Liên hiệp Tuyên Quang có nhiều tiềm năng phát triển công tác đối ngoại nhân dân

20:10 | 12/06/2019

Đây là nhận định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga khi tham dự Đại hội đại biểu Liên hiệp Tuyên Quang nhiệm kỳ 2019-2024, chiều 12/6 tại tỉnh Tuyên Quang.
Sinh viên Việt Nam tại Bỉ: nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em vùng cao Việt Làm sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân Đà Nẵng và Đức Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật TP Đà Nẵng
lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan
Toàn cảnh Đại hội

Chiều 12/6, tại tỉnh Tuyên Quang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang (Liên hiệp Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội đại biểu khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội có sự tham dự của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Trần Ngọc Thực, Chủ tịch Liên hiệp Tuyên Quang Vũ Thị Bích Việt và gần 200 đại biểu từ trung ương và địa phương.

Đại hội đã hiệp thương, bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Tuyên Quang gồm 19 thành viên. Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu bà Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch khoá I giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tuyên Quang khoá II.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác ĐNND

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng, đất nước đang đứng trước những vận hội hết sức to lớn. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước cũng như những thành tựu trong công tác đối ngoại đã nâng tầm vị thế Việt Nam. Trong đó, công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) cũng góp phần không nhỏ trong thành tựu chung ấy.

Trong tình hình ấy, bà Nga cho rằng, hệ thống Liên hiệp Hữu nghị, lực lượng nòng cốt, chuyên trách công tác ĐNND càng cần nỗ lực hơn nữa để phát huy của vai trò ĐNND, làm sao để hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập đa phương để mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội.

Với nhiều điều kiện để phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế xã hội, phát triển hợp tác hữu nghị, cũng như với sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch VUFO tin tưởng chắc chắn Liên hiệp Tuyên Quang sẽ có nhiều cơ hội tiềm năng phát triển công tác ĐNND.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển công tác ĐNND của tỉnh, bà Nga đề nghị Liên hiệp Tuyên Quang cần quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư; Quyết định của Chính phủ về công tác ĐNND nhằm tăng cường đổi mới phát triển công tác ĐNND, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Liên hiệp Tuyên Quang cần tích cực triển khai hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị bạn bè truyền thống, mở rộng xây dựng mạng lưới bè bạn quốc tế mới. Tập trung tăng cường công tác thông tin đối ngoại theo hướng chú trọng ứng dụng công nghệ, phát triển trang thông tin điện tử (Website) Liên hiệp riêng bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Về công tác vận động viện trợ PCPNN, Liên hiệp Tuyên Quang cần tham mưu cho tỉnh, nghiên cứu xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN trên cơ sở Chương trình vận động viện trợ PCPNN của quốc gia, tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng viện trợ PCPNN theo các lĩnh vực ưu tiên phù hợp lợi thế phát triển tại địa phương. Bởi đây là một kênh quan trọng để thúc đẩy kinh tế chính trị, đối ngoại, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Chủ tịch VUFO cũng nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực và các Hội thành viên theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp trong hoạt động công tác ĐNND với Liên hiệp Tuyên Quang. Tập trung thúc đẩy sớm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nhật, Hội Hữu nghị Việt - Hàn và củng cố phát triển hội viên.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, VUFO và các Hội Hữu nghị thành viên ở Trung ương cam kết sẽ làm hết sức mình tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng Liên hiệp Tuyên Quang triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội cả nước và sự nghiệp phát triển ĐNND, xây dựng hệ thống Liên hiệp ngày càng lớn mạnh.

lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan

Nhân dịp Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga đã tặng Bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” cho Liên hiệp Tuyên Quang.

Đồng tình với những đề nghị, ý kiến của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Trần Ngọc Thực cũng đề nghị Liên hiệp Tuyên Quang đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác ĐNND, đảm bảo hoạt động theo đúng Điều lệ Liên hiệp cà các quy định của Đảng, Nhà nước.

Ông Trần Ngọc Thực hy vọng. thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của VUFO trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lực lượng mỏng nhưng kết quả tốt

Được thành lập nam 2014, Liên hiệp Tuyên Quang dù lực lượng mỏng, nhưng vẫn có nhiều hoạt động triển khai đạt kết quả tốt trong 5 năm qua, đạt được những thành tích đó là bằng sự đoàn kết tập thể, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt mọi khó khăn và chủ động linh hoạt sáng tạo trong công việc của Liên hiệp Tuyên Quang.

Liên hiệp Tuyên Quang có 3 tổ chức Hội thành viên với 1.285 hội viên, gồm Việt Nam – Lào, Việt Nam – Thái Lan; Việt Nam – Pháp. Các hội thành viên luôn tích cực, chủ động trong các hoạt động và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Liên hiệp đã tiếp nhận và triển khai 84 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án của 34 tổ chức PCPNN, triển khai với tổng giá trị viện trợ cam kết là 15,2 triệu USD, giá trị giải ngân đạt 9,02 triệu USD (tương đương trên 207 tỷ đồng). Số lượng các tổ chức PCPNN cơ bản duy trì và tăng dần qua các năm.

lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan
Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội. Bà Vũ Thị Bích Việt (thứ 5 từ phải sang) được tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Tuyên Quang khoá II

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, VUFO, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang; sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, Liên hiệp Tuyên Quang đã tập trung triển khai cơ bản hoàn thành các nội dung trong Chương trình công tác đã đề ra theo từng năm; góp phần triển khai mạnh mẽ các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân của tỉnh... từng bước nâng cao vị trí, vai trò của Liên hiệp trong công tác ĐNND của tỉnh.

lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật TP Đà Nẵng

Hội hữu nghị Việt – Nhật TP Đà Nẵng xác định, trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường ...

lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan Thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 23/5, Đại hội thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Quân chủng Phòng không - Không quân đã diễn ...

lien hiep tuyen quang co nhieu tiem nang phat trien cong tac doi ngoai nhan dan Các kỳ Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

TĐO - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-tuyen-quang-co-nhieu-tiem-nang-phat-trien-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-79778.html

In bài viết