Trồng hoa sen Oga đánh dấu chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Kinokawa và Quảng Nam

10:00 | 12/01/2020

Ngày 11/1, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ trồng hoa sen Oga- loài hoa cao quý của người dân Nhật Bản. Giống hoa này do ông Nakamura Shinji, Thị Trưởng thành phố Kinokawa mang từ Nhật Bản đến trồng tại Quảng Nam. Đây là hoạt động đánh dấu chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Kinokawa và Quảng Nam vào ngày 12/01.
hoa sen tro thanh bieu tuong cho tinh huu nghi ben chat viet nam nhat ban Việt Nam - Nhật Bản tầm nhìn 2030 xác định 8 ưu tiên phát triển
hoa sen tro thanh bieu tuong cho tinh huu nghi ben chat viet nam nhat ban Trao giải cuộc thi ảnh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 11/01 trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam, các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, giao lưu tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt Lễ hội trồng sen Oga chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị của tỉnh với thành phố Kinokawa.

hoa sen tro thanh bieu tuong cho tinh huu nghi ben chat viet nam nhat ban
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (bên phải) cùng Thị trưởng thành phố Kinokawa trồng sen Oga (Ảnh: SGGP)

Lãnh đạo thành phố Kinokawa đã mang hoa sen Oga từ đất nước Nhật Bản xa xôi để bắt đầu hành trình ươm mầm tại tỉnh Quảng Nam, địa phương sẽ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Kinokawa vào ngày 12/01.

Hoa sen sẽ sẽ trở thành biểu tượng bền vững cho sự giao lưu hợp tác giữa thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và thành phố Kinokawa, Nhật Bản. Hoa sen Oga- loài hoa tượng trưng cho sự cần cù, chăm chỉ và kiên cường của người dân Nhật Bản sẽ tiếp tục kết nối hai nền văn hóa với nhiều nét tương đồng, giàu truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và Quảng Nam với Kinokawa nói riêng.

Những năm qua, Nhật Bản đã có những nỗ lực trong việc phối hợp cùng Quảng Nam gìn giữ và cải thiện môi trường tại Hội An như cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản nói chung, Hội An với các thành phố của Nhật Bản nói riêng.

Cùng ngày, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro cùng Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch Nhật Bản đã đến thăm phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đoàn đã xem nhiều chương trình nghệ thuật tiêu biểu đặc sắc tại thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Những năm qua, Nhật Bản đã phối hợp cùng Quảng Nam gìn giữ và cải thiện môi trường tại Hội An như: cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản nói chung, Hội An với các thành phố của Nhật Bản nói riêng.

hoa sen tro thanh bieu tuong cho tinh huu nghi ben chat viet nam nhat ban Đoàn đại biểu Nhật Bản quy mô nhất từ trước đến nay thăm Việt Nam vào đầu năm 2020

Đoàn sẽ có khoảng 1.000 gồm đại diện các đoàn thể kinh tế và doanh nghiệp Nhật Bản cùng với khoảng 20 nghị sỹ của ...

hoa sen tro thanh bieu tuong cho tinh huu nghi ben chat viet nam nhat ban Nhiều cơ hội cho thanh niên Việt Nam sang tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) làm việc

Chính quyền tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) hy vọng sẽ tiếp nhận nhiều hơn nữa người lao động Việt Nam sang làm việc, đồng thời sẽ ...

hoa sen tro thanh bieu tuong cho tinh huu nghi ben chat viet nam nhat ban Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chia sẻ khó khăn sau siêu bão Hagibis

Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản ngày 12/10 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản với đất nước ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trong-hoa-sen-oga-danh-dau-chinh-thuc-thiet-lap-quan-he-hop-tac-huu-nghi-kinokawa-va-quang-nam-96818.html

In bài viết