Tỉnh Kagoshima, Nhật Bản tuyển 50 du học sinh ngành điều dưỡng tại tỉnh Hải Dương năm 2020

17:00 | 12/01/2020

Mới đây, đoàn cán bộ của tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) đã có chuyến công tác tại tỉnh Hải Dương. Hai bên đã thảo luận các vấn đề đưa 50 du học sinh, thực tập sinh của Hải Dương sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại tỉnh Kagoshima.
nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong Tỉnh Aichi kết nối cho sinh viên Việt Nam tìm kiếm nhiều cơ hội việc làm tại Nhật Bản
nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong Nhiều cơ hội cho thanh niên Việt Nam sang tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) làm việc

Đoàn cán bộ thuộc văn phòng tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) đã đề cập đến vấn đề tìm kiếm và đưa du học sinh, thực tập sinh Hải Dương sang học tập và làm việc tại các trường đào tạo hộ lý, các cơ sở y tế, trung tâm điều dưỡng của tỉnh. Tỉnh Kagoshima dự kiến tới tháng 10 năm 2020 tỉnh có thể tuyển sinh và chọn ra 50 du học sinh đáp ứng yêu cầu của Nhật Bản.

nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong
Hai bên đã thảo luận các vấn đề đưa du học sinh, thực tập sinh của Hải Dương sang học tập và làm việc tại tỉnh Kagoshima (Ảnh: Baohaiduong)

Tại Nhật Bản ngành điều dưỡng hiện nay là ngành thiếu hụt và cần nhiều lao động. Bên cạnh đó các điều dưỡng viên đến từ Việt Nam luôn được đánh giá cao. Ông Vũ Hồng Nam, đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho hay: "Tỉ lệ điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam thi đậu chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản sau một thời gian làm việc khá cao (đạt trên 90%), các điều dưỡng viên, hộ lý Nhật Bản thi cũng chỉ 70% đạt, còn Indonesia hay Philippines khoảng 50%".

nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong
Hộ lý Nguyễn Thị Liên hỗ trợ người già ăn uống ở cơ sở chăm sóc người già (Ảnh: Baotuoitre)

Trong 5 năm tới, Nhật Bản cần khoảng 25.000 hộ lý, điều dưỡng viên. Việt Nam là 1 trong 3 nước mà Nhật Bản đang phối hợp để tuyển hộ lý, điều dưỡng viên. Hiện tại Nhật Bản có hơn 1.100 hộ lý, điều dưỡng viên Việt Nam đang làm việc.

Ngành điều dưỡng tại Nhật Bản mở ra cơ hội cho nhiều du học sinh không chỉ trên địa bàn tỉnh Hải Dương mà còn trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Đây là lĩnh vực đem đến nhiều quyền lợi, đảm bảo thu nhập tốt, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động Việt Nam. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (EPA) được ký kết từ năm 2012.

nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong KOKORO PROJECT cung cấp thông tin về du học, lao động, cư trú tại Nhật Bản

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam khuyên những bạn trẻ có nhu cầu sang Nhật học tập và làm việc, hãy thông qua ...

nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong Truyền hình Nhật Bản khen ngợi du học sinh Việt tham gia cứu trợ sau siêu bão

Kênh thời sự quốc gia NHK của Nhật Bản đã ghi lại và dành nhiều lời khen ngợi cho nhóm 19 du học sinh Việt ...

nhat ban trao nhieu co hoi va quyen loi de tuyen 50 du hoc sinh nganh dieu duong tai tinh hai duong 12 học sinh Việt Nam thăm hữu nghị Nhật Bản

Được triển khai bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Tập đoàn Kyocera Nhật Bản từ năm 2016 ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-kagoshima-nhat-ban-tuyen-50-du-hoc-sinh-nganh-dieu-duong-tai-tinh-hai-duong-nam-2020-96654.html

In bài viết