Doanh nghiệp Việt kiều tìm lối xuất ngoại cho nông sản Gia Lai

09:54 | 16/05/2019

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những trọng tâm ưu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt ở nước ngoài (BAOOV) trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai mới đây.
Vì sao Bộ Tài chính không đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vừa? Cần Thơ: Doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu cơ hội hợp tác xử lý rác thải Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị xử lý 6 vướng mắc với doanh nghiệp
doanh nghiep viet kieu tim loi xuat ngoai cho nong san gia lai
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thi

Ngày 15/5 ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký BAOOV đã tới thăm, làm việc với UBND tỉnh Gia Lai và trao đổi với các doanh nghiệp địa phương. Tại cuộc gặp, ông Peter Hồng đã gửi lời mời các doanh nghiệp Gia Lai tham dự Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I diễn ra từ ngày 6-9/6/2019 tại Hàn Quốc. Đây là sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Ngoại giao, được phối hợp tổ chức bởi BAOOV và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Hàn Quốc.

Theo đại diện BAOOV, với 100 gian hàng đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện là cơ hội tốt để quảng bá tiềm năng của Gia Lai. Đặc biệt, thông qua diễn đàn, các doanh nghiệp Gia Lai có thể khởi động việc hợp tác đầu tư với doanh nghiệp nước bạn. BAOOV sẽ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh và các doanh nghiệp xúc tiến hoạt động quảng bá, đầu tư trong khả năng của mình cũng như tăng cường sự kết nối giữa hội doanh nhân kiều bào với hội doanh nhân địa phương, ông Peter Hồng khẳng định.

doanh nghiep viet kieu tim loi xuat ngoai cho nong san gia lai
Triển vọng xuất khẩu đang mở ra cho nông sản Gia Lai. Ảnh minh họa: HĐ/Gia Lai Online

Trước sự quan tâm và thiện chí của BAOOV, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành gửi lời cảm ơn chân thành tới Hiệp hội. Ông cho biết, thế mạnh cũng như định hướng phát triển của Gia Lai tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Nhân dịp này, ông cũng bày tỏ mong muốn BAOOV sẽ đóng vai trò đầu mối tích cực, kết nối tỉnh với kiều bào trong hợp tác đầu tư; đồng thời khẳng định sẽ cử các doanh nghiệp tham gia Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ I.

Bên cạnh việc trao đổi về Diễn đàn kinh tế kiều bào, nội dung cuộc làm việc giữa BAOOV và UBND tỉnh Gia Lai đề cập đến những lĩnh vực hỗ trợ cụ thể như xây dựng trung tâm giống cây trồng, xuất khẩu trái cây sang thị trường Hàn Quốc, đẩy mạnh chương trình "mỗi xã một sản phẩm", đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, khu trung tâm hội nghị quốc tế,...

doanh nghiep viet kieu tim loi xuat ngoai cho nong san gia lai Người Việt ở Canada tri ân công đức Tổ tiên

Được tổ chức ở một đất nước cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, song lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Canada vẫn mang ...

doanh nghiep viet kieu tim loi xuat ngoai cho nong san gia lai Người Việt trên thế giới tổ chức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, bà con Việt kiều và cộng đồng ...

doanh nghiep viet kieu tim loi xuat ngoai cho nong san gia lai 9 ngày đong đầy cảm xúc của kiều bào với quân dân Trường Sa

55 kiều bào trở về từ 19 quốc gia đã cùng lên chuyến tàu KN 490, vượt hơn 1000 hải lý để đến thăm quân ...

Thảo An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-viet-kieu-tim-loi-xuat-ngoai-cho-nong-san-gia-lai-77418.html

In bài viết