Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào

20:15 | 27/01/2026

Ngày 27/01 tại Hà Nội, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đến chào Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp lãnh đạo Lào thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào

Tham dự cuộc gặp, về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cùng các Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Về phía Lào có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phet Phomphiphak; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Monsay Laomoaxong; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh cùng các đại biểu cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại cuộc tiếp,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước, đồng thời chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hai Đảng, hai Nhà nước và lịch sử cách mạng của hai nước; là lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường đoàn kết toàn dân, củng cố nền tảng chính trị - xã hội, tham gia giám sát và đồng hành cùng việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hai nước. Trong giai đoạn mới, hai cơ quan Mặt trận cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy truyền thống hợp tác, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hoan nghênh kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trong đó có việc tổ chức các hội nghị, hoạt động trao đổi kinh nghiệm và giao lưu tại địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận và giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng bày tỏ vui mừng khi Hội hữu nghị Việt Nam - Lào có đội ngũ lãnh đạo am hiểu sâu sắc quan hệ hai nước; đánh giá cao vai trò của Hội trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, bồi đắp tình cảm hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Việc củng cố tổ chức và nhân sự của hội hữu nghị hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với việc gìn giữ và phát triển quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam trong lâu dài.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng thành công Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Bà tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao vai trò và đóng góp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước vững mạnh. Bà khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, luôn coi việc gìn giữ và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong quan hệ Việt Nam - Lào
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Đinh Hòa)

Thông tin về các hoạt động phối hợp thời gian tới, bà cho biết từ 28-30/01, Mặt trận hai nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, với sự tham dự của Mặt trận 10 tỉnh của Lào và 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam có chung đường biên giới, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đặc biệt là cụ thể hóa tinh thần Tuyên bố chung cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào tháng 12/2025 về việc làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Trong năm 2025, cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy chung của hệ thống chính trị, Việt Nam đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng hiệu lực, hiệu quả, qua đó nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong việc lắng nghe, phản ánh và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Lào xây dựng đất nước để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận của hai nước theo hướng thực chất, chiều sâu.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời bà Bùi Thị Minh Hoài thăm Lào nhằm tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan Mặt trận trong thời gian tới, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào Góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-danh-gia-cao-vai-tro-cua-mat-tran-trong-quan-he-viet-nam-lao-219276.html

In bài viết