Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son viết gì trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt?

19:40 | 07/01/2020

Bị cáo Nguyễn Bắc Son đã có đơn kháng cáo, cho rằng mức án tù chung thân là quá cao và xin giảm nhẹ hình phạt.
cuu bo truong nguyen bac son viet gi trong don khang cao xin giam nhe hinh phat Gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp "thần tốc" 21 tỷ đồng
cuu bo truong nguyen bac son viet gi trong don khang cao xin giam nhe hinh phat Đề nghị án tử hình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, 14-16 năm tù cho ông Trưởng Minh Tuấn

Ngày 7/1, TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của 2 bị cáo là cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Nguyễn Mạnh Hùng nguyên Phó TGĐ MobiFone) trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Trong đơn kháng cáo, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, mức án tù chung thân là quá nặng đối với bị cáo, đồng thời đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết, bản thân tuổi cao (67 tuổi), sức khỏe yếu, mắc phải một số căn bệnh khiến bị cáo từng 2 lần bị ngất đi, bất tỉnh ngay tại bàn làm việc của cơ quan điều tra, trong đó có 1 lần bị ngất do nhồi máu cơ tim, may mắn được cán bộ điều tra đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn.

Ông Son cũng trình bày thời trẻ tham gia chiến đấu ở chiến trường, góp phần bảo vệ Tổ quốc, từng được tặng nhiều phần thưởng cao quý là các huân, huy chương. Đồng thời gia đình bị cáo đã khắc phục hết được hậu quả gây ra, vì vậy bị cáo đề nghị xem xét được khoan hồng, giảm án để có cơ hội sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

cuu bo truong nguyen bac son viet gi trong don khang cao xin giam nhe hinh phat
Bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tại tòa án. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Phó TGĐ MobiFone) cũng viết trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cho rằng, bản án sơ thẩm có phân hóa được một phần vai trò trách nhiệm của các bị cáo, nhưng chưa triệt để.

Theo bị cáo Hùng, bản án sơ thẩm đã tuyên hôm 28/12/2019 vừa qua chưa nhận định đúng và đánh giá đầy đủ tính khách quan đối với các hành vi của bị cáo trong quá trình thực hiện dự án.

Cựu Phó TGĐ MobiFone khẳng định không lập phương án hoàn vốn như bản án sơ thẩm nhận định. Phương án kinh doanh bị cáo lập không liên quan đến việc hình thành giá mua và đánh giá hiệu quả đầu tư...vì vậy, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo Hùng biết rõ tình hình tài chính của AVG thua lỗ nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội là không đúng với bản chất.

Trước đó, sáng 28/12/2019, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tù chung thân về tội “Nhận hối lộ”, 16 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng vốn công gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Phó TGĐ MobiFone 2,5 năm tù giam về tội "Vi phạm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

cuu bo truong nguyen bac son viet gi trong don khang cao xin giam nhe hinh phat Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son muốn gặp gia đình để vận động khắc phục 3 triệu USD

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trình bày trước tòa mong muốn được gặp gia đình để vận động sớm khắc phục hậu quả số tiền ...

cuu bo truong nguyen bac son viet gi trong don khang cao xin giam nhe hinh phat Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son "hứa" sẽ sớm hoàn trả 3 triệu USD

Sau khi liên tục thay đổi lời khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Bắc Son đã thừa nhận có nhận 3 triệu USD từ Phạm Nhật ...

cuu bo truong nguyen bac son viet gi trong don khang cao xin giam nhe hinh phat Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tóc bạc trắng ra hầu tòa

Sáng nay, 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo khác đã được dẫn giải tới tòa trong ngày ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-viet-gi-trong-don-khang-cao-xin-giam-nhe-hinh-phat-96461.html

In bài viết