Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

21:59 | 15/01/2026

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức hữu nghị, hiệp hội, nghị sĩ và bạn bè quốc tế đã gửi tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thư, điện và thông điệp chúc mừng. Các thông điệp thể hiện sự tin cậy chính trị, ghi nhận những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà nghiên cứu Kyril Whittaker: Việt Nam chọn cách tiếp cận phát triển vì người dân

Ghi nhận thành tựu Đổi mới và vai trò dẫn dắt của Đảng

Trong các thông điệp gửi tới Việt Nam qua kênh đối ngoại nhân dân, nhiều tổ chức và bạn bè quốc tế bày tỏ sự đánh giá cao đối với con đường phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn và kiên định lãnh đạo trong suốt những thập niên qua, đặc biệt là từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới.

Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam (CAVV) bày tỏ vui mừng khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức gần thời điểm kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng. Ông chúc Đại hội thành công tốt đẹp trong các phiên thảo luận và trong việc đưa ra những quyết định quan trọng; khẳng định Việt Nam đang quyết tâm tiến bước vào "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa CAVV và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhắc lại những hoạt động đoàn kết lịch sử của phong trào cách mạng Venezuela đối với Việt Nam, trong đó có chiến dịch đòi trả tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm 1964.

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Phố phường Hà Nội rực rỡ với cờ, hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Bà Ines Schwerdtner, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang, Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức (Die Linke), khẳng định trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò quyết định trong việc định hình sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của đất nước. Bà đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong việc ứng phó thực tế và có trách nhiệm trước những thách thức trong nước và quốc tế, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, nông nghiệp và số hóa, gắn với phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lợi ích của nhân dân.

Bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam, nêu rõ: Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khát vọng phát triển và quyết tâm xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển nhanh và bền vững. Hiệp hội đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại và nâng cao vị thế quốc gia, đồng thời tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường phát triển.

Kỳ vọng Đại hội XIV đưa ra những quyết sách chiến lược dài hạn

Nhiều thông điệp nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV trong việc xác định các mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển của Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp.

Đảng Cánh tả Đức cho rằng Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm thế giới chứng kiến nhiều bất ổn, xung đột vũ trang và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Vì vậy, các nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, hòa bình, chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là rất đáng trân trọng. Lãnh đạo Đảng Cánh tả Đức tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và làm sâu sắc đối thoại chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam.

GS.TS V. P. Buyanov, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Nga - Việt, cho rằng Đại hội XIV có nhiệm vụ tổng kết các giai đoạn đã qua của công cuộc Đổi mới, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xác định những định hướng, ưu tiên chủ yếu cho sự phát triển trung hạn và dài hạn của đất nước. Ông nhấn mạnh những thành tựu phát triển của Việt Nam được đặt trên nền tảng đường lối lãnh đạo đúng đắn, cân bằng, do các thế hệ lãnh đạo Việt Nam đặt nền móng, và bày tỏ tin tưởng các quyết sách của Đại hội XIV sẽ được triển khai thành công, tiếp tục củng cố vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam nhìn nhận, trong bối cảnh thế giới đối mặt với chiến tranh, bất bình đẳng gia tăng và các thách thức môi trường, Việt Nam là một sự khác biệt. Qua 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những bước tiến vượt bậc về chất lượng cuộc sống của nhân dân và vị thế quốc tế, chứng minh rằng một con đường phát triển nhân văn, bền vững là hoàn toàn khả thi.

Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam đánh giá cao tăng trưởng kinh tế bền vững, những thay đổi tích cực trong lĩnh vực xã hội và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Việt Nam, coi đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phát triển và đường lối chiến lược nhất quán do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và giao lưu nhân dân

Các tổ chức và bạn bè quốc tế khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Trung tâm Báo chí Đại hội XIV được khai trương tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) ngày 14/01. (Ảnh: Báo Hànộimới)

Ông Sung Taek Kwon, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn - Việt (KOVECA), tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra tầm nhìn và định hướng chiến lược mới, trở thành cột mốc quan trọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời khẳng định KOVECA sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Adam R. Sitkoff, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) nhận định, Đại hội Đảng là cột mốc có ý nghĩa to lớn đối với đời sống chính trị của Việt Nam. AmCham tin tưởng các quyết sách được thông qua tại Đại hội XIV sẽ tiếp tục dẫn dắt Việt Nam trên hành trình chuyển đổi và phát triển kinh tế. Hiệp hội cam kết gắn bó lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy cải cách, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn.

Ban lãnh đạo Hội Áo - Việt đánh giá Đại hội XIV sẽ được ghi nhớ như một cột mốc lịch sử, với những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và uy tín quốc tế của Việt Nam. Hội khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Áo nhằm tăng cường hiểu biết và hợp tác song phương.

Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam (KOVIFA), Hiệp hội hữu nghị Ibaraki - Việt Nam, Mạng lưới Hữu nghị Việt - Anh (Vietnam UK Network), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn (KCCC), Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam... đều tái khẳng định cam kết thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác thực chất và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, coi đây là nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị lâu dài với Việt Nam.

Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân
Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương: Giữ tiếng Việt để Việt Nam vươn mình mà không mất gốc

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cac-to-chuc-nhan-dan-va-ban-be-quoc-te-tin-tuong-dai-hoi-xiv-mo-ra-giai-doan-phat-trien-moi-cua-viet-nam-218967.html

In bài viết