Năm 2018: Phi chính phủ Nhật Bản viện trợ 6,7 triệu USD cho Việt Nam

08:42 | 17/05/2019

TĐO - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin với các tổ chức phi chính phủ và đối tác Nhật Bản. Theo báo cáo, hiện nay có 29 tổ chức PCP Nhật Bản đang triển khai các chương trình/dự án nhân đạo. Giá trị viện trợ của các tổ chức PCP Nhật Bản năm 2018 là 6,7 triệu USD, với 64 dự án.
Văn phòng phía Nam VUFO & AMPA Education: Giúp trẻ em tiếp cận giáo dục sáng tạo PACCOM tổ chức Hội nghị tăng cường hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và tỉnh Tuyên Quang PACCOM và VPDS tổ chức Hội thảo Hiệp định TPP và Cộng đồng ASEAN: Vai trò của các tổ chức nhân dân
thuc day cong tac trao doi thong tin giua paccom va phi chinh phu nhat ban
Toàn cảnh buổi chia sẻ thông tin.

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng ban PACCOM và bà Đỗ Thị Kim Dung, Trưởng phòng Châu Á - Thái Bình Dương đã chia sẻ thông tin về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ở Việt Nam hiện nay. Một số ưu tiên vận động viện trợ của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và một số hoạt động chính của PACCOM và Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới.

Theo thông tin được chia sẻ, lĩnh vực giáo dục – đào tạo được các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản rất quan tâm. Trong đó, địa bàn nhận được nhiều hỗ trợ nhân đạo nằm ở đồng bằng sông Hồng.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức PCP Nhật Bản, bà Dung cho biết, các chương trình/dự án của các tổ chức đã có những hoạt động, chương trình, dự án thiết thực hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bức thiết nhất của người dân trên địa bàn. Các hoạt động được triển khai tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, được các cơ quan địa phương đánh giá tích cực, vì đã đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của địa phương.

Cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, tại Việt Nam hiện nay có 29 tổ chức PCP Nhật Bản đang triển khai các chương trình/dự án nhân đạo. Giá trị viện trợ của các tổ chức PCP Nhật Bản năm 2018 là 6,7 triệu USD, với 64 dự án.

Các tổ chức PCP cũng đã nêu ra những vướng mắc gặp phải trong quá trình làm việc tại Việt Nam, các vấn đề chủ yếu là: các thủ tục liên quan đến Giấy Đăng ký của các tổ chức tại Việt Nam, quy định về nhân sự, visa cho chuyên gia, tình nguyện viên...

Kết luận buổi chia sẻ, ông Hùng nhấn mạnh trong thời gian tới, PACCOM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác trao đổi thông tin, nhu cầu kết nối giữa địa phương với các nhà tài trợ, quỹ, doanh nghiệp và các tổ chức PCP Nhật Bản. Qua đó giúp các tổ chức PCP Nhật Bản thuận lợi trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ.

Tuy nhiên, các tổ chức PCP Nhật Bản cũng nên chủ động hơn trong việc chia sẻ thông tin với cơ quan đầu mối là PACCOM và cơ quan chức năng tại địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động các doanh nghiệp Nhật Bản phát huy trách nhiệm xã hội./.

Xem thêm

thuc day cong tac trao doi thong tin giua paccom va phi chinh phu nhat ban Action on Poverty cải tạo trường học cho trẻ mẫu giáo Đà Bắc, Hòa Bình

70 học sinh tại trường mẫu giáo Tiền Phong (xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) sẽ được học và chơi trong một ngôi trường ...

thuc day cong tac trao doi thong tin giua paccom va phi chinh phu nhat ban Phi chính phủ nước ngoài giúp 1.000 trẻ em Lâm Đồng được khám sàng lọc tim miễn phí

Trong hai ngày 3-4/5, tại tỉnh Lâm Đồng, 1.000 người đã được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí, bước chuẩn bị để có trái tim ...

thuc day cong tac trao doi thong tin giua paccom va phi chinh phu nhat ban Good Neighbors Việt Nam cải thiện nguồn nước sạch cho 2.100 người

TĐO - Tiếp tục chuỗi hành trình nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp hơn cho người dân vùng sâu vùng xa, tổ chức ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nam-2018-phi-chinh-phu-nhat-ban-vien-tro-67-trieu-usd-cho-viet-nam-77487.html

In bài viết