Liên hiệp Quảng Trị đề nghị đẩy nhanh tiến độ chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN

08:07 | 25/04/2019

Liên hiệp và các hội hữu nghị tỉnh Quảng Trị đang từng bước được củng cố, đổi mới và phát triển. Quan hệ đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị và vận động viện trợ phi chính phủ đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Toàn cảnh di dời, hủy nổ quả bom “khủng” nặng 340kg tại Quảng Trị "Nơi chúng cháu sinh sống, tình trạng tảo hôn ngày càng nhiều!" Khởi động dự án tranh tường hỗ trợ giáo dục nguy cơ bom mìn tại Quảng Trị
lien hiep quang tri de nghi day nhanh tien do chuong trinh quoc gia xuc tien van dong vien tro pcpnn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam giới thiệu về mô hình, tổ chức hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị​. Ảnh: Thành Dũng

Chiều 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam giới thiệu về mô hình, tổ chức hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị, là tổ chức chính trị - xã hội được thành lập từ năm 1989, chuyên về đối ngoại nhân dân. Liên hiệp hoạt động dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lí nhà nước của UBND tỉnh, thực hiện tốt vai trò tập hợp đầu mối hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong thời gian qua, quan hệ đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ phi chính phủ ở Quảng Trị đạt được những kết quả khả quan, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 31 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động, trong đó 11 tổ chức có văn phòng đại diện tại địa phương. Trung bình mỗi năm tỉnh vận động được 10-20 triệu USD, hỗ trợ cho phát triển kinh tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao vai trò hoạt động tích cực của các Hội hữu nghị trên địa bàn, nhất là tăng cường quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác truyền thống cũng như thiết lập quan hệ với một số tổ chức, nhà tài trợ mới. Tỉnh có chủ trương ủng hộ hoạt động tuy nhiên, cần có mô hình phù hợp, sát với thực tế đối ngoại của địa phương. Đồng thời kiến nghị với Đảng đoàn Liên hiệp hữu nghị Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới; tăng cường trao đổi và cung cấp thông tin giữa các cơ quan Trung ương với địa phương, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ tỉnh trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng nêu lên một số khó khăn trong tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Trị và kiến nghị, đề xuất Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam một số vấn đề cần quan tâm tháo gỡ để hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Trị và các hội hữu nghị đạt được những kết quả thiết thực hơn.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh để nắm được tình hình thực hiện Chỉ thị 28/2008 và Chỉ thị 04/2011 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; Kết luận 102 của Bộ Chính trị về hội quần chúng và những đề xuất, kiến nghị của địa phương.

Bà cho rằng Quảng Trị là địa phương có nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn viện trợ để khắc phục hậu quả bom mìn, ổn định cuộc sống của người dân. Các hoạt động đối ngoại nhân dân được cơ quan Thường trực liên hiệp và các Hội thành viên thực hiện đúng tinh thần, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Theo đó, Liên hiệp Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp đầu mối hoạt động đối ngoại nhân dân, phối hợp các chương trình hành động. Công tác đối ngoại nhân dân cần được triển khai theo cơ chế phối hợp quản lý liên ngành chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan có liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về những vấn đề mà tỉnh quan tâm, gợi mở những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới./.

Xem thêm

lien hiep quang tri de nghi day nhanh tien do chuong trinh quoc gia xuc tien van dong vien tro pcpnn Quảng Trị: Phát hiện, di dời thành công 85 quả đạn pháo còn nguyên ngòi nổ

Ngày 28/3, Đội kỹ thuật rà phá bom mìn số 8 (MAT8, thuộc Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) đóng tại tỉnh Quảng Trị) đã ...

lien hiep quang tri de nghi day nhanh tien do chuong trinh quoc gia xuc tien van dong vien tro pcpnn Zhishan trao tặng hơn 800 suất học bổng cho học sinh Quảng Trị

Từ ngày 14-17/2, Văn phòng dự án Zhishan Foundation phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng ...

lien hiep quang tri de nghi day nhanh tien do chuong trinh quoc gia xuc tien van dong vien tro pcpnn Quảng Trị: Khởi công xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa ở khu vực biên giới

TĐO- Trong số 3 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà lần này, có 2 gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu ...

Việt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-quang-tri-de-nghi-day-nhanh-tien-do-chuong-trinh-quoc-gia-xuc-tien-van-dong-vien-tro-pcpnn-75960.html

In bài viết