Tết Lào, Campuchia của sinh viên TP.HCM: Vui bằng cả 5 giác quan

13:56 | 06/04/2019

Không cần “xách balo lên và đi" ngàn cây số, các bạn trẻ Việt Nam và du học sinh Lào, Campuchia tại TP.HCM vẫn có một ngày Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay vô cùng đáng nhớ ngay tại sân trường.
Tết cổ truyền Bunpimay Lào trên đất Việt Dân tộc Lào anh em đón mừng Tết cổ truyền Bunpimay tại Hà Nội Ấm áp Tết cổ truyền Lào Bunpimay tại Thái Nguyên

Hai tháng sau Tết Nguyên đán, không khí đón năm mới lại rộn ràng trong khuôn viên Đại học Kinh Tế - Luật TP.HCM. Ngày 5/4 vừa qua, ngay tại sân trường, sinh viên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã cùng nhau chung vui ngày Tết Bunpimay (Lào), và Chol Chnam Thmay (Campuchia).

tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan
Thích thú với trải nghiệm "buộc chỉ cổ tay"
tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan
Cùng té nước cầu may nhé!

Bên cạnh trải nghiệm những phong tục đón Tết cổ truyền hai nước như té nước, buộc chỉ cổ tay, kết vòng hoa cầu an, các bạn sinh viên cũng được hòa mình vào những trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, giải trí vui tươi như nhảy sạp, ném còn, đập niêu, đi vỏ dừa, viết thư pháp, nặn tò he, thắt châu chấu lá dừa, nếm thử những món ăn đặc trưng,...

tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan
"Đường chạy hữu nghị" vui, trẻ, khỏe

Bên cạnh những trải nghiệm có tính truyền thống, ngày hội còn mang màu sắc hiện đại, hội nhập với chương trình thể thao mang tên “Đường chạy hữu nghị”, vừa góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa sinh viên các nước, vừa động viên phong trào thể dục thể thao trong nhà trường. Bên cạnh phần thưởng cho nhà vô địch, sinh viên tham gia "Đường chạy hữu nghị" còn được cấp Giấy chứng nhận Hoàn thành Đường chạy, tương ứng với tiêu chí "Thể lực tốt" để xét duyệt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt".

tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan
Kết nối bằng những bước nhảy

Huỳnh Giao (sinh viên trường ĐH Kinh Tế - Luật) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia ngày hội. Mình cảm thấy rất vui khi được giao lưu với các bạn du học sinh Lào, Campuchia và hiểu thêm về nền văn hóa của hai nước bạn. Điều mình ấn tượng nhất tại ngày hội chính là lễ buộc chỉ cổ tay để cầu may mắn cho người khác”.

Ngày hội không chỉ đem đến không gian đón Tết gần gũi, ấm áp cho du học sinh Lào, Campuchia, mà còn là sân chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng hội nhập bổ ích cho các bạn sinh viên và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bè bạn quốc tế.

Chương trình cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế - xã hội bổ ích về ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia nói riêng cũng như ASEAN nói chung, các cơ hội và thách thức khi hội nhập ở các quốc gia ASEAN.

tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan 1000 sinh viên tham gia ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia

Tham gia ngày hội có hơn 1.000 sinh viên của 5 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có gần 500 ...

tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan Giao lưu hữu nghị bóng chuyền sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia

(TĐO) - Để đón chào Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmay của Campuchia diễn ra tới đây (14/4 đến 16/4/2019), sáng ...

tet lao campuchia cua sinh vien tphcm vui bang ca 5 giac quan AEP MasterChelf 2019: Nơi thể hiện tài năng ẩm thực của sinh viên AEP

Hòa chung với không khí chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, sáng ngày 6/3, Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao ...

Phi Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tet-lao-campuchia-cua-sinh-vien-tphcm-vui-bang-ca-5-giac-quan-74833.html

In bài viết