Hơn 3 triệu lượt người Việt Nam sang thăm Trung Quốc năm 2018

14:29 | 06/06/2019

Bà Chu Vũ, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc thông tin, năm 2018, đã có hơn 5 triệu lượt người Trung Quốc đến Việt Nam, và ngược lại có hơn 3 triệu lượt người Việt Nam sang thăm Trung Quốc.
Đại sứ quán Thái Lan cải tạo trường mẫu giáo vùng cao Hòa Bình Xin visa Hàn Quốc bất ngờ “dễ thở” hơn Trụ sở Đại sứ quán Uruguay chuyển sang số 61 Lý Thường Kiệt
hon 3 trieu luot nguoi viet nam sang tham trung quoc nam 2018
ĐSQ Trung Quốc mới lắp thêm 3 chiếc ô che nắng di động cỡ lớn cho người dân đến làm thủ tục xin visa

Ngày 5/6, tại Hà Nội, người dân đi làm thủ tục xin visa tại Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Việt Nam đã không còn phải ngồi ngoài trời, không có ô bạt.

Theo quan sát của phóng viên, 3 chiếc ô che nắng có kích cỡ khoảng 4m2/ ô. Với diện tích bao phủ khoảng 12m2, 3 chiếc ô này che mưa nắng được cho khoảng 60 người.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Trung đội trưởng Trung đội 2, phụ trách bảo vệ Đại sứ quán Trung Quốc cho biết: Trước đây, khi chưa có mái che, người dân tới phòng lãnh sự làm việc thường xuyên phải đứng đợi ngoài trời với nắng, mưa thất thường. Mùa mưa thì vừa mặc áo, vừa che ô. Mấy ngày nắng nóng kỉ lục vừa qua, người dân đi làm thủ tục hết sức vất vả. Việc lắp ô di động và tăng cường quạt sẽ làm dịu bớt sự khắc nghiệt từ thời tiết.

Chị Lã Huyền Trang – 32 tuổi (Mỹ Đình, Hà Nội) thường lui tới phòng lãnh sự từ 4 - 5 lần đi du lịch, công tác chia sẻ: Tâm trạng chờ đợi không bao giờ là dễ chịu. Thậm chí có người phải chờ nhiều ngày mới được cấp giấy tờ. Mưa, nắng là những yếu tố gây mệt mỏi không kém. Việc có thêm những trang thiết bị hỗ trợ người dân sẽ làm giảm phần nào những mệt mỏi đó. Đồng thời, người xin visa sẽ không phải tìm tới những dịch vụ, cò mồi với mức chênh chi phí cao.

Theo bà Chu Vũ, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc thông tin, năm 2018, đã có hơn 5 triệu lượt người Trung Quốc đến Việt Nam, và ngược lại có hơn 3 triệu lượt người Việt Nam sang thăm Trung Quốc.

Trong hai năm gần đây, cùng với sự phát triển ổn định của quan hệ Trung - Việt, nhân dân hai nước đi lại ngày càng mật thiết, công dân Việt Nam đến xin thị thực Trung Quốc ngày càng nhiều. Đang dịp hè, thời tiết hay thay đổi, có khi nắng nóng, có lúc mưa bão, Đại sứ quán Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp nhằm giúp họ đị trải nghiệm quy trình làm thủ tục nhanh gọn, hiệu quả. “Ví dụ, ngoài đại sảnh làm giấy tờ lãnh sự có lắp đặt mái hiên di động, khu vực chờ còn có hàng chục ghế nhỏ, để người xếp hàng đỡ mệt mỏi; phía ngoài đại sảnh, Đại sứ quán đã bố trí thêm ô che nắng và quạt điện để phục vụ tốt nhất cho việc xếp hàng chờ vào đại sảnh lãnh sự”, bà Chu Vũ chia sẻ.

hon 3 trieu luot nguoi viet nam sang tham trung quoc nam 2018
Bà Chu Vũ, Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc trao đổi với phóng viên Báo Thời Đại ngày 5/6

Ông Garry Gillam, khách du lịch đến từ Úc cho biết: “Tuần trước, tôi cũng đã đến ĐSQ để xin thị thực. Hôm nay đến lấy hồ sơ, tôi rất vui khi ĐSQ Trung Quốc đã chuẩn bị mái che nắng và nước uống cho người dân chờ xếp hàng. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, mái che sẽ giúp mọi người bớt vất vả khi xếp hàng. Tôi thấy rất hài lòng khi phía ĐSQ quan tâm từ những điều nhỏ nhất cho người dân”.

Tuy nhiên, hiện số người tới làm thủ tục visa tại Lãnh sự quán tương đối đông. Theo lực lượng phụ trách tại đây cho biết, có khoảng 100 tới 150 người/ngày; hoặc cao điểm tới 180 người/ngày tới lãnh sự làm thủ tục, hồ sơ. Hiện, phòng lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Vì vậy, để tạo điều kiện tốt hơn cho người dân, trong năm 2019, Đại sứ quán Trung Quốc dự kiến sẽ mở Trung tâm tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin visa tại 3 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

“Tại Hà Nội, Trung tâm dự kiến được đặt tại quận Cầu Giấy, với diện tích rộng gấp 8 lần phòng xin thị thực tại ĐSQ và cũng sẽ có nhiều quầy làm thủ tục hơn, khoảng 20 quầy so với 6 quầy như hiện tại. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong quá trình xin thị thực”, bà Chu Vũ cho biết thêm.

hon 3 trieu luot nguoi viet nam sang tham trung quoc nam 2018 Từ tháng 6, Mỹ yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin mạng xã hội trong 5 năm khi xin Visa

Theo chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, từ tháng 6, người xin thị thực (visa) vào Mỹ sẽ phải cung cấp toàn bộ lịch ...

hon 3 trieu luot nguoi viet nam sang tham trung quoc nam 2018 Xin visa Hàn Quốc bất ngờ “dễ thở” hơn

Sau khi Đại sứ quán Hàn Quốc thay đổi địa điểm và cách tiếp nhận hồ sơ visa tại Hà Nội, việc xin visa của ...

hon 3 trieu luot nguoi viet nam sang tham trung quoc nam 2018 Quá tải xin visa Hàn Quốc: Ra đời trung tâm visa tại Hà Nội, TP.HCM

Trước tình trạng quá tải nhu cầu xin visa Hàn Quốc, nước này đã quyết định thành lập Trung tâm visa tại Hà Nội và ...

Phạm Hưng - Thuỳ Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-3-trieu-luot-nguoi-viet-nam-sang-tham-trung-quoc-nam-2018-79244.html

In bài viết