Huyện Phục Hòa (Việt Nam) và huyện Long Châu (Trung Quốc) hợp tác quản lý bảo vệ biên giới

10:42 | 24/04/2019

Hai huyện biên giới đã tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, trao đổi thông tin phòng chống tội phạm, buôn lậu, dịch bệnh qua biên giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp sang Trung Quốc dự Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường Trung Quốc sẽ xây nhà vệ sinh 'sinh thái' trên nóc nhà thế giới Phòng dịch cúm gia cầm lây từ biên giới Trung Quốc
huyen phuc hoa viet nam va huyen long chau trung quoc day manh hop tac
Đại biểu hai bên dự hội đàm. Ảnh: Bế Huệ

Vừa qua, tại huyện Phục Hòa, đoàn đại biểu huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) hội đàm với đoàn đại biểu huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và gặp gỡ các doanh nghiệp đầu năm 2019.

Huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) và Long Châu (thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) là hai huyện có chung đường biên giới, nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán. Ngày 4/9/2013, tại huyện Long Châu (Trung Quốc), lãnh đạo hai huyện tiến hành ký Bản thỏa thuận khung về kết nghĩa hữu nghị nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, đẩy mạnh giao lưu văn hóa - thể thao - du lịch, phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại buổi hội đàm ngày 22/4, hai bên đã đánh giá kết qủa sau 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị. Theo đó, từ năm 2013 đến nay, hai bên đã tiến hành gặp gỡ trực tiếp 52 lần, trao đổi thư 50 lần về công tác đối ngoại Đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế Phục Hòa - Long Châu; Lễ ký kết nghĩa xóm Nà Thắm - Nà Chào, xã Mỹ Hưng (Phục Hòa) với Phố Cũ, trấn Thủy Khẩu (Long Châu); Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 tại Cao Bằng.

Hai bên phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của cư dân hai bên biên giới. Tập trung giới thiệu tiềm năng du lịch, khảo sát thực tế các điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch hai bên. Năm 2018, hai huyện phối hợp tổ chức khai trương tuyến du lịch Phục Hòa - Long Châu.

huyen phuc hoa viet nam va huyen long chau trung quoc day manh hop tac
UBND huyện Phục Hòa phối hợp với huyện Long Châu tổ chức giải chạy việt dã xuyên biên giới năm 2017. Ảnh: Minh Thắng

Về hợp tác quản lý biên giới, hai bên đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục 3 văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp làm tốt công tác quản lý, kiểm soát đối với người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông qua biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai bên.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thực hiện tốt các nội dung hai bên đã ký kết; làm tốt công tác tuyên truyền ba văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, cùng xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển; tiếp tục gặp gỡ, trao đổi và thống nhất một số nội dung, chương trình phối hợp hành động giữa hai bên.

Các doanh nghiệp hai bên cùng trao đổi, đưa ra những giải pháp thúc đẩy phát triển sự phối hợp trong sản xuất công, nông nghiệp, hợp tác quản lý lao động, các thủ tục hải quan..

Nhân dịp này, UBND huyện Phục Hòa tặng Giấy khen 11 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của huyện Phục Hòa trong những năm qua./.

Xem thêm

huyen phuc hoa viet nam va huyen long chau trung quoc day manh hop tac Nga đình chỉ xây dựng nhà máy Trung Quốc bên hồ Baikal

Sau khi vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người dân địa phương, tòa án Nga đã ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động ...

huyen phuc hoa viet nam va huyen long chau trung quoc day manh hop tac Quỹ Tống Khánh Linh coi trọng hợp tác nhân dân với Việt Nam

TĐO - Ông Vương Gia Thụy, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đối tác ...

huyen phuc hoa viet nam va huyen long chau trung quoc day manh hop tac Tìm đường cho"con cá, củ khoai" Kiên Giang tiến vào thị trường Trung Quốc

Nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá ...

B.Huệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/huyen-phuc-hoa-viet-nam-va-huyen-long-chau-trung-quoc-hop-tac-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-75905.html

In bài viết