Triều Tiên tố Mỹ có 'chính sách thù địch' khiến đàm phán hạt nhân khó khăn

08:18 | 05/11/2019

Triều Tiên đã chỉ trích báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả nước này là một quốc gia tài trợ cho khủng bố là một ví dụ về chính sách thù địch của Mỹ; và nó đang ngăn chặn các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa tiến triển, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vào 5/11.
trieu tien bao cao khung bo cua my cho thay chinh sach thu dich khien dam phan hat nhan kho khan Triều Tiên nhắc Mỹ về lời hẹn cuối năm
trieu tien bao cao khung bo cua my cho thay chinh sach thu dich khien dam phan hat nhan kho khan Ông Kim Jong Un bất ngờ cưỡi bạch mã lên núi thiêng, sắp có quyết định mới
trieu tien bao cao khung bo cua my cho thay chinh sach thu dich khien dam phan hat nhan kho khan Video: Mỹ điều 2 máy bay do thám "khủng" áp sát bán đảo Triều Tiên
trieu tien bao cao khung bo cua my cho thay chinh sach thu dich khien dam phan hat nhan kho khan
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi họ gặp nhau tại khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên - Bàn Môn Điếm, ngày 30/6/2019. Ảnh: REUTERS

Các quan chức Triều Tiên và Mỹ đã hội đàm lần đầu tiên vào tháng 10 kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đồng ý để mở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vào tháng 6, nhưng họ đã thất bại, với đặc phái viên của Triều Tiên nói rằng Mỹ không thể hiện sự linh hoạt cần thiết.

Báo cáo đã chứng minh một lần nữa, rằng Mỹ từ chối buông bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên, theo lời tuyên bố của KCNA, trích dẫn một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tuyên bố nói thêm, thái độ như vậy khiến kênh đối thoại giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ ngày càng bị thu hẹp.

Vào tháng 4, ông Kim Jong Un đã đặt ra một thời hạn “cho đến cuối năm nay” cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên và Mỹ có thể tổ chức một vòng đàm phán cấp độ làm việc khác ngay giữa tháng 11 để thúc đẩy tiến bộ, nhà lập pháp Hàn Quốc Lee Eun-jae cho biết hôm 4/11 sau khi tham dự cuộc họp ngắn của Cơ quan Tình báo Quốc gia Seoul.

Báo cáo quốc gia về tình hình khủng bố năm năm 2018 của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố vào ngày 1/11 đã tái khẳng định Triều Tiên là một nước tài trợ cho khủng bố, nói rằng “chính phủ nước này liên tục cung cấp hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế, và có liên quan các vụ ám sát tại nước ngoài.”

Bốn người Triều Tiên được cảnh sát Malaysia xác định là nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong Nam năm 2017, người anh em cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un, vẫn còn đang lẩn trốn./.

Mai Anh (theo Reuters)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trieu-tien-to-my-co-chinh-sach-thu-dich-khien-dam-phan-hat-nhan-kho-khan-91717.html

In bài viết