'Hai Phượng' và 'Cua lại vợ bầu' cạnh tranh Bông sen vàng tại LHP Việt Nam 2019

20:18 | 14/11/2019

Hai bộ phim có doanh thu khủng là 'Hai Phượng' và 'Cua lại vợ bầu' sẽ cùng tranh giải Bông sen vàng tại LHP Việt Nam 2019. 
hai phuong va cua lai vo bau canh tranh nhau tai lhp viet nam 2019 “Hai Phượng” đại diện cho Việt Nam dự Oscar 92
hai phuong va cua lai vo bau canh tranh nhau tai lhp viet nam 2019 Ngoài "Hai Phượng", nhiều phim Việt khởi chiếu ở nước ngoài
hai phuong va cua lai vo bau canh tranh nhau tai lhp viet nam 2019 “Hai Phượng” là phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam công chiếu tại Trung Quốc

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 23-11 đến ngày 27-11 với khẩu hiệu: Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 23/11 và lễ bế mạc lúc 20h ngày 27/11, được truyền trực tiếp trên Kênh truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam (Vietnam Journey).

Tại LHP năm nay, có sự góp mặt của 16 phim tranh giải Bông sen vàng. Đáng chú ý phải kể đến một số bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ và từng gây bão ở rạp chiếu như: Hai Phượng, Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4...

hai phuong va cua lai vo bau canh tranh nhau tai lhp viet nam 2019
Phim "Hai Phượng" sẽ trang giải tại LHP Việt Nam 21 cùng các bộ phim ăn khách khác như "Cua lại vợ bầu", Lật mặt 4.

Ngoài ra, tranh giải cùng các bộ phim ăn khách trên còn có các bộ phim từng ra rạp khá lâu như Người bất tử, Tháng năm rực rỡ, Song lang.... Đặc biệt, phim Truyền thuyết về Quán Tiên do Bộ VH-TT&DL đặt hàng vừa hoàn thành và công chiếu hôm 12/11 vừa qua cũng tranh giải.

Ngoài 16 phim tranh giải chính thức, chương trình chiếu phim toàn cảnh trong khuôn khổ LHP Việt Nam 21 sẽ chiếu 14 phim điện ảnh với các phim: Vu quy đại náo, 798 Mười, Chú ơi đừng lấy mẹ con, Hồn papa da con gái, Chị mười ba, Trạng Quỳnh, Ước hẹn mùa thu... Khán giả xem các phim tham dự chương trình Điện ảnh toàn cảnh sẽ chọn ra giải Phim được yêu thích nhất.

Tại buổi họp báo Liên hoan phim Việt Nam 21 tại Bộ VH-TT&DL diễn ra hôm nay 14/11, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông cho biết liên hoan phim năm nay không bằng mọi giá phải có Bông sen vàng.

“Làm sao để chất lượng phim phải đảm bảo, giải phải có tính thuyết phục. Ban giám khảo, ban chỉ đạo thống nhất, điều đầu tiên là uy tín của liên hoan phim, không gượng ép phải trao Bông sen vàng nếu mặt bằng ít phim tốt”, Thứ trưởng nói.

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hai-phuong-va-cua-lai-vo-bau-canh-tranh-bong-sen-vang-tai-lhp-viet-nam-2019-92481.html

In bài viết