17:39 | 17/01/2026
Theo Thomas Bo Pedersen, phát triển vì con người, lấy con người làm trung tâm là một định hướng đúng đắn. Hiểu theo nghĩa rộng, khi Việt Nam phát triển, đó không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là sự phát triển hài hòa trên nhiều lĩnh vực, trong đó con người giữ vị trí trung tâm. Điều này đòi hỏi phải bảo đảm những nền tảng thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chất lượng môi trường sống, đồng thời chủ động đối diện với các thách thức mới, đặc biệt là thách thức về môi trường.
Khái niệm “hạnh phúc” đôi khi nghe có vẻ trừu tượng, nhưng trên thực tế lại được cấu thành từ những yếu tố rất cụ thể: người dân có một công việc tử tế với thu nhập ổn định hay không; con cái có được học tập trong môi trường giáo dục tốt hay không; không khí họ hít thở mỗi ngày có trong lành hay không... Những điều tưởng chừng đơn giản ấy chính là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quan trọng không phải là danh xưng quốc gia hạnh phúc mà là việc người dân cảm nhận chất lượng cuộc sống cải thiện thực sự. Việt Nam nhấn mạnh phát triển vì hạnh phúc của nhân dân, chứng tỏ sự nghiêm túc trong lắng nghe, đối thoại và tìm kiếm những giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
![]() |
| Nhà báo - nhà ngoại giao - doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen. (Ảnh: NVCC) |
- Ông đánh giá thế nào về các chính sách phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư gần đây của Việt Nam?
Những bước đi này là hợp lý và có tính kế thừa. Đây không phải là quyết định đột ngột mà là kết quả của một quá trình được hình thành từ nhiều năm trước, bắt đầu từ thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một thành phần quan trọng của nền kinh tế. Từ nền tảng đó, Việt Nam đã nhất quán lựa chọn con đường ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân và ngày càng hiểu rõ hơn nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Tôi đánh giá cao tinh thần lắng nghe của Chính phủ Việt Nam. Trong nhiều năm, tôi đã nhiều lần tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cuộc trao đổi thẳng thắn với Thủ tướng Phạm Minh Chính về nhu cầu và vướng mắc của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.
Gần đây, khi tôi phụ trách xây dựng nhà máy tại Gia Lai, chính quyền địa phương đã chủ động làm việc với doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu, trao đổi cụ thể về hạ tầng, nguồn nhân lực và thủ tục hành chính. Điều đó cho thấy một cách tiếp cận đối thoại cởi mở, bình đẳng và thực chất.
- Theo ông, những yếu tố nào tạo nên sức hấp dẫn và uy tín của Việt Nam?
Những năm gần đây uy tín quốc tế của Việt Nam được củng cố và nâng cao rõ rệt. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế là lập trường nhất quán của Việt Nam trước các vấn đề toàn cầu. Việt Nam kiên định theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, thường được gọi là “ngoại giao cây tre”.
Việt Nam ngày càng hiện diện tích cực hơn trên trường quốc tế: Cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, được mời tham gia các cơ chế đối thoại quan trọng như Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc…
Việt Nam được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng ổn định qua từng năm. Sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ vị trí địa lý hay hệ thống pháp lý, cốt lõi vẫn là con người Việt Nam.
![]() |
| Ông Thomas Bo Pedersen gắn bó nhiều năm với Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
- Hơn 40 năm sống và làm việc tại Việt Nam, ông nhận thấy đất nước đã thay đổi ra sao?
Đó là một sự thay đổi ngoạn mục. Năm 1984, lần đầu đến Việt Nam tôi thấy Hà Nội là một thành phố yên tĩnh, hầu như không có xe máy, ô tô rất hiếm. Chiến tranh đã để lại những hậu quả nặng nề, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; phần lớn nhà cửa đơn sơ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thiếu điện và nước sạch. Ở nông thôn, tình trạng nghèo đói còn trầm trọng hơn.
Nhưng trong hoàn cảnh ấy tôi nhìn thấy những tiềm năng rõ rệt của Việt Nam: nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, con người thông minh, giàu nghị lực và mang nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ. Đặc biệt, quyết định mang tính bước ngoặt của lãnh đạo Việt Nam trong những năm khởi xướng công cuộc “Đổi mới” – với tinh thần “thay đổi và làm mới” đã từng bước mở rộng cánh cửa Việt Nam kết nối với thế giới.
Ngày nay Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đang phát triển, vươn lên nhóm nước có thu nhập trung bình. Đi đến đâu, ở lĩnh vực nào có thể cảm nhận rõ tốc độ phát triển ấn tượng. Cá nhân tôi chưa từng chứng kiến một quốc gia nào có sự bứt phá nhanh, toàn diện như Việt Nam. Trước “Đổi mới” Việt Nam còn phải nhận viện trợ lương thực. Chỉ vài năm sau Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Việt Nam còn xuất khẩu hạt tiêu, thủy sản và nhiều mặt hàng thiết yếu khác, sau đó là dầu khí và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.
Các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ trên khắp cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, từ mỗi con phố đến từng ngôi làng, công việc kinh doanh mới liên tục ra đời.
Quá trình phát triển của Việt Nam gắn với vai trò điều hành của Chính phủ, sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nguồn vốn ngày càng gia tăng từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Người dân là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các chủ trương đó.
Người Việt Nam sẵn sàng nỗ lực, thậm chí làm việc cả ngày chủ nhật để cải thiện cuộc sống. Nếu hỏi người dân Việt Nam nên cảm ơn ai khi đời sống đã được nâng lên rõ rệt? Theo tôi, đó là họ có thể cảm ơn chính mình.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Phạm Lý (thực hiện)