Chốt danh sách 4 Bộ trưởng trả lời chất vấn

16:47 | 28/10/2019

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội.
Quốc hội dành 3 ngày chất vấn 4 Bộ trưởng, trưởng ngành Quốc hội có thể họp riêng về vấn đề Biển Đông Đại biểu Quốc hội: Cách xin lỗi của nước sạch sông Đà thiếu trách nhiệm, thiếu nghiêm túc!

Sáng nay (28/10), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu đề nghị các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4 trong số 5 nhóm vấn đề dự kiến cho phiên chất vấn tới đây, bắt đầu từ sáng 6/11 tới hết ngày 8/11.

Tương ứng với 5 nhóm vấn đề này, các "tư lệnh" ngành được đề xuất trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Cuối phiên làm việc chiều cùng ngày, trả lời thông tin báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố danh sách những Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

chot danh sach 4 bo truong tra loi chat van
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Qua xin ý kiến đại biểu, tỷ lệ đại biểu đồng ý chất vấn đối với từng lĩnh vực từ cao đến thấp như sau: Lĩnh vực Nội vụ (85%), lĩnh vực Công thương (82,4%), lĩnh vực Nông nghiệp (78%), lĩnh vực Thông tin - Truyền thông (77,6%) và thấp nhất là lĩnh vực Thanh tra (70%).

"Như vậy, kết quả tính từ cao đến thấp, sẽ chọn chất vấn về 4 lĩnh vực: Nội vụ, Nông nghiệp, Thông tin và Truyền thông để chất vấn"- ông Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.

Tương ứng với 4 lĩnh vực đã được các đại biểu lựa chọn chất vấn, 4 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp quốc hội lần này.

Ngoài trách nhiệm chính trả lời chất vấn thuộc về 4 Bộ trưởng trên, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng có liên quan sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình các nội dung liên quan.

Theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ sẽ là người đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu nêu.

Xem thêm:

chot danh sach 4 bo truong tra loi chat van Quốc hội xem xét bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, sẽ bỏ hình thức ...

chot danh sach 4 bo truong tra loi chat van Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ Gia đình Việt Nam 28/6

Báo cáo trước Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết: Có nhiều ý kiến cho ...

chot danh sach 4 bo truong tra loi chat van Vốn điều lệ 30 tỷ trở lên, doanh nghiệp mới được chào bán chứng khoán

Theo Dự thảo Luật Chứng khoán của Chính phủ, các công ty cổ phần chỉ được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ...

chot danh sach 4 bo truong tra loi chat van Bộ trưởng Tài chính: Gần 43 nghìn tỷ đồng không có khả năng thu hồi

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tổng số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi trên thực tế là 42.990 tỷ ...

chot danh sach 4 bo truong tra loi chat van Chính phủ muốn tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chot-danh-sach-4-bo-truong-tra-loi-chat-van-91115.html

In bài viết