HLV Thái Lan muốn đòi lại vị trí số 1 Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam

17:42 | 29/12/2019

HLV Akira Nishinophát biểu trên trang chủ của AFC,  khẳng định bóng đá Thái Lan sẽ sớm lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á, điều đó có nghĩa là muốn giành ngôi vương Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.
hlv thai lan muon doi lai vi tri so 1 dong nam a cua bong da viet nam HLV Thái Lan muốn tái đấu với U23 Việt Nam tại chung kết U23 Châu Á 2020

HLV Nhật Bản Akira Nishino của U23 Thái Lan muốn gặp lại U23 Việt Nam để phân thắng, bại tại vòng chung kết U23 châu ...

hlv thai lan muon doi lai vi tri so 1 dong nam a cua bong da viet nam HLV U22 Thái Lan: “Tôi không quan tâm đến chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam”

Trong trận đấu được coi là chung kết của bảng B môn bóng đá nam Seagames 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, trên ...

hlv thai lan muon doi lai vi tri so 1 dong nam a cua bong da viet nam HLV Thái Lan lại đến muộn và xin lỗi thầy Park tại SEA Games 30

Gửi lời xin lỗi về hành vi khiếm nhã của trợ lý Sasa Todic trước HLV Park Hang-seo hôm 19/11, HLV Akira Nishino của Thái Lan ...

hlv thai lan muon doi lai vi tri so 1 dong nam a cua bong da viet nam

HLV Akira Nishino muốn đòi lại ngôi vương cho bóng đá Thái Lan tạ khu vực Đông Nam Á (Ảnh: Vietnamnet)

Bóng đá Thái Lan vài năm trở lại đây liên tiếp giảm sút phong độ và để mất ngôi vương tại khu vực Đông Nam Á cũng như tụt hạng tại BXH của FIFA. Tuy nhiên, với sự "hiếu chiến" của người Thái thì dường như người hâm mộ cũng như HLV, cầu thủ của Voi chiến đều không dễ gì cam chịu số phận. Điển hình là HLV trưởng của tuyển Thái Lan Akira Nishino liên tiếp đưa ra các phát ngôn khẳng định việc giành lại ngôi vương khu vực Đông Nam Á cho Thái Lan, đồng thời muốn tái đấu với tuyển Việt Nam tại giải U23 Châu Á để phân định thắng bại thêm lần nữa.

hlv thai lan muon doi lai vi tri so 1 dong nam a cua bong da viet nam
U22 Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA games 30, nơi mà Voi chiến 5 lần vô địch các kỳ thi đấu (Ảnh: AFF)

Tuy khẳng định tham vọng rất lớn nhưng vị thuyền trưởng của Voi chiến cũng phải thừa nhận sự khó khăn của U23 Thái Lan khi tham dự giải U23 Châu Á: “Tôi thừa nhận rằng tất cả các đối thủ trong bảng đều mạnh hơn U23 Thái Lan nhưng chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và sẽ thể hiện những gì tốt nhất ở giải đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cơ hội giành vé dự Olympic 2020 dù nhỏ nhưng không phải là không thể thực hiện được”.

Có lợi thế sân nhà khi Thái Lan là nước đăng cai giải, tuy nhiên điều đó cũng không nói lên điều gì bởi chuyên môn và phong độ của đội tuyển mới là điều cần bàn. Rơi vào bảng với nhiều đối thủ "sừng sỏ" như U23 Australia, U23 Iraq, U23 Bahrain, U23 Thái Lan khó có cơ hội tiến sâu nếu không trông chờ vào sách lược mới của HLV người Nhật Bản.

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hlv-thai-lan-muon-doi-lai-vi-tri-so-1-dong-nam-a-cua-bong-da-viet-nam-95732.html

In bài viết