07:23 | 17/11/2025
Một trong những thành tích xuất sắc và sáng tạo mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đạt được trong phong trào học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2020), đó là Cuốn sách ảnh tư liệu lịch sử: “Hồ Chí Minh-Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới” do Liên hiệp hữu nghị tỉnh hợp tác với Học viện Chính quốc gia Hồ Chí Minh sưu tầm, biên soạn và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, được cố Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề lời tựa. Cuốn sách đã được Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ Tư tặng Giải giải B toàn quốc năm 2021 và Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Giải C về Thông tin đối ngoại năm 2023.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Cờ thi đua năm 2024 tặng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trong nghiên cứu, tham mưu và thông tin đối ngoại. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã tích tham gia các cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kết quả có một cá nhân đạt Giải Khuyến khích do Ban Tuyên giáo Trung ương (Nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) trao tặng; tham gia cuộc thi tìm hiểu “đường Hồ Chí Minh trên biển”, một cá nhân đạt Giải Ba do Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) trao tặng.
Giai đoạn 2021-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã xuất bản được 15 số Bản tin Đối ngoại nhân dân, song ngữ Việt- Anh, phản ánh các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên; giới thiệu quảng bá hình ảnh, miền đất con người Nghệ An, những nét văn hóa tiêu biếu, đặc sắc của văn hóa Xứ Nghệ; những thành tựu nổi bật của Nghệ An trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư… Đặc biệt là quảng bá, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An nhận Giải B do Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ Tư tặng năm 2021. (Ảnh: Zing News) |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã xây dựng trang Thông tin điện tử tổng hợp (lhhnna.org.vn) với mục tiêu là Liên hiệp tiên phong trong hệ thống Liên hiệp cả nước xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp đa ngôn ngữ (ngoài tiếng Việt còn có 16 ngôn ngữ nước ngoài: Anh, Nga, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Ukraine, Rumani, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Séc và Ả Rập, với giao diện đẹp và công nghệ lập trình mới, hiện đại, có nhiều chức năng tiện ích phục vụ cho các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị tỉnh.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các video clip như: “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2025); “35 năm hình thành và phát triển hoạt động đối ngại nhân dân” kỷ niệm 35 năm thành lập Liên hiệp Hữu nghị Nghệ An (1988-2023); “Dấu ấn một chặng đường” chào mừng Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An lần thứ V (2024-2029).
Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã tổ chức các buổi tọa đàm như: “70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt-Xô/Nga (1950-2020) và kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản quan hệ hữu nghị CHXHCN Việt Nam-Liên bang Nga (1994-2019); Phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn tròn với chủ đề “ Hoạt động đối ngoại nhân dân trong quá trình hội nhập và phát triển”; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An tổ chức hội thảo và trải nghiệm mô hình trình diễn về văn hóa ẩm thực bản địa dân tộc Thái miền Tây Nghệ An, thu hút đông đảo khách du lịch tham gia.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An luôn chủ động tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, khai thác viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp hữu nghị tỉnh tham mưu UBND tỉnh phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề: “Công tác đối ngoại nhân dân trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An” thu hút nhiều nhà khoa học và cán bộ hoạt động lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân tham gia.
Ngày 06/11/2024, Tỉnh ủy Nghệ An có Công văn số 3062 -CV/TU, giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An xây dựng đề án về nghiên cứu, kết nối xúc tiến thị trường nước ngoài thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân để quảng bá sản phẩm và văn hóa xứ Nghệ. Đồng thời, ngày 07/7/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2153/QĐ-UBND, giao Liên hiệp chủ trì đề án “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ĐNND trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An”.
![]() |
| Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội, nay là Hội Việt-Mỹ (16/10/2025). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:
Thứ nhất, thường xuyên quán triệt và thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại; bám sát nhiệm vụ chính trị và các chương trình hoạt động đối ngoại và thông tin đối ngoại hàng năm của tỉnh để cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án khả thi và tổ chức triển khai thực hiện.
Thứ hai, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam và Nghệ An; tích cực ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tạo bước đột phá truyền thông hiện đại; huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngoài, bạn bè quốc tế, cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm, nói chuyện thời sự, giao lưu hữu nghị, các cuộc gặp mặt... trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp; đồng thời tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội trên mặt trận truyền thông.
Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương; giữa các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương, địa phương và toàn hệ thống chính trị; đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước là điều kiện tiên quyết đối với mọi thắng lợi của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại.
Thứ tư, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Nghệ An đổi mới, hội nhập, giàu bản sắc gắn với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản Dân ca Ví, Dặm, các danh thắng tiêu biểu thông qua các kênh ngoại giao, văn hóa, du lịch; Đổi mới mạnh mẽ truyền thông đối ngoại trên nền tảng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức thể hiện, truyền cảm hứng và thu hút đầu tư, du lịch, hợp tác quốc tế.
Thứ năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại có phẩm chất chính trị, đạo đức và tư tưởng vững vàng, có kiến thức chuyên sâu về đối ngoại và thông tin đối ngoại, kỹ năng đa dạng, có trình độ ngoại ngữ, tin học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên đối mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.
| Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Đà Nẵng) đã khẳng định vị thế là điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân cả nước - một mô hình tổng thể vận hành hiệu quả, sáng tạo, bền vững, gắn kết sâu rộng với bạn bè quốc tế và đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập của thành phố bên sông Hàn. |
| Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào bối cảnh mới, khi cách mạng Việt Nam đã có những quan hệ chính thức với các lực lượng cách mạng thế giới, trong đó có Liên Xô, Trung Quốc, Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc với tính cách như tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên, tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày nay. |
Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An