Cần Thơ khánh thành cầu giao thông nông thôn do tổ chức AEA tài trợ

08:06 | 06/07/2019

Ngày 5/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức Lễ khánh thành cầu Trường Khương, tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.
Vinamilk tài trợ chính cho Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam Sunflower Mission tài trợ trên 600 triệu đồng cải tạo trường học tại Bến Tre Tổ chức GTV tài trợ lớp học dành cho trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm phát triển tại Bắc Giang

Tham dự lễ khánh thành cầu Trường Khương có bà Đoàn Thúy Hà, Phó trưởng Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc TP.Cần Thơ và đại diện tổ chức Hiệp hội Giao lưu Châu Á - Hàn Quốc.

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Trường Khương

Cầu Trường Khương có tổng vốn đầu tư hơn 310 triệu đồng, do tổ chức Hiệp hội Giao lưu Châu Á - Hàn Quốc (AEA) tài trợ; cầu Trường Khương được thiết kế bằng bê tông cốt thép vĩnh cữu với chiều chiều dài 20m, chiều rộng 3,5m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn.

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro
Bà Đoàn Thúy Hà, Phó trưởng Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng đại diện tổ chức Hiệp hội Giao lưu Châu Á - Hàn Quốc (AEA) gắn biển tên cầu

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, cầu Trường Khương hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương, các em học sinh, mà còn giúp huyện Phong Điền nâng chất các tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới; kết nối các tuyến giao thông nông thôn của xã Trường Long và xã Tân Thới phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

“Chúng tôi cũng rất mong trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ và tổ chức Hiệp hội Giao lưu Châu Á - Hàn Quốc sẽ tiếp tục tài trợ xây dựng thêm nhiều công trình để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân huyện Phong Điền” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nói.

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro
Các đại biểu và đại diện nhà tài trợ chụp hình lưu niệm trên cầu vừa khánh thành

Ông Trần Văn Chiến, người dân xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ phấn khởi cho biết, “cầu Trường Khương nối liền xã Trường Long và xã Tân Thới khang trang kiên cố, đưa vào sử dụng bà con ai nấy cũng vui mừng, phấn khởi. Người dân chúng tôi vô cùng biết ơn lãnh đạo các cấp cũng như nhà tài trợ, tạo điều kiện xây dựng cầu rất tốt để người dân chúng tôi phát triển kinh tế đời sống”.

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro
Người dân phấn khởi bước trên cầu Trường Khương

Ông Chiến chia sẻ thêm, trước đây không có cầu Trường Khương người dân góp tiền để bắt cây cầu tạm làm bằng gỗ lưu thông rất khó khăn.

Xem thêm

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro Dự án Việt - Hàn: Chăm sóc gia đình đa văn hóa của hai nước

TĐO - Ngày 28/6, tại TP Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Chính sách Nhân quyền ...

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ: Tiếp nhận trên 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người nghèo

TĐO- Chiều 24/6, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với ông ...

can tho khanh thanh cau giao thong nong thon do to chuc aea tai tro Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã sang thăm, làm việc tìm hiểu về mô ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-khanh-thanh-cau-giao-thong-nong-thon-do-to-chuc-aea-tai-tro-81722.html

In bài viết