonesia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







