12 học sinh Việt Nam thăm hữu nghị Nhật Bản

06:40 | 05/08/2019

Được triển khai bởi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Tập đoàn Kyocera Nhật Bản từ năm 2016 đến nay, chương trình đã giúp các em học sinh đã có cơ hội giao lưu, trải nghiệm nền văn hóa Nhật Bản, góp phần giúp các em hình thành tính tự lập, chủ động trong giao tiếp.
Doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng cựu thực tập sinh Việt Nam cao Sẽ thành lập Hội người Việt Nam tại Fukuoka của Nhật Bản “Cộng sự tiếng Nhật”: Giúp học sinh Việt Nam hiểu về Nhật Bản hơn
12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban
Sau khi đặt chân đến sân bay Narita, Đoàn đã được phía Tập đoàn Kyocera đón tiếp nồng hậu và đưa đến thăm ngôi chùa nổi tiếng Asakusa ở Tokyo. Ảnh: HAUFO

Từ ngày 30/7 đến 5/8, Đoàn Thiếu niên Việt Nam gồm 12 học sinh từ Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên và 3 thầy cô giáo tổng phụ trách đã có chuyến thăm hữu nghị Nhật Bản.

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, 12 bạn trẻ Việt Nam đã thăm quan thăm ngôi chùa nổi tiếng Asakusa, Bảo tàng khoa học Tương lai Nhật Bản (Miraikan) và khu vui chơi giải trí Disneyland ở Tokyo, thăm cơ sở sản xuất của Tập đoàn Kyocera và Thủy cung, Trung tâm thương mại Aeon, Kyoto.

Trong chương trình giao lưu với các bạn trẻ ở Trường Trung học Cơ sở Matsubara ở Kyoto, các em đã được trải nghiệm môn kiếm đạo Kendo và cùng các bạn học sinh Nhật Bản làm bánh...

Đặc biệt, các em đã có 2 ngày 2 đêm tham gia chương trình sống cùng gia đình bản địa (homestay) để trải nghiệm đời sống, sinh hoạt và tìm hiểu phong tục, tập quán trong các gia đình Nhật Bản. Các em học sinh Việt Nam được bố mẹ nuôi người Nhật đưa đi thăm các bảo tàng, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại... Các em cảm nhận được sự thân thiện, cởi mở của các thành viên trong gia đình homestay và đã học được rất nhiều điều mới mẻ từ nét văn hóa của người Nhật.

Ngày 4/8, đoàn thiếu niên Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm hữu nghị Nhật Bản lần thứ 4 bằng những cuộc chia tay đầy lưu luyến với các gia đình người Nhật Bản mà các em đã sinh hoạt trong 2 ngày cuối của chuyến thăm đầy ắp kỷ niệm khó quên này.

Chia sẻ cảm tưởng về chuyến đi, các em đều đồng ý chuyến đi này quả là một trải nghiệm thú vị và đầy bổ ích, được hiểu hơn về văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Các em rất rất ấn tượng về nếp sống văn minh, tính kỷ luật cũng như sự thân thiện của người Nhật, đồng thời ngạc nhiên với những kỹ thuật hiện đại, đặc biệt khi thăm trụ sở của Kyocera.

Được biết, đây là một chương trình được hình thành bởi ý tưởng của Chủ tịch Inamori, người sáng lập tập đoàn Kyocera với mong muốn tạo cơ hội cho giới trẻ được trực tiếp tiếp cận các nền văn hóa khác nhau, giúp hình thành và phát triển nhân cách của các em, những người sẽ đóng góp cho sự phát triển và hình thành của Việt Nam và thế giới sau này. Đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm chân thành, sự đoàn kết mà trong đó thế hệ trẻ là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị, mối quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa Việt Nam - Nhật Bản./.

Một số hình ảnh về chuyến thăm hữu nghị Nhật Bản:

12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban
Sau khi trải nghiệm tàu shinkansen và tàu điện ngầm để di chuyển từ Tokyo đến Kyoto, Đoàn Thiếu niên Việt Nam đã đến thăm Nhà máy Gamo và đến chào Lãnh đạo Tập đoàn Kyocera tại trụ sở chính. Ảnh: HAUFO
12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban
Đoàn thiếu niên Việt Nam được trải nghiệm môn kiếm đạo Kendo và cùng các bạn học sinh Nhật Bản làm bánh tại Trường Trung học Matsubara, Kyoto. Ảnh: HAUFO
12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban
Đoàn thiếu niên Việt Nam sinh hoạt với gia đình homestay. Ảnh: HAUFO
12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban
Vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, các em đã có khoảng thời gian đầy ý nghĩa với các gia đình Nhật Bản. Ảnh: HAUFO
12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban
Sau 2 ngày 2 đêm trải nghiệm sinh hoạt cùng gia đình người Nhật, Đoàn Thiếu niên Việt Nam đã chia tay trong lưu luyến với gia đình homestay. Ảnh: HAUFO

Xem thêm

12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban Trao tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho bác sĩ Nhật Bản

Sáng ngày 2/7, tại Bệnh viện Trung ương Huế, đã diễn ra lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Tiến ...

12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban Triển khai chương trình lao động đặc định cho lao động trẻ Việt tại Nhật

Visa kỹ năng đặc định hay còn gọi là Tokutei Ginou là loại Visa mới dành cho lao động người nước ngoài làm việc tại ...

12 hoc sinh viet nam voi 5 ngay tham huu nghi nhat ban Xây dựng văn hóa gia đình và triết lý “trọn đời” qua góc nhìn của doanh nghiệp Nhật Bản

Vừa qua, Monstar Lab Hà Nội (tiền thân là công ty LIFETIME technologies) - thành viên tập đoàn đa quốc gia Monstar Lab Group chính ...

Thường Chi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/12-hoc-sinh-viet-nam-tham-huu-nghi-nhat-ban-84214.html

In bài viết