Sinh viên Lào và Campuchia hào hứng trải nghiệm miệt vườn Bình Phước

07:40 | 25/06/2019

Các sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM đã có một ngày trải nghiệm đáng nhớ ở thị xã Đồng Xoài khi được đi tham quan Bảo tàng Bình Phước và hái trái cây ngay tại các miệt vườn trĩu quả.    

Giao hữu bóng đá Việt Nam và Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp 40 nghệ sĩ Lào hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo của chuyên gia Việt Nam

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Hái trái cây và ăn ngay tại vườn là một trải nghiệm vô cùng thú vị với các bạn sinh viên.

Đến dự chương trình giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên Việt Nam – Campuchia – Lào năm 2019, đoàn đại biểu đến từ TP.HCM do bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) dẫn đầu đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ lãnh đạo tỉnh, Sở Ngoại vụ, Tỉnh Đoàn cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Công nghiệp cao su.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su là trường duy nhất tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực: trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, sản xuất sản phẩm từ cao su. Trường là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Hiện nay, Tập đoàn đang đầu tư trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh cao su tại hai nước bạn Lào và Campuchia với nhiều dự án mang lại kết quả cao. Tại Campuchia, triển khai từ 2007 với 90.000ha tại 7 tỉnh của nước bạn. tại Lào có tổng diện tích trên 26.600ha tại 6 tỉnh.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Hai bên đã có buổi trao đổi thân tình, đưa ra nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước anh em Việt Nam – Lào – Campuchia.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Tại chương trình, các bạn sinh viên Lào và Campuchia đã có dịp được đến thăm quan Bảo tàng Bình Phước.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Đây là cơ hội để các bạn sinh viên tìm hiểu về văn hóa tỉnh Bình Phước nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Lịch sử được tái hiện hào hùng qua những bức ảnh tư liệu vô cùng quý hiếm.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Các bạn sinh viên hào hứng thử chơi đàn đá. UNESCO đã xếp đàn đá vào danh sách các nhạc cụ trong Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Những vườn trái cây trĩu quả được hái ăn ngay tại vườn khiến ai cũng thích thú.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc

Và thành quả thu được là những túi chôm chôm to mang về làm quà.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc 44 sinh viên Lào, Campuchia tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Bình: Những bác sĩ của tình hữu nghị

Sáng 18/6, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 17 sinh viên Lào và 27 sinh viên Campuchia ...

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc Lào: “Miền đất hứa” đối với lao động Việt Nam

Cơ hội kinh doanh rộng mở và thu nhập cao là những gì mà lao động Việt Nam đang tìm thấy ở Lào.

sinh vien lao va campuchia hao hung trai nghiem miet vuon binh phuoc Cộng hòa Séc cấp lại Visa dài hạn cho lao động Việt Nam

Cộng hòa Séc chính thức mở lại việc cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam. Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà ...

Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sinh-vien-lao-va-campuchia-hao-hung-trai-nghiem-miet-vuon-binh-phuoc-80717.html

In bài viết