Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu tổ chức lớp học báo chí dành cho kiều bào
Đối với người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, ngày 2/9 luôn là ngày có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là ngày ... |
Ngày 28/8, toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và đại diện cộng đồng ... |
Theo báo TG&VN, tại lớp học báo chí, PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện báo chí và tuyên truyền đã khái lược nội dung quyển sách “Cơ sở lý luận báo chí truyền thông” dày hơn 300 trang cho các học viên với các nội dung về khái niệm báo chí, vai trò của báo chí, chức năng, nguyên tắc hoạt động của báo chí, quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí… Đây là những nội dung cốt lõi mà sinh viên chuyên ngành báo chí bắt buộc phải học vào năm thứ hai đại học.
![]() |
| Lớp học báo chí dành cho kiều bào được tổ chức trực tuyến. |
PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hằng cũng hướng dẫn học viên rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đời sống bằng việc đi sâu vào các khâu trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí như: Xác định đề tài, chủ đề và thể loại, thu thập, xử lý thông tin tư liệu, lập dàn bài, viết tác phẩm…
Các học viên học kiều bào đã có dịp được thực hành “mổ xẻ” một tin có sẵn “Người Việt tại Liên bang Nga tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương” (đã đăng trên phương tiện truyền thông đại chúng vào năm 2018) về những điểm được và chưa được trong nội dung và hình thức của tin.
Qua đây, các học viên đã học được nhiều điều về cách viết tin sự kiện. Nhiều người bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa sẵn sàng mang sức lực, nhiệt huyết và lòng đam mê viết báo để cống hiến cho các sự kiện liên quan đến cộng đồng người Việt ở nước sở tại trong thời gian tới.
Khóa học “Nghiệp vụ báo chí truyền thông” do Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu sẽ còn tổ chức trong thời gian tới. Các học viên đều chung một tâm trạng háo hức chờ đợi những buổi học tiếp theo với những chủ đề hấp dẫn, thiết thực do các giảng viên có kiến thức sư phạm uyên thâm giảng dạy.
Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (Chiến lược phối hợp tổ chức Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Việt Nam trên toàn cầu) được hình thành từ năm 2015, do một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn kiều bào của 7 nước thành lập trong dịp về dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX, năm 2015, đã được giới thiệu tại nhiều cuộc hội nghị, hội thảo/tọa đàm khoa học, gặp gỡ kiều bào, nguyên thủ tại Việt Nam và các nước trên thế giới.
Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu là dự án xã hội dân sự, phi chính phủ, phi lợi nhuận, ra đời với sứ mệnh cao cả, gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...
Năm 2015-2020, sau 5 năm triển khai, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã phối hợp với các cơ quan ban ngành trong và ngoài nước, các hội đoàn cộng đồng kiều bào tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng Vua Hùng ở 12 nước.
Năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký công văn Số 12017/VPCP-QHQT ngày 11/12/2018, về việc tiếp tục triển khai tổ chức ''Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu'' ở các nước có đông đảo bà con kiều bào sinh sống, đồng thời, xây dựng Dự án này thành đề tài khoa học cấp Quốc gia.
“Không chỉ thương yêu, chăm lo những đứa trẻ như con em của mình, các anh còn dạy cho các em học, cho các em ... |
Hướng đến kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban tiếng Việt-Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Ucraina tổ chức cuộc ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kiều bào giữ gìn và phát triển tiếng Việt: Những sáng tạo từ tình yêu tiếng mẹ đẻ
Kiều bào nối nhịp yêu thương, hàn gắn vết thương thiên tai
Giữ lửa Tết nơi nông trang Israel
Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







