15:05 | 21/12/2025
Theo quyết định của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia được công bố tại buổi lễ, có 47 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các trường đại học khu vực phía Bắc được các tập thể, cá nhân, hội viên của Hội nhận đỡ đầu kể từ tháng 12/2025 đến khi kết thúc khóa học.
![]() |
| Các đại biểu, khách mời chụp ảnh cùng các cha, mẹ và sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu. (Ảnh: Thành Luân) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh hoạt động đỡ đầu lưu học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sinh động tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Theo ông Lê Văn Tụy, quan hệ Việt Nam - Campuchia được hình thành từ lịch sử hai dân tộc cùng đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, trong đó sự gắn kết về văn hóa - xã hội thông qua giáo dục - đào tạo luôn là cây cầu bền vững kết nối thế hệ hôm nay và mai sau. Nhiều thế hệ cán bộ, trí thức Campuchia đã trưởng thành từ môi trường đào tạo với sự giúp đỡ hết mình của Việt Nam, và hôm nay, các lưu học sinh Campuchia tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp đó.
![]() |
| Ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Luân) |
Chào mừng các lưu học sinh Campuchia đến với "ngôi nhà chung thứ hai", ông Lê Văn Tụy khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ dành cho các em sự quan tâm chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, rèn luyện và hòa nhập với môi trường văn hóa, phong tục tập quán tại Việt Nam.
"Mỗi tổ chức, mỗi tập thể, mỗi gia đình nhận đỡ đầu không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là người bạn đồng hành của các em trong suốt quá trình học tập và trưởng thành", ông Lê Văn Tụy nhấn mạnh.
Ông bày tỏ tin tưởng thời gian học tập tại Việt Nam sẽ là cơ hội để các em tiếp thu tri thức, rèn luyện bản lĩnh, khám phá văn hóa và xây dựng những tình cảm tốt đẹp; từ đó, sau khi trở về đất nước, sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Campuchia, đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
Dịp này, ông Lê Văn Tụy cảm ơn các ban, bộ, ngành, các cơ sở giáo dục - đào tạo, đội ngũ thầy cô giáo cùng các tập thể, cá nhân hội viên đã tự nguyện nhận đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia. Ông khẳng định đây chính là nền tảng quan trọng góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.
![]() |
| Ông Bun Heng, Tham tán Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Luân) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bun Heng, Tham tán Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phát động chương trình "Ươm mầm hữu nghị", đón nhận sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam làm con đỡ đầu. Theo ông, việc tổ chức lễ giao - nhận đỡ đầu hàng năm thể hiện sự quan tâm, yêu thương và tin tưởng sâu sắc của các tổ chức, cá nhân Việt Nam dành cho sinh viên Campuchia.
Ông Bun Heng nhắn nhủ các lưu học sinh được đỡ đầu hãy kính trọng, yêu thương, lắng nghe những lời chỉ bảo của cha mẹ đỡ đầu như cha mẹ ruột; luôn nỗ lực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp, trở thành những công dân có ích cho xã hội và đất nước Campuchia. Ông khẳng định sự hy sinh, trách nhiệm và tình cảm của các gia đình, tập thể nhận đỡ đầu có ý nghĩa to lớn không chỉ với mỗi sinh viên mà còn với công cuộc đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia trong nhiều năm qua.
Ông Bun Heng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ Campuchia trong quá khứ cũng như hiện tại, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định và lâu dài giữa hai nước.
![]() |
| Bà Sơn Thị Bích, Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp và các con đỡ đầu trao đổi địa chỉ liên hệ. (Ảnh: Thành Luân) |
Em Ul Vuthy, sinh viên năm hai chuyên ngành Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các tập thể, cá nhân trong Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã dang rộng vòng tay đỡ đầu, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ gia đình khi học tập xa quê hương. Em khẳng định sau khi trở về Campuchia, các lưu học sinh không chỉ mang theo tri thức, bằng cấp mà còn mang theo những ký ức đẹp và tình cảm ấm áp về đất nước, con người Việt Nam, để tiếp tục kể câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các thế hệ mai sau.
Đại diện các tập thể, cá nhân nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm 2025, ông Trần Nam Dương cho biết, cách đây 46 năm, nhiều hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia từng là những người lính tình nguyện giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Hôm nay, tiếp nối truyền thống ấy và thực hiện chương trình "Ươm mầm hữu nghị", các hội viên tiếp tục dang rộng vòng tay đón các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Hà Nội. Ông mong các em nỗ lực rèn luyện, học tập tốt để mai này trở về phục vụ quê hương, đất nước.
Thành Luân