Xây dựng lớp tiếng Việt cho con em kiều bào tại Áo

10:18 | 31/05/2019

Những lớp học tiếng Việt dành cho con em kiều bào Việt Nam tại Áo được mở ra nhằm giúp thanh thiếu niên kiều bào nói tiếng Việt thành thạo hơn.
Tấm lòng của Tiến sỹ kiều bào Đức hướng về Việt Nam Cộng đồng người Việt tại Na Uy mong muốn Nhà nước hỗ trợ học tiếng Việt Kiều bào Thái Lan thúc đẩy dạy và học tiếng Việt tại Udon Thani
xay dung lop tieng viet cho con em kieu bao tai ao
Đại sứ Lê Dũng trao bộ sách tiếng Việt cho lớp tiếng Việt tại Áo. Ảnh: ĐSQ cung cấp

Ngày 27/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, Đại sứ Lê Dũng đã thay mặt Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài trao tặng sách học tiếng Việt cho lớp tiếng Việt do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo tổ chức.

Nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Đại sứ cũng trao phần quà của Đại sứ quán gồm sách truyện tiếng Việt cho các cháu con em người Việt đang sinh sống tại Áo.

Được biết, Cộng đồng người Việt Nam ở Áo hiện có khoảng gần 5.000 người, phần lớn bà con sinh sống tại Vienna, có công việc và thu nhập ổn định. Dù sống ở nước ngoài nhưng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam luôn được trân trọng gìn giữ. Cộng đồng người Việt không chỉ hội nhập tốt vào xã hội Áo mà còn tạo ra các giá trị đóng góp vào nền kinh tế và làm giàu thêm cuộc sống văn hóa của quốc gia này.

Ngoài ra, hàng năm, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Áo tổ chức rất nhiều hoạt động hướng về quê hương, cũng là một cách nhằm giáo dục và truyền lại cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở Áo truyền thống uống nước nhớ nguồn. Việc tái hiện những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán dân tộc tại các buổi gặp gỡ, giao lưu của kiều bào đã mang đến sự ấm áp, gần gũi cho những người con xa quê, giúp họ phần nào vơi đi cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người.

Từ năm 2018, Đại sứ quán đã phối hợp với cộng đồng người Việt tại Áo đã mở một lớp dạy tiếng Việt cho thanh thiếu niên kiều bào tại đây nhằm giữ gìn nguồn gốc, văn hóa quê hương.Với khoảng 5000 ngàn kiều bào tại Áo thì một lớp học tiếng Việt có lẽ vẫn là quá ít để giúp các cháu nói thạo tiếng Việt hơn. Đại sứ Lê Dũng mong muốn sẽ có một quỹ đặc biệt dành cho kiều bào Việt Nam tại những nước đặc biệt như Áo để mở nhiều hơn những lớp học tiếng Việt, giúp thanh thiếu niên kiều bào nói tiếng Việt thành thạo hơn.

Bởi vậy, nhân dịp đêm Gala chào mừng Xuân Kỷ Hợi, Đại sứ Lê Dũng đã phát động phong trào gây quỹ phát triển lớp học tiếng Việt tại Vienna và đã trao khoản tiền đầu tiên cho quỹ lớp học tiếng Việt do Đại sứ quán và một số bà con ủng hộ./.

Xem thêm

xay dung lop tieng viet cho con em kieu bao tai ao CLB Trí thức kiều bào Australia tròn 1 tuổi: Những "trái ngọt" đầu tiên cho quê hương

Ngày 19/5/2019, CLB Trí thức kiều bào bang New South Wales (Australia) tròn một tuổi. Còn non trẻ, song CLB đã có không ít sáng ...

xay dung lop tieng viet cho con em kieu bao tai ao Bác Hồ trong trái tim kiều bào

Những ngày này, các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ được tổ chức ở rất nhiều nơi, không chỉ trong ...

xay dung lop tieng viet cho con em kieu bao tai ao Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống sinh hoạt tâm linh của phật tử Việt Nam ở nước ngoài

TĐO - Tại buổi gặp mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Trưởng ...lớp tiếng Việt cho con em kiều bào tại Áo

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xay-dung-lop-tieng-viet-cho-con-em-kieu-bao-tai-ao-78672.html

In bài viết