Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương

16:13 | 25/05/2026

Ngày 25/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch lần thứ IV. Kết nối thanh niên, hỗ trợ lưu học sinh, hợp tác doanh nghiệp và giao lưu địa phương là những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm.
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; bà Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ...

"Kết nối trái tim" Việt Nam - Campuchia

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, vai trò của hai Hội ngày càng quan trọng trong việc giữ gìn và củng cố nền tảng hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Hội nghị liên tịch lần thứ IV giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam. (Ảnh: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia)

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, hoạt động của hai Hội không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị mà còn hướng tới "kết nối trái tim", vun đắp niềm tin và trao truyền ngọn lửa hữu nghị cho các thế hệ trẻ hai nước.

Nhìn lại kết quả phối hợp năm 2025, hai Hội đã triển khai nhiều hoạt động thực chất trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, hỗ trợ lưu học sinh, kết nối doanh nghiệp và hợp tác địa phương. Trong đó, chương trình "Ươm mầm hữu nghị" tiếp tục được đa dạng hóa; Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia tổ chức tại TP.HCM thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Samdech Men Sam An nêu rõ, Hội nghị liên tịch lần thứ IV có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai Hội, góp phần thúc đẩy đoàn kết, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Theo bà Samdech Men Sam An, Hội nghị diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 59 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), dấu mốc quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bà khẳng định Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng anh em, từng kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, hòa bình và tự do; đồng thời nhấn mạnh Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh, giúp đỡ của các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng.

Theo báo cáo phối hợp hoạt động năm 2025 giữa hai Hội được trình bày tại Hội nghị, công tác giáo dục truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục được chú trọng, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ. Trong năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phát hành phim tư liệu, sách ảnh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm lan tỏa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên tiếp tục được mở rộng. Đáng chú ý, Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình với chủ đề “Kết nối hôm nay - Bền vững mai sau” đã thu hút hơn 400 sinh viên Việt Nam, Campuchia, Lào và sinh viên quốc tế tham gia.

Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” tiếp tục được duy trì hiệu quả khi hai Hội phối hợp đỡ đầu 119 lưu học sinh Campuchia, nâng tổng số lưu học sinh được hỗ trợ lên 312 em trong năm 2025. Nhiều gia đình hội viên còn tạo điều kiện để lưu học sinh tìm hiểu văn hóa, đời sống tại các địa phương Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội và kết nối kinh tế, hai Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại khu vực biên giới; vận động xây dựng và sửa chữa 40 căn nhà tình nghĩa cho cựu quân tình nguyện Việt Nam từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; đồng thời thúc đẩy các diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao vai trò nòng cốt của hai Hội trong công tác đối ngoại nhân dân, nhất là các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi văn hóa - nghệ thuật và kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TP.HCM hiện duy trì nhiều hoạt động hợp tác với Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siêm Riệp và tỉnh Kratie. Bên cạnh các chuyến thăm, giao lưu giữa các địa phương, doanh nghiệp TP.HCM cũng mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh với các đối tác Campuchia. Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh là một trong những minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương Campuchia để mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân, hỗ trợ lưu học sinh và tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước. Thành phố cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế

Tại Hội nghị, các tham luận của đại biểu Việt Nam và Campuchia tập trung vào các nội dung tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân tại khu vực biên giới; mở rộng hợp tác giữa các địa phương kết nghĩa; thúc đẩy kết nối đầu tư, thương mại, logistics và du lịch giữa doanh nghiệp hai nước. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của thanh niên, lưu học sinh và giao lưu văn hóa trong việc vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Campuchia lâu dài.

Một số tham luận cũng cho thấy hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước đang mở rộng theo hướng thiết thực hơn. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM cho biết đã phối hợp tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp, chương trình gặp gỡ doanh nghiệp khu vực biên giới và nhiều hoạt động an sinh xã hội tại Campuchia và các tỉnh biên giới Việt Nam.

Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia)

Đại diện doanh nghiệp hai nước đánh giá hạ tầng kết nối, thương mại biên giới, du lịch liên tuyến và các chương trình "Hai quốc gia - Một điểm đến" đang mở ra thêm dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định hoạt động đối ngoại nhân dân và sự phối hợp giữa hai Hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Bà đề nghị hai Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia tới hội viên và các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm chia rẽ quan hệ hai nước; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi đoàn và các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội tại khu vực biên giới. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình "Ươm mầm hữu nghị", hỗ trợ lưu học sinh Campuchia và Việt Nam đang học tập tại mỗi nước; mở rộng kết nối hợp tác kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và địa phương Việt Nam - Campuchia tăng cường đầu tư, thương mại trong thời gian tới.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, hai Hội sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027; đồng thời nghiên cứu ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2027-2032 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới.

Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-campuchia-tang-cuong-ket-noi-the-he-tre-doanh-nghiep-va-dia-phuong-221676.html

In bài viết