Việt Nam thuộc top 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia

06:40 | 11/07/2019

5 tháng đầu năm 2019 kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia đạt 2,3 triệu USD, tăng 19,1 % so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến cả năm 2019, kim ngạch thương mại hai nước sẽ đạt mốc 5 tỷ USD như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.
Biên giới Việt Nam – Campuchia tại Đắk Lắk: Hàng trăm hoạt động thiết thực, ý nghĩa Ông Phùng Quang Cơ là Chủ tịch Chi Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Uông Bí Thăm hỏi, tặng quà 10 cá nhân, gia đình Việt kiều Campuchia có công với cách mạng
hiep dinh thuong mai bien gioi viet nam campuchia se duoc ky nam 2019
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh.

Ngày 9/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp với Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Thương mại Campuchia và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức Diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện bộ, ngành kinh tế, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam và Campuchia cũng đã ký nhiều khuôn khổ thúc đẩy hợp tác kinh tế như Khung thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến 2030 (hiện hai nước đang xây dựng Bản quy hoạch tổng thế để thực hiện Khung thỏa thuận này, dự kiến cuối 2019 sẽ hoàn thành); Kế hoạch Hành động kết nối ba nền kinh tế; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, MOU hợp tác về lĩnh vực giao thông vận tải đến 2025, tầm nhìn 2030, VNA và Bộ Du lịch Campuchia đã ký MOU kết nối du lịch hai nước. Hai bên chuẩn bị ký Hiệp định thương mại biên giới trong năm 2019.

Cũng theo Đại sứ, Diễn đàn góp phần hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai bên thông qua việc cung cấp thông tin cập nhật về chính sách thương mại, đầu tư, thuế, hải quan cũng như các ưu đãi cho doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các kiến nghị với cơ quan chức năng hai nước để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Việt Nam có 214 dự án đăng ký đầu tư sang Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ USD tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông - công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, chế biến - chế tạo, kinh doanh thương mại, y tế...

Việt Nam cũng nằm trong 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại Vương quốc Campuchia.

Đặc biệt, về du lịch, nhiều năm qua, Việt Nam liên tục là một trong những nước dẫn đầu về số lượng khách du lịch sang Campuchia với con số gần 900.000 lượt năm 2018.

hiep dinh thuong mai bien gioi viet nam campuchia se duoc ky nam 2019
Đại diện các bộ, ngành Campuchia đã có giải thích, làm rõ thông tin và trả lời các câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam.

Tại Diễn đàn, Đại diện các bộ, ngành của Campuchia như Bộ Thương mại, Hội đồng Phát triển Campuchia, Tổng cục Thuế Campuchia đã có báo cáo trình bày những thông tin cập nhật mới nhất về chính sách thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài, việc triển khai Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Campuchia,…

Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam cũng đã được trả lời câu hỏi liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới hai nước; về giảm thuế cho xuất khẩu cao su và đề xuất cấp CO xuất khẩu cao su tại các tỉnh; về tăng hạn ngạch cho xe chuyên chở nhựa đường từ Việt Nam sang Campuchia; về thủ tục quá cảnh hàng hóa từ Campuchia sang Việt Nam xuất khẩu đi nước thứ ba…

Phát biểu kết luận tại Diễn đàn, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sereyrath nhấn mạnh, hoạt động thiết thực trên đã góp phần quan trọng làm cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia hiểu biết, gắn kết với nhau hơn, nhất là về những chủ trương, chính sách mới của Chính phủ Campuchia liên quan đến lĩnh vực thương mại, đầu tư đối với các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới./.

Xem thêm

hiep dinh thuong mai bien gioi viet nam campuchia se duoc ky nam 2019 Ngoại kiều tại Campuchia sẽ được cấp các giấy tờ cần thiết

Theo chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Bộ Nội vụ Campuchia đã có Công văn chính thức về các ...

hiep dinh thuong mai bien gioi viet nam campuchia se duoc ky nam 2019 100 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu qua Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM

Thời gian qua, hoạt động ngoại giao nhân dân của các chi hội thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM có nhiều phát ...

hiep dinh thuong mai bien gioi viet nam campuchia se duoc ky nam 2019 Việt Nam tặng trang thiết bị trị giá 23 tỷ đồng cho đại học Campuchia

Ngày 25/6, tại tỉnh Prey Veng, Campuchia, diễn ra lễ bàn giao trang thiết bị kỹ thuật, quà tặng của Nhà nước Việt Nam dành ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-thuoc-top-5-nuoc-co-von-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-nhieu-nhat-tai-campuchia-82162.html

In bài viết