VietSearch - Phần mềm kết nối cộng đồng người Việt trên toàn cầu

06:53 | 08/07/2019

Ngày 6/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp các thành viên Nhóm chuyên gia-trí thức người Việt tại trường Đại học Khoa học ứng dụng và nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW) tại bang Aargau.
Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí cộng đồng người Việt tại Berlin, Đức Thêm một mái nhà chung cho bà con gốc Việt tại Campuchia Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Thụy Điển
vietsearch phan mem ket noi cong dong nguoi viet tren toan cau
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bắt tay sinh viên Việt Nam đang theo học tại Thụy Sĩ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Lưu Vĩnh Toàn, Tiến sĩ công nghệ thông tin tại thành phố Zurich và các thành viên Nhóm trí thức người Việt tại Thụy Sĩ đã giới thiệu với Phó Chủ tịch nước về ý tưởng sáng tạo phần mềm VietSearch với mục đích tìm kiếm, kết nối thông tin để khai thác và phát huy tiềm năng của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Ý tưởng này xuất phát từ thực tế có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài và có khoảng 10 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài trong năm 2018. Như vậy, nhu cầu tìm kiếm, kết nối thông tin của người Việt trên thế giới là rất lớn. Từ đó, ý tưởng xây dựng một phần mềm phát triển cộng đồng người Việt trên toàn cầu nảy sinh.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao ý tưởng của các thành viên Nhóm chuyên gia, trí thức người Việt tại Thụy Sĩ về việc sáng tạo phần mềm VietSearch và mong muốn các trí thức người Việt tại Thụy Sĩ liên hệ với các cơ quan đầu mối trong nước, tìm hiểu thêm nhu cầu của các đối tác ở trong nước, từ đó sáng tạo phần mềm VietSearch không chỉ kết nối người Việt với nhau, mà cả với những người bạn nước ngoài yêu mến Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, nếu có tình cảm với Việt Nam và Thụy Sĩ, đều có thể đóng góp cho quan hệ hai nước. Mọi đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ của mỗi cá nhân hay tập thể, dù bằng vật chất hay tinh thần, đều được gìn giữ và trân trọng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các trí thức người Việt tại Thụy Sĩ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ để được hỗ trợ khi cần thiết.

Được biết, trường FHNW là đại học hàng đầu về khoa học ứng dụng tại Thụy Sĩ, với 9 chuyên ngành khác nhau, trong đó có kinh doanh, kiến trúc, xây dựng, nghệ thuật, âm nhạc, thiết kế, tâm lý học... Trường hiện có 12.419 sinh viên, bao gồm cả sinh viên quốc tế. Trong đó có 15 sinh viên Việt Nam, phần lớn theo học chuyên ngành kinh doanh.

Trước đó, ngày 5/7, tại thủ đô Bern, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, các thành viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam và các đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Xem thêm

vietsearch phan mem ket noi cong dong nguoi viet tren toan cau Lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam giành giải thưởng Hòa bình Phật giáo thế giới

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh, đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc đã vinh dự được nhận Giải thưởng ...

vietsearch phan mem ket noi cong dong nguoi viet tren toan cau Cháy chợ tại Nga, 100 gian hàng của người Việt bị thiêu rụi

100 gian hàng của người Việt tại khu chợ trung tâm trên phố Gryanova, TP Magnitogorsk (tỉnh Chelyabinsk, LB Nga) đã bị thiêu rụi bởi ...

vietsearch phan mem ket noi cong dong nguoi viet tren toan cau Thăm nhà hàng "Ăn là ghiền" của trí thức Việt trẻ xứ Kim Chi

Chiến lược kinh doanh của anh Đoàn Ngọc Quang - chủ nhà hàng Việt Alaghi là phát triển thành một chuỗi đủ sức cạnh tranh ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vietsearch-phan-mem-ket-noi-cong-dong-nguoi-viet-tren-toan-cau-81846.html

In bài viết