Bố bé gái 6 tuổi ở Nghệ An thừa nhận dựng chuyện con bị xâm hại tình dục

07:22 | 23/08/2019

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, do bố cháu bé bố chăm sóc con gái không được chu đáo nên cháu bị viêm nhiễm rồi tố con gái bị xâm hại tình dục.
Tông vào 2 bé gái, tài xế Mai Linh chở thẳng nạn nhân ra bãi biển vắng Bé gái 10 tuổi bị người đàn ông đuổi theo vào thang máy để sàm sỡ Bảo vệ chung cư VOV bị tố sàm sỡ 2 bé gái trong thang máy

Chiều ngày 22/8, báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội tại buổi làm việc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc cháu N.B.T. (6 tuổi, trú ở TP Vinh, Nghệ An) nghi bị xâm hại tình dục là vụ án phức tạp, nhạy cảm và khó khăn cho công tác điều tra. Cơ quan này sẽ có kết luận cuối cùng trong 1-2 ngày tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc này, thấy có nhiều vấn đề nghi vấn nên đã yêu cầu Công an TP Vinh đưa vào giải quyết theo quy trình quy định tại Thông tư 01 xác minh tin báo tố giác tội phạm.

bo be gai 6 tuoi o nghe an thua nhan dung chuyen con bi xam hai tinh duc
hiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

"Quá trình điều tra, anh Trung đã khai việc cháu T. bị xâm hại tình dục hoàn toàn không có thật, anh Trung đã dựng lên thông tin vụ việc này. Trong ngày 21/8, lãnh đạo 3 ngành của các cấp đã họp, để đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng: Không có việc cháu T. bị xâm hại tình dục và khẳng định đây là vụ bịa đặt", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu thông tin thêm.

Lý giải việc bé gái tổn thương vùng hậu môn, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, biết quá trình bố chăm sóc con gái không được chu đáo nên cháu bị viêm nhiễm.

"Đến nay, anh Trung đã thừa nhận trước cơ quan điều tra dựng lên việc này. Chúng tôi còn có 5 căn cứ về giám định, chúng tôi hoàn toàn dùng biện pháp khoa học để chứng minh. Vụ này hoàn toàn không có tội phạm, việc này bị đẩy lên gây hoang mang dư luận”, ông Cầu khẳng định.

Trước đó, ngày 28/6, Nguyễn Thành Trung đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc nghi con gái bị xâm hại. Theo đơn này, tối 19/6, Trung có nhờ chị T.T.T.A. (SN 1998, quê Hậu Giang) trông giúp con gái của mình là N.T.B. (SN 2013). Sau đó chị A. đã đưa cháu bé tới khách sạn trên địa bàn TP Vinh.

Đến khuya khi về khách sạn thì Trung thấy con khóc. Một ngày sau, bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé có biểu hiện đau rát, phồng rộp. Qua kiểm tra, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên Nguyễn Thành Trung đã đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Nghệ An. Kết quả, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm vùng kín và cho thuốc về để uống và điều trị.

Nghi ngờ cháu bị xâm hại tình dục, Trung đã làm đơn trình báo cơ quan Công an TP Vinh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi” của Trung nên đã tạm giam hình sự để xử lý theo pháp luật cũng như để phục vụ điều tra cho vụ việc cháu bé bị xâm hại.

bo be gai 6 tuoi o nghe an thua nhan dung chuyen con bi xam hai tinh duc Tố cáo con gái bị xâm hại, bố bị bắt giữ vì mua dâm người dưới 18 tuổi

Người bố trong vụ cháu bé 6 tuổi ở Nghệ An nghi bị xâm hại đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự ...

bo be gai 6 tuoi o nghe an thua nhan dung chuyen con bi xam hai tinh duc Bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Công an cung cấp kết quả giám định

Theo kết quả giám định, bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến ...

bo be gai 6 tuoi o nghe an thua nhan dung chuyen con bi xam hai tinh duc 2 chị em ruột tố bị 2 người hàng xóm xâm hại tình dục suốt nhiều năm

Vụ việc xảy ra ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội), 2 nạn nhân là chị em ruột 16 và 14 tuổi, trong đó người ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-be-gai-6-tuoi-o-nghe-an-thua-nhan-dung-chuyen-con-bi-xam-hai-tinh-duc-85831.html

In bài viết