Tình hữu nghị Việt Nam - Thuỵ Điển: Kết nối từ trái tim đến trái tim

08:29 | 29/05/2019

Trong buổi gặp gỡ những chuyên gia, người bạn Thụy Điển của nhân dân Việt Nam tại Thủ đô Stockholm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Từ trái tim đến trái tim, chúng ta không bao giờ quên nhau, luôn nhớ nhau với sự chân thành, da diết và biết ơn các bạn.
Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Thụy Điển Quan hệ Việt Nam - Thụy Điển: 50 năm và những bước chuyển mình 50 năm quan hệ Việt Nam - Thụy Điển: Chi hội Cựu sinh viên Việt Nam tại Thụy Điển ra đời
tinh huu nghi viet nam thuy dien ket noi tu trai tim den trai tim
Thủ tướng gặp gỡ các nhà ngoại giao, chuyên gia Thụy Điển. Ảnh: VGP

Nhân dịp thăm chính thức Thụy Điển đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, chiều tối 27/5 giờ địa phương (đêm 27/5, giờ Việt Nam) tại Thủ đô Stockholm, Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp mặt các nhà ngoại giao, chuyên gia Thụy Điển, Ban Chấp hành, Ủy ban Việt Nam - Lào - Campuchia, bạn bè Thụy Điển tại Thủ đô Stockholm.

Thụy Điển là tấm gương sáng chói về tình đoàn kết vô tư, nhiệt thành với Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được gặp gỡ những chuyên gia, người bạn Thụy Điển của nhân dân Việt Nam tại Thủ đô Stockholm; cảm ơn những tình cảm nồng ấm của những người bạn Thụy Điển đã dành cho Thủ tướng và Đoàn.

Ôn lại lịch sử 50 năm trước, khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang ở giai đoạn cam go nhất, nhân dân, bè bạn khắp 5 châu đã xuống đường tuần hành ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam.

Trong các nước phương Tây, Thụy Điển nổi lên như một tấm gương sáng chói về tình đoàn kết vô tư, nhiệt thành với Việt Nam và là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, luôn đồng hành cùng Việt Nam qua những giai đoạn thăng trầm lịch sử nửa thế kỷ qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sự ủng hộ quý báu và hiệu quả cả về vật chất lẫn tinh thần của Thụy Điển đã góp phần cổ vũ, khích lệ nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tưởng nhớ đến Thủ tướng Olof Palmer, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người đã góp phần đặt nền móng cho hợp tác hai nước cách đây 50 năm, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không thể quên những người bạn thân thiết của Việt Nam như nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, Chủ tịch Hội nghị quốc tế Stockholm về Việt Nam Birgitta Dahl, 8 vị đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam qua các thời kỳ, từ năm 1986 đến nay, nhà văn Sara Lidman, Bộ trưởng Ngoại giao Anna Lihl và nhiều nhân sĩ, trí thức, công nhân, thanh niên, phụ nữ… không phân biệt tôn giáo, đảng phái. Tất cả đều chung một lòng hướng về Việt Nam.

Suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Thụy Điển không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước nâng niu, vun đắp. Nhiều công trình lớn của Việt Nam do Thụy Điển giúp xây dựng như Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Uông Bí đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển. Sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Thụy Điển (SIDA) đã góp phần to lớn giúp Việt Nam hoàn thành tốt Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp và từng bước hiện đại hóa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trông cây”, Việt Nam luôn ghị nhớ tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển có được như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp của các bạn Thụy Điển từ nhiều thế hệ qua. Thủ tướng khẳng định, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống, cùng các bạn Thuỵ Điển vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tươi thắm.

"Từ trái tim đến trái tim, chúng ta không bao giờ quên nhau, luôn nhớ nhau với sự chân thành, da diết và biết ơn các bạn”, Thủ tướng bày tỏ.

tinh huu nghi viet nam thuy dien ket noi tu trai tim den trai tim
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Những chuyên gia, người bạn Thụy Điển đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc của những năm tháng sôi nổi thời thanh xuân tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên, tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình, vận động chống chiến tranh Việt Nam; quan tâm, theo dõi, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và kêu gọi bạn bè trên thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, Chủ tịch Hội nghị quốc tế Stockholm về Việt Nam, bà Birgitta Dahl nhớ lại quá trình vận động, kêu gọi mọi người ủng hộ Việt Nam. Bà nỗ lực vận động thành lập Ủy ban của Thụy Điển về Việt Nam, vận động nhiều người Thụy Điển ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cũng như ủng hộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong những năm tháng ấy, bà cũng đã đến thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến hậu quả khủng khiếp của chiến tranh.

Vun đắp tình hữu nghị mãi vươn xa

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các chuyên gia, bạn bè Thụy Điển bày tỏ vinh dự được đến dự cuộc gặp mặt Thủ tướng đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước, một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển. Các đại biểu cho rằng, mỗi người dân hai nước đã và đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam và Thụy Điển đều mang trong mình những ký ức, ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người hai nước.

Những người bạn Thụy Điển bày tỏ vui mừng vì hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao thời gian qua, mà gần đây là chuyến thăm Việt Nam của Công chúa Kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam lần này.

Đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hai nước thời gian gần đây trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vui mừng thông tin về thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven. Hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

tinh huu nghi viet nam thuy dien ket noi tu trai tim den trai tim
Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng các kết nối đối tác hai bên sẽ góp phần thúc đẩy thương mại - đầu tư, đón đầu cơ hội mới do Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) sắp được ký kết mang lại. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ, doanh nghiệp và những người bạn Thụy Điển đối với sự phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - EU.

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị những người bạn Thụy Điển và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã vui vẻ thăm hỏi tình hình mỗi bên, khẳng định sẽ mãi mãi gìn giữ, kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng dựng xây, vun đắp.

tinh huu nghi viet nam thuy dien ket noi tu trai tim den trai tim Thủ tướng thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Thụy Điển

Ngay sau khi đến Thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tới thăm cán bộ Đại sứ quán và đại diện ...

tinh huu nghi viet nam thuy dien ket noi tu trai tim den trai tim Quan hệ Việt Nam - Thụy Điển: 50 năm và những bước chuyển mình

Nửa thế kỷ trước, tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển được thắp sáng giữa thủ đô Stockholm bởi ngọn đuốc phản chiến trong ...

tinh huu nghi viet nam thuy dien ket noi tu trai tim den trai tim 50 năm quan hệ Việt Nam - Thụy Điển: Chi hội Cựu sinh viên Việt Nam tại Thụy Điển ra đời

TĐO – Ngày 17/5, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển, kỷ niệm 50 năm ...

A.N

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-huu-nghi-viet-nam-thuy-dien-ket-noi-tu-trai-tim-den-trai-tim-78442.html

In bài viết