10:32 | 15/02/2020
![]() |
![]() |
![]() |
Bệnh nhân Li trong thời gian được điều trị tại bệnh viện ở Thượng Hải đầu tháng 2. (Ảnh: Shanghaiist) |
Theo Shanghaiist, người đàn ông tên Li 50 tuổi, trở về nhà ở quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải hôm 25/1 sau chuyến đi tới Hồ Bắc. 6 ngày sau đó, ông thường xuyên đến bệnh viện để điều trị chứng ho và một số triệu chứng khác. Tuy nhiên, người đàn ông này không tiết lộ với bác sĩ việc bản thân từng đến tỉnh Hồ Bắc.
Ngày 4/2, ông được chẩn đoán nhiễm virus corona. Khi đó, bệnh nhân mới tiết lộ về chuyến đi tới Hồ Bắc hồi tháng 1. Trước khi được chẩn đoán nhiễm bệnh, Li đã đến nhiều địa điểm công cộng. Tổng cộng 55 người từng tiếp xúc với ông bị cách ly và theo dõi.
Cảnh sát Thượng Hải nhanh chóng mở cuộc điều tra hình sự về hành vi che giấu việc tới Hồ Bắc của Li. Ông Li được chữa khỏi và xuất viện ngày 13/2, tuy nhiên bị cảnh sát bắt ngay sau đó.
Nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đã xử phạt người che giấu triệu chứng nhiễm virus corona hoặc không tiết lộ các chuyến đi đến Hồ Bắc. Tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, những người che giấu thậm chí bị đưa vào danh sách đen tín nhiệm xã hội.
Dịch viêm phổi cấp do virus corona (Covid-19) bùng phát tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, sau đó xuất hiện ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch bệnh đã khiến 1.526 người tử vong và 67.100 người nhiễm bệnh, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.
Tại Việt Nam, đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm bệnh. Để ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh lây lan, nhiều học sinh ở các tỉnh thành trên cả nước được cho nghỉ học.
![]() Ngày 14/2, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng dịch Covid-19. ... |
![]() Thông tin này được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tại họp báo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do ... |
![]() Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố về việc ... |
Hải Vân