Sự thật về câu chuyện thanh niên Nghệ An lấy 900 triệu sang Anh đi vào TP HCM chơi lô đề

19:11 | 03/11/2019

Lãnh đạo huyện Yên Thành (Nghệ An) đã lên tiếng về thông tin thanh niên nghi mất tích ở Anh nhưng lại dùng 900 triệu đi đánh lô đề và mới liên lạc về với gia đình.
su that thanh nien nghe an lay 900 trieu sang anh di vao tp hcm choi lo de Ba người Nghệ An được trình báo mất liên lạc khi sang Anh bất ngờ gọi điện về nhà
su that thanh nien nghe an lay 900 trieu sang anh di vao tp hcm choi lo de Vụ 39 người tử vong ở Anh: Công an Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng môi giới đi nước ngoài
su that thanh nien nghe an lay 900 trieu sang anh di vao tp hcm choi lo de Vụ 39 người tử vong ở Anh: Hà Tĩnh khởi tố vụ án môi giới người trốn đi nước ngoài trái phép
su that thanh nien nghe an lay 900 trieu sang anh di vao tp hcm choi lo de Vụ 39 thi thể trong xe container: Gia đình thiếu niên 15 tuổi ở Hà Tĩnh trình báo con mất tích

Ngày 2/11, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xác nhận trên báo Tổ quốc, có 3 gia đình ở địa phương này đã nhận được cuộc gọi của người thân sau khi trình báo việc mất liên lạc khi sang Anh. Cùng với đó, 3 gia đình trên cũng cho biết trên báo Người Đưa Tin, con họ vẫn an toàn, hiện những người này vẫn chưa sang Anh mà đang ở TP HCM, Đài Loan, Trung Quốc.

Ngay sau đó, trong ngày 3/11, trên mạng xã hội lan truyền hàng loạt thông tin anh Nguyễn Hữu Trung (ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An), được cho là một trong 3 nạn nhân nghi mất tích tại Anh đã liên lạc về gia đình lấy 900 triệu đồng bố mẹ cho đi Anh để trả nợ và vào TP HCM đánh lô đề.

"Nguyễn Hữu Trung quê Yên Thành lấy 900 triệu đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề. Thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người. Trung lướt Facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút. Nên gọi ngay về cho gia đình khiến mọi người té ngửa…”, nội dung chia sẻ mạng xã khiến dư luận xôn xao.

su that thanh nien nghe an lay 900 trieu sang anh di vao tp hcm choi lo de
Thông tin thanh niên Nghệ An ấy 900 triệu đồng bố mẹ cho đi Anh để trả nợ và vào TP HCM đánh lô đề đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, khẳng định không có chuyện thanh niên lấy 900 triệu đồng của gia đình cho đi Anh để trả nợ và vào TP HCM đánh lô đề như mạng xã hội đăng tải.

“Đó là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Sự việc dễ gây hoang mang cho người dân và tổn thương gia đình", ông Tuyền cho biết trên Zing.vn.

Cũng theo lãnh đạo huyện Yên Thành, có 7 gia đình trình báo con mất liên lạc với con nhưng không có người nào tên Nguyễn Hữu Trung.

Nói về hình ảnh mạng xã hội lan truyền về một gia đình đang lập bàn thờ chờ tin con, theo lãnh đạo huyện Yên Thành, hình ảnh này được chụp tại nhà anh N.Đ.T. (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành).

Ngoài anh Nguyễn Trọng T. còn có 2 trường hợp ở huyện Diễn Châu và huyện Anh Sơn gọi điện về nhà, những người này chưa sang Anh. Vì vậy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Nghệ An đã loại bỏ danh sách 3 người nêu trên ra khỏi các trường hợp mà gia đình trình báo có con đi lao động ở Anh. Như vậy, hiện nay tỉnh Nghệ An chỉ còn 21 gia đình vẫn trình báo việc người thân mất tích.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/su-that-ve-cau-chuyen-thanh-nien-nghe-an-lay-900-trieu-sang-anh-di-vao-tp-hcm-choi-lo-de-91596.html

In bài viết