Tung tin bị nhiễm Covid-19 để trốn chủ nợ

15:16 | 14/02/2020

Lo sợ chủ nợ đòi tiền, bà Huệ liền tung tin chủ nhà đã chết do bị nhiễm Covid-19.
tung tin bi nhiem covid 19 de tron chu no Hà Nội: Thẩm định 600.000 khẩu trang tịch thu để phát miễn phí cho học sinh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế đánh giá chất lượng 600.000 chiếc khẩu trang đã tịch thu, nếu đảm bảo chất lượng ...

tung tin bi nhiem covid 19 de tron chu no Bánh mì làm từ thanh long chỉ 6.000 đồng giải cứu nông sản giữa mùa dịch virus corona

Sự ra đời của bánh mì thanh long của "vua bánh mì" Kao Siêu Lực đã giúp giải cứu một lượng lớn thanh long đỏ ...

tung tin bi nhiem covid 19 de tron chu no
Một trong những đối tượng tung tin giả về Covid-19 bị công an xử phạt. (Ảnh: Vietnamnet)

Công an xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân (An Giang) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính bà Dương Kim Huệ (SN 1962, ngụ xã Phú Thạnh) do tung tin bị nhiễm virus corona để trốn nợ.

Trước đó, ngày 9/2, bà Trần Thị Mai (SN 1984, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, chủ xe khách Hiệp Thành) trình báo tới Công an xã Phú Thạnh về việc bà Huệ bị nhiễm virus corona (Vicod-19), đang đi xe khách Hiệp Thành từ TP.HCM về nhà.

Vụ việc được báo lên Công an huyện Phú Tân, ngay sau đó công an huyện phối hợp với Đội Phản ứng nhanh về phòng, chống dịch Covid-19 và Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách Hiệp Thành để kiểm tra.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra bà Dương Thị Kim Huệ tại nhà riêng và lập danh sách 19 người có mặt trên xe đề phòng bà Huệ lây nhiễm sang những người này. Tuy nhiên, kiểm tra sức khỏe của bà Huệ không có biểu hiện bất thường.

Làm việc với cơ quan công an, bà Huệ khai nhận đang làm thuê ở TP.HCM nhưng do cự cãi với chủ nhà nên nghỉ việc. Do đang nợ bà Mai 12 triệu đồng nên bà Huệ bịa ra việc chủ nhà tại TP.HCM bị nhiễm Covid-19 để bà Mai sợ không dám đến tìm, đòi tiền. Đồng thời, bà Huệ còn liên tục tung tin chủ nhà đã chết do nhiễm bệnh Covid-19.

Nghe bà Huệ báo tin, bà Mai tin là thật, lo sợ bà Huệ về quê sẽ lây bệnh nên gọi điện báo Công an xã Phú Thạnh.

Theo cơ quan chức năng, hành vi tung tin giả bị nhiễm Covid-19 của bà Huệ đã gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an xã Phú Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Huệ số tiền 750.000 đồng về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

tung tin bi nhiem covid 19 de tron chu no Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Chưa làm được cho phụ huynh an tâm thì chưa nên cho đi học'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tinh thần là phải an toàn, an tâm mới cho học sinh đi học trở lại, chưa làm được cho ...

tung tin bi nhiem covid 19 de tron chu no Bị phạt 12,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại vì tung tin virus corona để bán thực phẩm chức năng

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt một phụ nữ 12,5 triệu đồng, tịch thu điện thoại do đăng tải thông ...

tung tin bi nhiem covid 19 de tron chu no Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia phân lập thành công Covid-19

Việc nuôi cấy thành công virus corona sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm dịch Covid-19. Từ ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tung-tin-bi-nhiem-covid-19-de-tron-chu-no-99472.html

In bài viết