Thua Việt Nam, bỏ họp báo, HLV Malaysia nói "chưa đá hết sức"

08:00 | 12/10/2019

Sau trận thua đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 10/10, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đã không tham gia trả lời họp báo. Chia sẻ với truyền thông Malaysia sau đó, HLV này vẫn cho rằng các cầu thủ đội nhà chưa thi đấu với sức mạnh thật sự.
Vì sao HLV trưởng Malaysia kiên quyết bỏ họp báo sau khi để thua Việt Nam 0-1? Đội tuyển Malaysia không phục chiến thắng của Việt Nam Kết quả trận Việt Nam vs Malaysia (1-0): Khi "người Mã" lại gục ngã

Sau trận đấu giữa 2 đội, ông Tan Cheng Hoe bất ngờ bỏ họp báo và để trợ lý S. Balachandran trả lời thay. Sáng 11/10, khi đội tuyển Malaysia chuẩn bị lên máy bay về nước, ông mới trả lời truyền thông nước nhà.

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh, trên cơ và giành thắng lợi hoàn toàn xứng đáng trước Malaysia ở trận đấu vừa qua trên SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, đối với HLV Tan Cheng Hoe, một phần nguyên nhân thất bại của "Những chú hổ" là do họ chưa đá hết sức.

"Trên hết thì trận đấu tối qua, cả đội không chơi bóng ở đúng đẳng cấp chúng tôi mong muốn. Nó khác với khi chúng tôi gặp UAE. Chúng tôi đã không dùng đến sức mạnh thực sự của mình", HLV Tan Cheng Hoe trả lời tờ Malay Mail.

Ông Tan cho biết thêm: "Hàng công của chúng ta (Malaysia) thiếu sắc bén, thiếu sáng tạo khiến chúng ta không thể ghi bàn. Một bàn thắng sẽ giúp ích cho cả đội. Tôi không thấy có vấn đề gì về sự quyết tâm và tinh thần thi đấu".

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc
HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia

Tính cả trận thua vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe đã toàn thua cả 3 lần gần nhất tới làm khách trên sân Mỹ Đình. Thậm chí, các học trò của ông còn không ghi được bàn thắng nào trong cả 3 trận đã đấu.

Dù ông thầy này có lý giải thế nào đi chăng nữa, thì thực tế trên sân đã chứng minh tất cả. Đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn lấn lướt, làm chủ trận đấu và không cho Malaysia có cơ hội nào.

Ngay cả tiền vệ Syafiq Ahmad, người rất được NHM Malaysia kỳ vọng trước trận đấu, cũng phải thừa nhận: "Hàng công Malaysia bao gồm cả tôi đã gặp phải quá nhiều khó khăn từ khi nhập cuộc. Trước hàng phòng ngự dày đặc và chơi kỷ luật, chúng tôi đã không thể chơi thứ bóng đá mình muốn".

Thất bại trước Việt Nam khiến Malaysia gặp nhiều bất lợi khi đã thi đấu 3 trận nhưng thua 2 trận. Malaysia hiện có 3 điểm, chỉ đứng thứ 4 sau UAE, Thái Lan và Việt Nam.

Xem thêm:

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc Các cầu thủ Malaysia cũng phải trầm trồ trước Quang Hải và ĐT Việt Nam?

Ngay cả các cầu thủ của Malaysia đã phải giành những lời ngợi khen và thán phục trước Quang Hải cũng như toàn đội tuyển ...

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc Lượt trận ngày 10/10 VL World Cup 2022: Các đội Đông Nam Á thảm bại chỉ Việt Nam chiến thắng

Trong ngày 10/10, Việt Nam là đội tuyển duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành thắng lợi ở vòng loại World Cup 2022. ...

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc Báo châu Á ca ngợi ĐT Việt Nam bất bại ở bảng G vòng loại World Cup 2022

Tờ Fox Sports Asia nhấn mạnh, Việt Nam lại một lần nữa đánh bại Malaysia và giành trọn cho mình 3 điểm, điều đó chứng ...

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc Thắng Malaysia, Quang Hải và các đồng đội được thưởng bao nhiêu?

Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia tối 10/10, đội tuyển Việt Nam và cá nhân Quang Hải - người ghi bàn thắng duy nhất ...

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc 5 cuộc đối đầu quyết định trận đấu Việt Nam vs Malaysia

Kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình vào tối nay (10/10) sẽ phụ thuộc lớn vào những ...

thua viet nam bo hop bao hlv malaysia noi chua da het suc Thầy Park tuyên bố đầy giản dị trước những lời "chém gió" của HLV trưởng Malaysia

HLV Park Hang Seo cho rằng ông không cần phải nhìn nhận lại quá khứ giữa 2 đội tuyển, dù ai thắng ai thua bởi ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-viet-nam-bo-hop-bao-hlv-malaysia-noi-chua-da-het-suc-89910.html

In bài viết