"Đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng"

17:33 | 17/07/2019

"Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng" là lời khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các Tiểu ban trực thuộc ngày 17/7.
Việt Nam đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020 Ngày hội gia đình ASEAN năm 2020 sẽ do Việt Nam tổ chức Việt Nam đã có một nhiệm kỳ Chủ tịch ACM thành công
dam nhiem thanh cong chu tich asean co y nghia het suc quan trong
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phương Liên/VGP

Chủ trì cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu: "Việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng; khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước".

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo, trước hết cần quán triệt trong toàn quân về mục đích, ý nghĩa của việc Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức thành công các hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Trên cơ sở đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đầu tư đúng mức về công tác chuẩn bị, nhất là con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm 2020.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, chủ đề năm 2020 của Bộ Quốc phòng cần xây dựng trên các thành tố chính của chủ đề năm ASEAN 2020 của Việt Nam. Công tác tham vấn nội dung cần được chủ động triển khai ở các cấp; tận dụng các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có và các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, trên cơ sở đó hoàn thiện các văn kiện và nội dung. Về công tác đào tạo cần kết hợp đào tạo với tham gia các hoạt động thực tế ngay từ năm 2019.

Các đơn vị thường xuyên phối hợp với Bộ Ngoại giao để chuẩn bị tốt nhất cho công tác năm ASEAN 2020.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: Với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tổ chức các hội nghị quân sự, quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+, rộng hơn là các nước châu Á-Thái Bình Dương cũng như các quốc gia có liên quan.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tổ chức một số sự kiện như lễ diễu binh tàu hải quân nhân 65 năm thành lập Hải quân Việt Nam (gắn liền với Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN). Ngoài ra, còn có các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật giữa quân đội các nước...

"Các sự kiện này sẽ tập trung vào quảng bá hình ảnh của đất nước và cụ thể ở đây là quân đội ta. Bên cạnh việc quảng bá lịch sử vẻ vang của dân tộc, của quân đội ta qua nhiều cuộc kháng chiến thắng lợi, chúng ta cần tập trung hơn nữa quảng bá tính chất hoà bình, tự vệ của quân đội Việt Nam để bạn bè quốc tế thấy rằng chúng ta củng cố quốc phòng nhằm mục đích củng cố hoà bình, nhằm mục đích đem lại xu thế đối thoại và sự hợp tác của quân đội Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới," Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

dam nhiem thanh cong chu tich asean co y nghia het suc quan trong Múa nón, áo dài dân tộc nổi bật tại ASEAN Festival Day ở Nam Phi

Tham dự ASEAN Festival Day tại Nam Phi, Việt Nam đã mang đến tiết mục biểu diễn múa nón và trình diễn áo dài dân tộc đặc ...

dam nhiem thanh cong chu tich asean co y nghia het suc quan trong Mong muốn đồng đăng cai World Cup của các nước ASEAN có thành hiện thực?

Trong tuyên bố lãnh đạo của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 nêu rõ, các thành viên ASEAN đều mong muốn đồng đăng ...

dam nhiem thanh cong chu tich asean co y nghia het suc quan trong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vì một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, liên kết chặt chẽ

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok (Thái Lan) trong hai ngày 22 - 23/6, Thủ tướng Chính ...

Lan Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dam-nhiem-thanh-cong-chu-tich-asean-co-y-nghia-het-suc-quan-trong-82686.html

In bài viết