Khai hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa tại Ninh Bình năm 2026

08:36 | 21/04/2026

Ngày 19/4 (tức mồng 3/3 Âm lịch) tại Khu di tích Đền Thượng - Đền Hạ, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, lễ hội truyền thống Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa (húy nhật Công chúa Nhồi Hoa) năm 2026 được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.
Đại sứ Lào tại Việt Nam dâng hương, trồng cây hoa Chămpa tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa
Đền thờ công chúa Nhồi Hoa: di tích của tình hữu nghị Việt - Lào

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Thanh Sơn; đại diện các sở, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Lễ hội gồm các nghi thức rước kiệu cung nghinh bài vị Đức Thánh Quý Minh Đại Vương từ Đền Hạ lên Đền Thượng, tế lễ cổ truyền và chương trình văn nghệ do sinh viên Trường Đại học Hoa Lư và các câu lạc bộ địa phương biểu diễn. Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Công chúa Nhồi Hoa, tham dự nghi lễ và giao lưu văn hóa.

 nghị lễ rước kiệu tại lễ hội. (Ảnh:
Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình)

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình, phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cảm ơn tỉnh Ninh Bình và nhân dân phường Tây Hoa Lư đã gìn giữ, bảo tồn và tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm, góp phần duy trì giá trị linh thiêng của di tích. Đại sứ khẳng định Lào ủng hộ đề xuất công nhận Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa là di tích cấp quốc gia, hướng tới xây dựng nơi đây thành khu văn hóa - du lịch Việt - Lào, biểu tượng cho quan hệ đoàn kết giữa hai nước. Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Ninh Bình thúc đẩy thủ tục công nhận di tích.

Theo ông Đặng Thanh Sơn, việc tổ chức lễ hội thể hiện trách nhiệm của tỉnh trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, bảo đảm trang trọng, văn minh, tiết kiệm; đồng thời kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, thương mại hóa lễ hội, tạo không gian tín ngưỡng lành mạnh cho nhân dân và du khách.

Đại biểu và nhân dân Ninh Bình dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa.
Đại biểu và nhân dân Ninh Bình dâng hương tại Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Theo TTXVN, đền thờ Công chúa Nhồi Hoa là di tích lịch sử - văn hóa hình thành từ thế kỷ XV dưới triều đại vua Lê Thánh Tông. Sử sách ghi lại rằng, vào thế kỷ XV, công chúa nước Lào, phiên âm tiếng Việt là Nhồi Hoa, đã theo lệnh vua cha đem hàng trăm con voi sang và giúp huấn luyện đàn voi cho Đại Việt đánh giặc ngoại xâm. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, trên đường trở về không may công chúa lâm bệnh và qua đời tại khu vực đồi Đền. Ghi nhận công lao to lớn của công chúa, vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng khu lăng mộ và lập đền thờ công chúa ngay tại đó. Di tích hiện lưu giữ nhiều sắc phong, hiện vật quý thời Nguyễn và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2007.

Hàng năm, vào mồng 3/3 âm lịch, lễ hội được tổ chức nhằm tri ân Công chúa Nhồi Hoa, đồng thời góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và thu hút du khách.

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Nghi lễ tri ân, tưởng nhớ công chúa Lào Nhồi Hoa Nghi lễ tri ân, tưởng nhớ công chúa Lào Nhồi Hoa

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-hoi-den-tho-cong-chua-nhoi-hoa-tai-ninh-binh-nam-2026-220924.html

In bài viết