Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang 20 năm vun đắp tình hữu nghị

08:24 | 07/07/2019

20 năm qua, công tác tuyên truyền, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đã được Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bắc Giang quan tâm, chú trọng.
Thủ tướng đề nghị Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Sakai kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam Đề xuất thành lập Hội Doanh nhân Việt - Nga SIF, Hội Hữu nghị Việt -Singapore khởi động 5 năm hợp tác mới
hoi huu nghi viet nga tinh bac giang 20 nam vun dap tinh huu nghi
Đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng.

Ngày 6/7, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và kỷ niệm 20 năm thành lập. Tại Hội nghị, các đại biểu đã ôn lại chặng đường hai thập kỷ hoạt động của Hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang thành lập năm 1999. Trong 20 năm qua, Hội đã không ngừng chăm lo phát triển tổ chức, hội viên. Đến nay toàn tỉnh đã có 117 hội viên, có 5/10 huyện, thành phố đã thành lập Chi hội.

Hội đã có nhiều hoạt động gắn kết bền chặt tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga như xây dựng tượng đài anh hùng vũ trụ Giéc Man Titốp trên đảo Titốp ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), làm cầu nối, đưa nhiều tổ chức, doanh nghiệp Nga đến thăm, hỗ trợ cho các chương trình, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu, Hội tạo được những hình ảnh tốt đẹp về tỉnh Bắc Giang trong hoạt động đối ngoại nhân dân, điển hình như quảng bá nét đẹp du lịch Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng tới bạn bè nước ngoài. Những nỗ lực của Hội đã đưa nhiều đoàn du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Nga tới với Bắc Giang, trong những chuyến tham quan ý nghĩa tại các di tích, danh thắng nổi tiếng như chùa Bổ Đà, làng cổ Thổ Hà (Việt Yên); chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng), trải nghiệm thu hoạch tại những vườn vải thiều huyện Lục Ngạn.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, Hội luôn tích cực thể hiện sự quan tâm, tình đoàn kết với nhân dân các địa phương trong nước và các nước bạn, thông qua tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nạn nhân vụ lở đất ở Trung Quốc, sóng thần ở Nhật Bản...

Năm 2019 đánh dấu Năm chéo hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa như Cuộc thi dịch thơ Nga mang tên A. Puskin dành cho công dân Việt Nam, lễ tưởng niệm mang tên "Binh đoàn bất tử"...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nửa cuối năm 2019, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Năm chéo Việt - Nga. Bên cạnh đó, Hội sẽ tăng cường hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, tổ chức nói chuyện về nước Nga và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga; tích cực vận động người Bắc Giang ở Nga hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

hoi huu nghi viet nga tinh bac giang 20 nam vun dap tinh huu nghi Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh

Sáng 6/7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Anh (Hội) đã tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ ...

hoi huu nghi viet nga tinh bac giang 20 nam vun dap tinh huu nghi Khánh thành tượng Bác Hồ tại Vladivostok kỷ niệm Năm chéo Việt - Nga

Trong chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “năm chéo” Nga và Việt Nam – 2019 và kỷ niệm 10 năm ký kết thỏa thuận kết ...

hoi huu nghi viet nga tinh bac giang 20 nam vun dap tinh huu nghi Việt -Thái chia sẻ cơ hội đầu tư kinh doanh, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD

Nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, kinh nghiệm kinh doanh...được hàng chục doanh nghiệp, doanh nhân hai nước trao đổi, chia sẻ tại Hội ...

Phi Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-tinh-bac-giang-20-nam-vun-dap-tinh-huu-nghi-81806.html

In bài viết