Bất ngờ cam giá 100.000 đồng/quả đang gây xôn xao ở Hà Nội?

15:32 | 22/12/2019

Ở hội chợ tại Hà Nội đang xôn xao về một loại cam, khi giá của nó lên tới cả trăm nghìn đồng một quả, nhưng cũng không có mà mua và khách hàng phải đặt trước từ rất lâu, chờ mất nhiều công sức.
vi sao loai cam gia 100000 dongqua dang gay xon xao o ha noi "Cha đẻ" giống cam Vinh được Bộ NN&PTNT tôn vinh
vi sao loai cam gia 100000 dongqua dang gay xon xao o ha noi Điện Biên Mường Nhé: Thu nhập 100 triệu đồng từ trồng cam Vinh
vi sao loai cam gia 100000 dongqua dang gay xon xao o ha noi Bài 4: Tín hiệu vui cho ngôi mộ cổ 519 năm của công chúa Cẩm Vinh Trưởng
vi sao loai cam gia 100000 dongqua dang gay xon xao o ha noi Bài 2: Bí ẩn chuyện quanh mộ Công chúa Cẩm Vinh Trưởng
vi sao loai cam gia 100000 dongqua dang gay xon xao o ha noi
Loại cam 100.000 nghìn đồng/quả đang gây xôn xao ở Hà Nội. (Nguồn ảnh báo Vietnamnet)

Mới đây, ở một chợ tại Hà Nội bất ngờ khiến nhiều người xôn xao với loại cam được "hét" giá tới 100.000 đồng/quả, thông tin trên báo điện tử Infonet cho biết.

Theo đó, đây là loại cam Xã Đoài ở Nghệ An, được người bán giới thiệu là đặc sản "tiến vua" nức tiếng từ ngày xưa, cùng với chuối Ngự, mít Tố Nữ đã lưu truyền trong nhân gia cả trăm năm.

Chủ nhà vườn Thuội Cúc cho biết, cam Xã Đoài là cam dành cho khách "Vip". Giá mỗi quả cam cả trăm nghìn đồng nhưng cũng không có mà mua và khách hàng phải đặt trước từ rất lâu, chờ mất nhiều công sức.

Được biết, theo báo Tri Thức Trẻ, Cam Xã Đoài có màu vàng sậm, vỏ mỏng, mịn, khi cắt ra, cam có màu vàng óng, mùi thơm đậm, nhiều nước. Một số khách hàng ăn thử cho biết tép cam không có xơ, ăn như tan trong miệng. Hương vị cam không giống cam nào có được, tạo nên sự khác biệt, khách ăn một lần là nhớ mãi.

Cũng theo bài viết trên báo Lao Động, cuốn biên niên sử xã Nghi Diên ghi lại rằng, khoảng 150 năm trước, một linh mục người Pháp khi sang vùng đất này truyền đạo đã mang theo một giống cam để trồng tại vùng đất tòa giám mục (nay thuộc địa bàn xóm 8, 9) và nó phát triển tốt một cách bất ngờ cả về chất lượng lẫn hình thức.

Tương truyền từ thời triều đình Huế có tổ chức cuộc thi hoa quả trên cả nước, ở địa phương có ông Châu đưa cam Xã Đoài đi thi và đạt giải Nhất. Nhờ có giống cam quý này tiến vua mà ông Châu được đặc cách phong hàm quan "Cửu phẩm".

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-ngo-cam-gia-100000-dongqua-dang-gay-xon-xao-o-ha-noi-95230.html

In bài viết