Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm, Huawei vẫn sẽ mất vài năm để trở lại

15:50 | 30/06/2019

Tổng thống Donald Trump, cho biết các công ty có thể giao dịch trở lại với gã khổng lồ viễn thông Huawei miễn là không liên quan tới thiết bị đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Huawei vẫn chưa thể gượng dậy ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Mỹ-Trung "đình chiến", Tổng thống Trump tung "phao cứu sinh" cho Huawei Huawei vừa thua tại toà lại bị kiện ngược vụ bí mật thương mại Lách luật thành công Micron Technology sẽ tiếp tục bán chip cho Huawei
my do bo lenh cam huawei van se phai mat vai nam de tro lai
Tổng thống Mỹ đã đồng ý cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán sản phẩm cho Huawei

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Osaka, Nhật Bản, 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp trong khoảng 80 phút. Hai bên xác nhận sẽ tạm thời “ngừng chiến”. Đồng thời, tổng thống Mỹ cho biết các công ty có thể giao dịch trở lại với gã khổng lồ viễn thông Huawei miễn là không liên quan tới thiết bị đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong cuộc họp vào thứ ba tuần sau.

Dù thông tin có thể khiến Huawei phần nào dễ thở hơn, nhưng niềm tin của người dùng và vị thế của Huawei dường như đã bị phá vỡ trong thời gian qua. Cũng chỉ trong hơn 1 tháng toàn thế giới đã có thể nhận thấy sự phục thuộc của Huawei vào 'công nghệ Mỹ' kinh khủng thế nào.

Không có công nghệ từ ARM, Huawei không thể phát triển những vi xử lý mới cho smartphone. Thiếu chip của Intel, họ không có gì để lắp cho máy chủ, không có Google những chiếc Huawei trở nên 'tù túng' hơn bao giờ hết. Hệ điều hành HongMeng OS đến giờ vẫn chưa xuất hiện, và thật khó tưởng tượng viễn cảnh hệ điều hành này thay thế được Android sau này.

Trước đó, viễn cảnh đen tối cũng được chính giới lãnh đạo của Huawei vẽ ra khi thừa nhận doanh thu công ty có thể mất 30 tỷ USD mỗi năm từ nay cho đến năm 2020. CEO Nhậm Chính Phi cho biết các lô hàng smartphone nước ngoài đã giảm 40% sau khi Mỹ đưa ra lệnh cấm.

Chỉ trong năm ngoái, Huawei chi 11 tỷ USD để mua hàng từ các công ty Mỹ, trong đó có các đối tác như Intel, Qualcomm hay Quorvo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá việc nới lỏng này cũng mang tính chất tạm thời. Nếu không tìm được tiếng nói chung hay các giải pháp dài hơi thì nhiều hãng công nghệ lớn vẫn sẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc hoặc giảm bớt sự phụ thuộc vào các khách hàng từ quốc gia này.

my do bo lenh cam huawei van se phai mat vai nam de tro lai Mỹ-Trung "đình chiến", Tổng thống Trump tung "phao cứu sinh" cho Huawei

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý để khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại, báo hiệu cuộc chiến thương mại giữa hai ...

my do bo lenh cam huawei van se phai mat vai nam de tro lai Lách luật thành công Micron Technology sẽ tiếp tục bán chip cho Huawei

Micron Technology, nhà sản xuất chip máy tính lớn của Mỹ, tuyên bố nối lại một phần hoạt động cung cấp linh kiện cho Huawei ...

my do bo lenh cam huawei van se phai mat vai nam de tro lai Mỹ sẽ loại bỏ các thiết bị 5G có nguồn gốc Trung Quốc

Tờ Wall Street Journal mới đây dẫn lời một số nguồn tin cho biết, do những lo ngại về an ninh mạng tại Mỹ, các ...

my do bo lenh cam huawei van se phai mat vai nam de tro lai Hé lộ số tiền "khủng" Huawei thiệt hại sau trừng phạt của Mỹ

Theo BloomBerg, mới đây CEO Nhậm Chính Phi (nhà sáng lập Huawei) vừa tiết lộ tập đoàn này đã mất tới 30 tỉ USD doanh thu ...

Châu Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-do-bo-lenh-cam-huawei-van-se-mat-vai-nam-de-tro-lai-81218.html

In bài viết