14:30 | 26/01/2026
Chương trình do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan liên quan tổ chức.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bên cạnh các hoạt động giao lưu nghệ thuật, chương trình năm nay còn lồng ghép các nội dung xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy phát triển hài hòa giữa giá trị tinh thần và động lực tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu đưa hợp tác Việt - Hàn đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
![]() |
| Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2026 thu hút đông đảo đại biểu, các nhà khoa học, doanh nhân và chức sắc tôn giáo. (Ảnh: icd.gov.vn) |
Phát biểu chào mừng sự kiện, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đánh giá cao những hoạt động của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, trân trọng những nỗ lực bền bỉ và tâm huyết của Ni sư Thích Nữ Giới Tánh. Theo bà, Trung tâm đã và đang đóng vai trò là cầu nối tin cậy giữa Phật giáo và nhân dân hai nước.
Trung tâm là điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, giúp bà con gắn kết, hướng thiện, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, sống hài hòa và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại. Trung tâm còn tích cực giới thiệu văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam tới bạn bè Hàn Quốc, góp phần tăng cường sự hiện diện, hiểu biết và gắn bó của văn hóa Hàn Quốc đối với công chúng Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị nhân dân giữa hai nước.
Đây cũng là những đóng góp thiết thực trong việc triển khai Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thống nhất thông qua.
Trong hơn ba thập kỷ phát triển quan hệ song phương, giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân luôn được khẳng định là trụ cột quan trọng nhất. Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ là đối tác chiến lược toàn diện mà còn là hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về tinh thần hiếu học, trọng nghĩa tình và đề cao giá trị gia đình. Đặc biệt, Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi và hòa hợp đã đóng vai trò tích cực trong việc gắn kết cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội nêu rõ, Nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động hợp tác văn hóa, khoa học và kinh tế giữa hai quốc gia.
Phan Anh