Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh Campuchia không cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân

10:24 | 03/08/2019

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông hoan nghênh việc Campuchia bác bỏ các báo cáo cho rằng quốc gia này đồng ý cho quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân.
Nhiều Thượng Nghị sĩ Mỹ lên án hành vi xâm phạm của Trung Quốc trên Biển Đông Campuchia mời PV khảo sát căn cứ hải quân Ream Campuchia không cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream
ngoai truong my hoan nghenh campuchia khong cho phep trung quoc su dung can cu hai quan
Lính hải quân Campuchia tại căn cứ quân sự Ream hôm 29/7 ảnh: Khmer Times

Trong phát biểu của mình, ông Pompeo nói rằng ông ghi nhận việc Campuchia bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi các nước khác cũng cần bảo vệ chủ quyền của mình, chống lại quân sự hóa của Trung Quốc.

"Campuchia đã bác bỏ các báo cáo rằng họ cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân trên lãnh thổ của mình. Mỹ hoan nghênh sự bảo vệ mạnh mẽ lãnh thổ của Campuchia và khuyến khích các nước khác trong khu vực cũng hành động giống Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền”, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói.

Người phát ngôn của Chính phủ Campuchia Phay Siphan đã cảm ơn ông Pompeo vì đã lên tiếng đảm bảo công bằng cho Campuchia.

“Ông ấy đã mang đến sự công bằng cho Thủ tướng Hun Sen, người đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền quốc gia, sẵn sàng làm bạn và chưa bao giờ can thiệp vào các quốc gia khác”, ông Siphan nhấn mạnh.

ngoai truong my hoan nghenh campuchia khong cho phep trung quoc su dung can cu hai quan
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan

Tháng trước, trên tờ Wall Street Journal đã đăng một bài báo, nói rằng Campuchia đã ký một thỏa thuận bí mật với Trung Quốc cho phép các lực lượng quân đội Trung Quốc được phép sử dụng một căn cứ hải quân Ream của Campuchia tại tỉnh Preah Sihanouk.

Tờ báo cho biết thỏa thuận đã được ký vào mùa xuân năm nay nhưng cả hai bên đều không tiết lộ thông tin này. Tờ Wall Street Journal cho hay, theo thoả thuận, Trung Quốc được phép sử dụng độc quyền đối với một phần của căn cứ hải quân này trong 30 năm, và được gia hạn động cứ sau 10 năm. Căn cứ này cách không xa một sân bay lớn hiện đang được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc. Trung Quốc có thể đưa lực lượng quân đội tới, lưu trữ vũ khí và tàu chiến tại căn cứ, tờ báo nói thêm.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã có phản ứng gay gắt với thông tin đó và gọi đây là “tin bịa đặt xấu xa nhất chống lại Campuchia”.

“Không có điều gì như vậy có thể xảy ra bởi vì việc chứa chấp các căn cứ quân sự nước ngoài là đi ngược lại với hiến pháp Campuchia,” ông Hun Sen nói.

ngoai truong my hoan nghenh campuchia khong cho phep trung quoc su dung can cu hai quan Nhiều Thượng Nghị sĩ Mỹ lên án hành vi xâm phạm của Trung Quốc trên Biển Đông

Theo thông tin từ trang web của Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch và Thượng nghị sĩ ...

ngoai truong my hoan nghenh campuchia khong cho phep trung quoc su dung can cu hai quan Campuchia mời PV khảo sát căn cứ hải quân Ream

Campuchia đã tổ chức một chuyến tham quan tới căn cứ hải quân Ream cho giới báo chí và truyền thông vào ngày 26/7 sau ...

ngoai truong my hoan nghenh campuchia khong cho phep trung quoc su dung can cu hai quan Campuchia không cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng phủ nhận việc nước này cho phép Trung Quốc đóng quân tại một căn cứ hải quân ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngoai-truong-my-hoan-nghenh-campuchia-khong-cho-trung-quoc-su-dung-can-cu-hai-quan-84094.html

In bài viết