Mỹ-Trung tái đàm phán, ông Trump: Hãy chờ xem!

09:01 | 19/06/2019

Ngày 19/6, Đại diện của Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu vòng đàm phán tiếp theo để giải quyết xung đột trong lĩnh vực thương mại. Điều này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn với các nhà báo tại Nhà Trắng trước khi ông bắt đầu chuyến bay tới bang Florida.     
Cuôc chiến thương mại Mỹ - Trung: Hãy cẩn thận!

Giá đất hiếm tăng kỷ lục, sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Hai "ông lớn" Trung Quốc chia tay 8 tỉ USD

chien tranh thuong mai my trung ca hai deu muon thuong luong
Cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn ký kết một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến thương mại. Ảnh: Anninhthudo

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh: “Từ ngày 19/6, các phái đoàn của chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”. Trung Quốc muốn thực hiện một thỏa thuận, chúng tôi cũng muốn làm điều đó, và thỏa thuận này sẽ có lợi cho cả hai bên.”

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã có một cuộc trò chuyện dài qua điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Ba. Ông Trump khẳng định, ông và ông Tập có một mối quan hệ rất tốt. Chính vì vậy, hai nước có cơ hội để thương lượng và tiến tới việc ký kết một thỏa thuận chung.

Bên cạnh đó, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh "không thích các nghĩa vụ thuế quan mà Mỹ áp đặt. Trong thời gian gần đây, nhiều công ty đã rời khỏi Trung Quốc để tránh phí." Nói về cuộc gặp theo kế hoạch với Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức tại Osaka (Nhật Bản) vào cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng những cuộc đàm phám có thể sẽ diễn ra suôn sẻ và mang đến một kết quả thuận lợi cho cả hai bên.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Vào đầu tháng 6, chính phủ Trung Quốc đã áp thuế đối với 5.000 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với tổng trị giá là 60 tỷ USD. Việc áp thuế được Bắc Kinh thực hiện để đáp trả lại đòn tăng thuế của Mỹ đối với các mặt hàng Trung Quốc từ ngày 10/5.

Trước đây, Trung Quốc và Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết các tranh chấp thương mại. Vòng đàm phán cuối cùng (vòng 10) đã được diễn ra vào ngày 9-10/5 tại Washington. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này đã đi vào bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với sự thâm hụt thương mại khổng lồ trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Kể từ ngày 10/5, Mỹ đã một lần nữa điều chỉnh tăng thuế từ 10% đến 25% đối với những hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia này với trị giá 200 tỷ USD. Sau đó không lâu, ông Trump tiếp tục đưa ra chỉ thị bắt đầu quá trình tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 300 tỷ USD. Lý do được phía Mỹ đưa ra là bởi Bắc Kinh đã rút khỏi các thỏa thuận đạt được với Mỹ trước đó trong các cuộc hội đàm về vấn đề thương mại.

chien tranh thuong mai my trung ca hai deu muon thuong luong Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Lượt thuế mới chính thức có hiệu lực

TĐO-Các biện pháp thuế quan “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc chính thức có hiệu lực, dấu hiệu cho thấy đối đầu ...

chien tranh thuong mai my trung ca hai deu muon thuong luong Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Vẫn là dùng thuế quan chia lại thị trường

TĐO-Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung thời gian qua cho chúng ta liên tưởng về quá khứ với những cuộc chiến thương mại vô đối của ...

chien tranh thuong mai my trung ca hai deu muon thuong luong Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Lạc quan le lói

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, cuộc đàm phán thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh đã ...

Hoài Phương (theoTASS.ru)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-trung-tai-dam-phan-ong-trump-hay-cho-xem-80329.html

In bài viết