11:27 | 11/12/2025
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ bước sang giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi Washington điều chỉnh chính sách thương mại theo hướng siết chặt tiêu chuẩn và gia tăng thuế đối ứng. Đây là những thay đổi có tác động trực tiếp đến nhiều đối tác, trong đó có Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) nhận định, thương mại song phương đang xuất hiện nhiều vấn đề cần đối thoại sâu, đặc biệt là các sắc thuế mới của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh đây là các chủ đề nhạy cảm, đòi hỏi doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước phải sớm nhận diện thách thức để cùng tìm giải pháp thích ứng.
Đánh giá rộng hơn về bức tranh thương mại song phương, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cho rằng, quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn có dư địa tăng trưởng mạnh mẽ khi hai bên chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Tuy nhiên, ông lưu ý thuế quan đang trở thành công cụ Hoa Kỳ sử dụng để “cài đặt lại cuộc chơi toàn cầu” và Việt Nam không nằm ngoài tác động.
![]() |
| Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Theo ông Vinh, sức ép về nội địa hóa và giá trị gia tăng khiến Việt Nam phải rà soát lại năng lực cạnh tranh cốt lõi, từ khả năng tham gia chuỗi cung ứng đến chất lượng môi trường đầu tư. “Chúng ta không thể yêu cầu doanh nghiệp FDI bắt buộc mua nguyên liệu trong nước. Vì vậy muốn tăng hàm lượng nội địa hóa, nền kinh tế phải được nâng cấp về chất lượng”, ông nhấn mạnh.
Ở góc nhìn doanh nghiệp, bà Virginia Foote, Phó chủ tịch AmCham Việt Nam đánh giá, năng lực xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đang ở mức rất tốt khi Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn và đầy tiềm năng của Việt Nam. Bà cho biết “các công ty Hoa Kỳ đến Việt Nam và các nhà cung ứng của họ cũng đến”, thể hiện niềm tin vào môi trường kinh doanh Việt Nam.
Tuy nhiên, bà Foote nhấn mạnh thách thức lớn nằm ở quy tắc xuất xứ, khi Hoa Kỳ vẫn quan ngại một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chuẩn này. Bà khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ chuỗi cung ứng của chính mình, có tài liệu chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời làm việc chặt chẽ với bên mua, nhất là trong bối cảnh các nhà bán lẻ lớn trên thế giới đang tái cơ cấu chuỗi cung ứng và Việt Nam phải cạnh tranh sát sao với Malaysia, Indonesia và các quốc gia khác.
“Việt Nam đã chứng minh mình là đối tác dài hạn và cần duy trì lợi thế này”, bà Foote nhấn mạnh.
![]() |
| Bà Virginia Foote, Phó Chủ tịch AmCham Việt Nam. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) |
Tại diễn đàn, ông Matt Priest, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may và da giày Hoa Kỳ (FDRA) cho biết, FDRA đã gửi kiến nghị lên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất giảm hoặc loại bỏ thuế đối ứng với mặt hàng giày dép. Ông lý giải đây là mặt hàng có tính nhạy cảm cao với người tiêu dùng, giá bán lẻ tăng đang tạo áp lực lớn cho thị trường nội địa Hoa Kỳ.
Theo ông Priest, Việt Nam những năm gần đây đã vượt lên giành thị phần đáng kể từ Trung Quốc trong lĩnh vực giày dép. Nhưng mức thuế tương đương giữa hai nước, cộng với yêu cầu về hàm lượng giá trị khu vực (RVC), đang làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm “Made in Vietnam”.
FDRA đề xuất phía Hoa Kỳ xem xét lộ trình chuyển đổi dài hơn và linh hoạt hơn trong yêu cầu nội địa hóa nguyên liệu. Ông Priest đồng thời đánh giá Việt Nam là “đối tác bền vững, cởi mở đối thoại và luôn sẵn sàng đàm phán”.
Ông nhấn mạnh: “Hơn 50% giày thể thao bán tại Hoa Kỳ được sản xuất tại Việt Nam. Hàng trăm triệu người dân Hoa Kỳ hoàn toàn thoải mái khi mang giày ‘Made in Vietnam’ và điều này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm nữa”.
Các ý kiến tại diễn đàn thống nhất rằng trong giai đoạn chính sách thương mại toàn cầu biến động nhanh, Việt Nam cần chủ động nâng cấp chất lượng nền kinh tế, củng cố năng lực sản xuất, đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng và tuân thủ cao hơn với các quy tắc mới của Hoa Kỳ.
Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2025 không chỉ là dịp nhìn lại 30 năm hợp tác kinh tế mà còn là thời điểm để doanh nghiệp hai nước cùng xác định hướng đi mới, vượt qua thách thức và mở rộng không gian hợp tác trong kỷ nguyên đầy biến động phía trước.
| Ngày 01/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ và Tổ chức “Dự án hai phía” (2SP/Hoa Kỳ) đã tổ chức cuộc gặp gỡ giữa con em liệt sĩ Việt Nam và gia đình các quân nhân Hoa Kỳ tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho tập thể và cá nhân của 2SP. |
| Ngày 08/12, gần 2.300 thủy thủ và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trên hai tàu USS Tripoli và USS Robert Smalls đã cập cảng Đà Nẵng. |
Tú Anh (tổng hợp)