Phó thủ tướng Trương Hoà Bình: Kinh tế - xã hội sẽ bứt phá trong năm 2019

12:11 | 20/05/2019

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV tại Hà Nội, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh 2019 là năm bứt phá về kinh tế-xã hội để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV ADB lạc quan về mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 có nhiều tích cực và đúng hướng

Sáng 20/5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Kỳ này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

"Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, biến lời nói thành hành động, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2019" – bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

pho thu tuong truong hoa binh kinh te xa hoi se but pha trong nam 2019
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình. Ảnh: Hoàng Phong.

Trong khi đó, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cũng cho biết: Năm 2018, tất cả 12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới. Trong đó, có chỉ tiêu vượt cao hơn số đã báo cáo trước Quốc hội.

Theo Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Chính phủ xác định 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, đề ra phương châm "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Báo cáo cũng cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. Những tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I/2019 đạt 6,79%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71%, thấp nhất trong 3 năm qua.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt; các cơ quan chức năng cũng đã đẩy mạnh phòng chống tội phạm; triệt phá nhiều vụ án rất lớn về ma túy, tổ chức đánh bạc trên mạng, tội phạm hình sự nghiêm trọng... - lãnh đạo Chính phủ nói.

pho thu tuong truong hoa binh kinh te xa hoi se but pha trong nam 2019
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: TH.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đề cập đến nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc do giá dầu thô, xung đột thương mại, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi diễn biến bất ổn, khó lường.

"Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn; dịch tả lợn châu Phi lan rộng và tình trạng nắng nóng, thiếu nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống", ông nói.

Ngoài ra, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp ở một số địa phương; còn nhiều vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng.

Chính phủ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; đầu tiên là "kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng"; trong đó có thanh tra, làm rõ việc tăng giá điện, phương pháp tính và thu tiền điện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV dự kiến làm việc trong 20 ngày, bế mạc vào 14/6.

Cử tri quan tâm tới điều gì?

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy nhân dân vui mừng phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Đồng thời, cử tri bày tỏ bức xúc và lo lắng trước tình hình mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện; xuất hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội; một số vụ án giết người nghiêm trọng gây hoang mang trong xã hội; tình hình mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp; việc điều chỉnh giá điện, giá xăng tăng mạnh trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

pho thu tuong truong hoa binh kinh te xa hoi se but pha trong nam 2019 Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc sáng nay 20/5 tại Hà Nội.

pho thu tuong truong hoa binh kinh te xa hoi se but pha trong nam 2019 Cử tri kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội vấn đề giá xăng, điện tăng

Các cử tri kiến nghị về vấn đề thủ tục hành chính, mạng lưới hạ tầng giao thông của vùng còn hạn chế; thách thức ...

pho thu tuong truong hoa binh kinh te xa hoi se but pha trong nam 2019 Kỳ họp Quốc hội thứ 7 sắp tới sẽ bàn những vấn đề gì?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, khai mạc vào ngày 20/5 và dự ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-truong-hoa-binh-kinh-te-xa-hoi-se-but-pha-trong-nam-2019-77714.html

In bài viết