Nghẹt thở cuộc vây bắt và tiêu diệt Tuấn "Khỉ"

09:42 | 14/02/2020

Sau 15 ngày truy lùng gắt gao, tưởng rằng Tuấn "Khỉ" đã bỏ trốn thành công, thế nhưng đến ngày 13/2, một nguồn tin thông báo hắn đang trốn tại 1 căn nhà ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, giáp ranh với huyện Hóc Môn. Lập tức hàng chục cảnh sát đặc nhiệm được điều động, bí mật áp sát ở cự ly gần và tiêu diệt khi tên tội phạm hung hãn chống trả bằng súng AK.
nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi Tuấn "Khỉ" đã bị công an tiêu diệt
nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi Công an xử lý 10 YouTuber quay phim, ghi hình gần hiện trường vây bắt Tuấn 'Khỉ'

Theo báo Vietnamnet, đêm ngày 13/2, Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ"), kẻ nổ súng bắn chết 5 người vì mâu thuẫn trong lúc đánh bạc tại trường gà ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM đã bị tiêu diệt.

Theo lời kể của lực lượng công an, cuộc truy bắt và tiêu diệt tên tội phạm nguy hiểm này rất khó khăn, thậm chí Bộ Công an đã cử Thứ trưởng vào tận hiện trường chỉ đạo và huy động công an nhiều tỉnh Đông Nam bộ cùng tham gia.

Do lúc gây án, tên này là Thượng uý Công an, công tác tại đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.11 nên có rất nhiều mưu mẹo trong quá trình bỏ trốn.

Sau 30 phút gây ra vụ xả súng ở sòng bạc, tại đường Dương Thị Phua, ấp Thạnh, xã Trung An, Tuấn "Khỉ" tiếp tục dí súng AK vào 2 người để cướp xe Nouvo V và SH cùng 11 triệu đồng.

Rạng sáng ngày mùng 6 Tết, hắn lại chặn hàng loạt xe qua lại trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông để cướp. Lần này, Tuấn đã xả súng giết hại một người đàn ông đi xe Wave.

nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi
Hai xe thiết giáp được bố trí trong cuộc vây bắt Tuấn "Khỉ". (Ảnh báo Thanh Niên)

Ngay sau đó, Công an TP. HCM đã huy động lực lượng tham gia truy bắt và xác định lai lịch của kẻ gây án - Tuấn "Khỉ", đang là Thượng uý Công an, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt với hắn về 3 tội danh "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tưởng chừng kẻ giết người máu lạnh đã bỏ trốn theo một cách hết sức phức tạp và mưu mô, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại ẩn náu tinh vi ngay tại khu vực huyện Củ Chi, cách hiện trường gây án chỉ 10km, khiến cơ quan điều tra bất ngờ.

Công an các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An thực hiện chỉ thị của Bộ Công an, dán tờ rơi in hình Tuấn "Khỉ" khắp nơi để người dân cùng phối hợp và sẵn sàng tiêu diệt tên tội phạm nếu phát hiện ra hắn trong trạng thái chống đối, manh động nguy hiểm.

Cũng theo báo Tri Thức Trẻ, vào ngày 13/2, cơ quan chức năng đã xác định tên này đang lẩn trốn trong một căn nhà thuộc con đường gần bờ sông khu vực giáp ranh huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi (TP. HCM).

Căn nhà này được xác định trong khu đất rộng sát mé sông, có nhiều người nhà sinh sống. Trước khi lên phương án tấn công vây bắt, cơ quan chức năng bí mật lên phương án đưa người dân trong trong khu vực ra khỏi nơi nguy hiểm.

Khoảng 23h00 cùng ngày, đội đặc nhiệm trang bị súng, thận trọng dùng áo giáp chống đạn tiếp cận cự ly gần. Phía bên ngoài, nhiều vòng công an vây xiết để đảm bảo an ninh cũng như không loại trừ trường hợp Tuấn "Khỉ" phá vòng vây.

nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi
Lực lượng cảnh sát sẵn sàng hành động. (Ảnh báo Công an TP. HCM)

Trong đêm, bất ngờ tiếng súng vang lên từ trong căn nhà. Tiếp sau đó 1 loạt đạn bắn trả. Tuấn "Khỉ" trúng đạn, tử vong tại chỗ lúc 22h50. Tại hiện trường, Công an thu giữ khẩu súng AK - vũ khí mà nghi can này dùng để chống trả đến cùng, trong đó còn rất nhiều đạn.

Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ, trước đó vào ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn nổ súng AK tại hai nơi khác nhau ở huyện Củ Chi, làm 5 người tử vong và 3 người bị thương (một vụ nổ súng đầu tiên do mâu thuẫn trong lúc chơi cờ bạc, vụ thứ 2 cướp tài sản trong lúc đang chạy trốn).

Những người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng trú tại huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 3 tiền án) và Vũ Chí Tâm (40 tuổi, trú quận Thủ Đức).

3 người bị thương gồm: Trần Văn Thạnh (33 tuổi, trú huyện Củ Chi) bị thương nặng cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) và anh Lê Thanh Tùng (48 tuổi, cả hai bị thương nhẹ).

nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi Công an làm việc với người người phát tán thông tin Tuấn "khỉ" gọi điện ra đầu thú

Ngày 4/2, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận phòng cảnh sát hình sự đã gửi giấy mời ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP Thủ ...

nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi Mạo danh "Tuấn khỉ" gọi điện cho hiệp sỹ nói muốn ra đầu thú

Công an tỉnh Bình Dương khẳng định người gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói muốn ra đầu thú, tự xưng tên Tuấn ...

nghet tho cuoc vay bat va tieu diet tuan khi Truy nã đối tượng giữ 1 tỷ đồng Tuấn 'Khỉ' cướp ở sới bạc

Công an TP.HCM phát lệnh truy nã bị can Phạm Thanh Tâm - đồng phạm giúp cất giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng Tuấn ...

Trương Vô Kỵ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nghet-tho-cuoc-vay-bat-va-tieu-diet-tuan-khi-99434.html

In bài viết