Tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản: Mở lối cho hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long vươn xa

11:04 | 05/12/2025

Chiều 4/12, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Đại học Cần Thơ, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Việt Nam), Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.
Rộn ràng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ dịp cuối năm
Cần Thơ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp 2025: Lắng nghe để đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Sự kiện được đánh giá là bước đi chiến lược trong quá trình thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để hàng hóa ĐBSCL tiếp cận mạnh mẽ hơn thị trường quốc tế.

Tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản: Mở lối cho hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long vươn xa
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận bàn tròn tại diễn đàn. (Ảnh: HV)

Động lực mới cho hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh ý nghĩa của diễn đàn trong việc tạo cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, mở rộng thị trường và nâng tầm giá trị sản phẩm vùng ĐBSCL. Theo ông, ĐBSCL sở hữu nguồn nông sản - thủy sản phong phú, hoàn toàn có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường Nhật Bản.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết thời gian qua, Cần Thơ đã nhận được nhiều hỗ trợ từ JICA, JETRO trong phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý. Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại địa phương với nhiều dự án trong lĩnh vực chế biến, công nghiệp và thương mại. Nhiều sản phẩm chủ lực của ĐBSCL như xoài, nhãn, thanh long, thủy sản chất lượng cao đã có mặt tại Nhật Bản - thị trường vốn nổi tiếng khó tính.

Tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản: Mở lối cho hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long vươn xa
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (thứ 4, từ phải sang) và PGS.TS. Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ(thứ 2, từ trái sang), tặng quà lưu niệm cho đại diện các đơn vị đồng tổ chức diễn đàn. (Ảnh: HV)

Tuy nhiên, theo ông Tuyên, mức độ hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc thu hút nguồn vốn, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thủy sản vùng ĐBSCL.

Ông đồng thời nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, ĐBSCL phải chuyển mình từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh; từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu; từ chuỗi cung ứng rời rạc sang chuỗi giá trị bền vững. “Chìa khóa để khai mở tiềm năng ĐBSCL chính là sự đồng hành chiến lược của các đối tác Nhật Bản - quốc gia đi đầu về công nghệ, quản lý chất lượng và tiêu chuẩn xanh”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ tối đa về đất đai, nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác tại khu vực ĐBSCL.

Hợp tác ba bên - nền tảng xây dựng thương hiệu “Made in Mekong”

Tại diễn đàn, Đại học Cần Thơ thông tin về việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với AEON Việt Nam và Takesho Food nhằm phát triển các sản phẩm chế biến gắn với thương hiệu TOPVALU, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong vùng và quảng bá sản phẩm “Made in Mekong Delta”.

Tăng cường kết nối Việt Nam - Nhật Bản: Mở lối cho hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long vươn xa
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn. (Ảnh: HV)

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng sự phối hợp ba bên - chính quyền, doanh nghiệp và nhà trường - sẽ được đẩy nhanh, tạo điều kiện để sản phẩm nông - thủy sản của ĐBSCL sớm hiện diện tại hệ thống AEON Mall Cần Thơ khi dự án đi vào hoạt động và tiếp cận sâu rộng hơn tới thị trường Nhật Bản.

Các đại biểu tại diễn đàn cũng đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tiêu chuẩn AEON, định hướng sản phẩm của Takesho, nhu cầu hợp tác từ JICA, JETRO và mô hình sản phẩm “Made in Mekong”. Những nội dung này góp phần phác họa rõ nét bức tranh tiềm năng lớn nhưng cũng đầy thách thức của vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập.

Phiên thảo luận chung ghi nhận sự đồng thuận cao về mục tiêu thúc đẩy mối liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, hướng tới xây dựng chuỗi ngành hàng chất lượng cao và phát huy thương hiệu vùng ĐBSCL.

Xây dựng hệ sinh thái “Đồng sáng tạo” cho vùng ĐBSCL

Trên cơ sở các biên bản hợp tác và kết quả thảo luận, Đại học Cần Thơ đề xuất ba mục tiêu trọng tâm, bao gồm: Xây dựng hệ sinh thái “Đồng sáng tạo” giữa nhà trường - doanh nghiệp - địa phương; phát triển chuỗi sản phẩm chất lượng cao “Made in Mekong”; tăng cường vai trò của trường trong đào tạo, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Đại học Cần Thơ mong muốn hợp tác cùng AEON, Takesho và doanh nghiệp Nhật Bản để hình thành các nhóm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm chung và dự án R&D nhằm phát triển sản phẩm mới từ nông - thủy sản ĐBSCL; ứng dụng công nghệ chế biến - bảo quản - tiêu chuẩn hóa; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhà trường cũng đề xuất đồng hành trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất - kiểm nghiệm - đánh giá chất lượng; kết nối doanh nghiệp địa phương với hệ thống AEON, Takesho và các nhà nhập khẩu Nhật Bản; chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực chế biến và thương mại hóa sản phẩm. “Made in Mekong không chỉ là một nhãn hiệu, mà sẽ trở thành chiến lược dài hạn nâng tầm sản phẩm ĐBSCL”, PGS.TS Trần Trung Tính - Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ - nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại học Cần Thơ cam kết thiết kế các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Nhật Bản; mở rộng chương trình thực tập, đào tạo kép; tăng cường năng lực ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Nhà trường mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tham gia sâu hơn vào chương trình đào tạo, đặt hàng nghiên cứu, tiếp nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên.

“Đại học Cần Thơ sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu mối, điều phối các sáng kiến hợp tác; biến kết quả Diễn đàn thành những chương trình hành động cụ thể và mang lại giá trị thiết thực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, PGS.TS Trần Trung Tính khẳng định.

Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ Sôi nổi, kịch tính, đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ
Chiều 5/11, Giải Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 đã chính thức khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ). Sự kiện đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách và người hâm mộ đến cổ vũ, tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm đà sắc màu văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế
Thành phố Cần Thơ đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế (Hub Logistics), đóng vai trò động lực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy
Cần Thơ đang định vị là “điểm hẹn” của hợp tác quốc tế. Phóng viên Tạp chí Thời đại có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) về chiến lược đối ngoại nhân dân (ĐNND) để Cần Thơ trở thành “điểm đến” thân thiện, năng động và giàu tiềm năng hợp tác trên bản đồ thế giới.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-ket-noi-viet-nam-nhat-ban-mo-loi-cho-hang-hoa-dong-bang-song-cuu-long-vuon-xa-218162.html

In bài viết