Trang chủ Việt kiều
10:06 | 26/01/2021 GMT+7

Bạc Liêu hỗ trợ cho 300 người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2021

aa
Tỉnh Bạc Liêu vừa ký kế hoạch thực hiện quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021.
Lao động Việt Nam làm việc ở Đài Loan sẽ được nâng tỷ lệ đóng phí bảo hiểm y tế Lao động Việt Nam làm việc ở Đài Loan sẽ được nâng tỷ lệ đóng phí bảo hiểm y tế
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, kể từ ngày 1/1/2021, Đài Loan nâng tỷ lệ đóng phí bảo hiểm y tế lên mức 5,17% mức lương cơ bản của người lao động (thay vì mức 4,69 như được công bố ngày 09/12/2020), với tỷ lệ phân chia: chủ sử dụng đóng 60%, người lao động động 30%, nhà nước hỗ trợ 10%.
Năm 2020 có 78.641 lao động đi làm việc tại nước ngoài Năm 2020 có 78.641 lao động đi làm việc tại nước ngoài
Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020 là 78.641 lao động. Đây là số liệu được Cục Quản lý lao động ngoài nước đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, chỉ tiêu của tỉnh Bạc Liêu là đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, người bị thu hồi đất nông nghiệp.

Cụ thể, chỉ tiêu phân bổ TP Bạc Liêu: 40 lao động, thị xã Giá Rai: 50 lao động, huyện Đông Hải: 50 lao động, huyện Phước Long: 40 lao động, huyện Hồng Dân: 40 lao động, huyện Hòa Bình: 40 lao động, huyện Vĩnh Lợi: 40 lao động.

Theo Dân trí, triển khai công tác này, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ không hoàn lại (một số chi phí cần thiết) dành cho nhóm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (nhóm 1) là 13 triệu đồng/lao động.

Đối với nhóm lao động (nhóm 2) ngoài các đối tượng đã nêu ở nhóm 1 thì mức hỗ trợ không hoàn lại là 4 triệu đồng/lao động.

Ngoài ra, tỉnh còn có chính sách hỗ trợ cho vay chi phí xuất cảnh (có điều kiện, mục đích cụ thể), trong đó nhóm 1 được vay tín chấp tại Ngân hàng chính sách xã hội với mức vay 100% chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Bạc Liêu hỗ trợ cho 300 người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2021
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bạc Liêu- đầu mối trong việc đưa người đi XKLĐ của tỉnh. Ảnh: Dân trí

Đối với nhóm 2 được vay tín chấp tại Ngân hàng chính sách xã hội từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác, với mức vay là 50%; vay tại Ngân hàng NN&PTNT thì mức vay và điều kiện theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ, mức cho vay ít nhất 30%, số tiền còn lại 20% của tổng mức chi phí đi lao động thì người lao động tự lo.

Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu được giao phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lựa chọn các công ty, doanh nghiệp, đơn vị có đủ pháp lý và năng lực hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường có thu nhập ổn định.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Bên cạnh đó, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ không hoàn lại đối với người lao động theo quy định.

Được biết, từ 2021 đến 2025, tỉnh Bạc Liêu dự kiến đưa 1.300 người đi lao động ngoài nước. Trung bình mỗi năm đưa 300 lao động đi ngoài nước. Các thị trường lao động chủ yếu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (TQ).

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, qua 3 năm thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc ngoài nước, đã có 773 lao động xuất cảnh đi lao động ngoài nước. Trong đó, 387 lao động có hợp đồng lao động; 386 người thông qua người thân giới thiệu.

Thu nhập bình quân của người đi lao động nước ngoài gửi về địa phương ở thị trường lao động Nhật Bản là 32 triệu đồng/tháng, Hàn Quốc 25 triệu đồng/tháng, Đài Loan 18 - 20 triệu đồng/tháng, Malaysia 8 – 12 triệu đồng/tháng… Nhiều gia đình có có người thân đi lao động ngoài nước có cuộc sống ổn định.

Cảm xúc đặc biệt khi đón Cảm xúc đặc biệt khi đón "lễ Giáng sinh mùa COVID-19" của người lao động Việt Nam ở nước ngoài
Đối với nhiều người Việt Nam đang lao động và sinh sống tại nước ngoài, Giáng sinh là dịp lễ ý nghĩa nhất trong năm. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện tại, mọi hoạt động chúc mừng đều phải dừng lại khiến mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Cộng đồng người Việt tại Mỹ hỗ trợ tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng Cộng đồng người Việt tại Mỹ hỗ trợ tỉnh Phú Yên 300 triệu đồng
Cộng đồng người Việt tại Mỹ đã gửi 300 triệu đồng tiền mặt và 108.373 túi bột lọc nước P&G hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả thiên tai

Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/4, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Nâng cao hiểu biết của người Việt tại Australia về pháp luật nước sở tại

Nâng cao hiểu biết của người Việt tại Australia về pháp luật nước sở tại

Việc hiểu và nắm rõ pháp luật của Australia là điều cần thiết đối với người nước ngoài nói chung và người Việt Nam nói riêng khi định cư, sinh sống, học tập...
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động