08:44 | 07/11/2025
Theo Hãng tin Reuters ngày 06/11, kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thu hồi khoảng 80.000 thị thực không định cư. Thông tin này được tờ Washington Examiner tiết lộ đầu tiên, cho thấy quy mô chiến dịch siết chặt nhập cư được chính quyền Trump triển khai ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Chiến dịch đã dẫn đến số lượng trục xuất ở mức cao, bao gồm cả những trường hợp đang sở hữu thị thực còn hiệu lực.
![]() |
| Dưới sự chỉ đạo của ông Trump, số lượng người bị trục xuất khỏi Mỹ ở mức cao kỷ lục. (Ảnh: Reuters) |
Theo quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, trong tổng số thị thực bị hủy có khoảng 16.000 trường hợp liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu, 12.000 trường hợp vì hành hung và 8.000 trường hợp liên quan đến trộm cắp. Riêng ba vi phạm này chiếm gần một nửa tổng số thị thực bị thu hồi trong năm nay.
Chính quyền Trump đồng thời siết chặt quy trình cấp thị thực mới, bao gồm yêu cầu kiểm tra tài khoản mạng xã hội và mở rộng các bước sàng lọc an ninh. Hồi tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 6.000 thị thực sinh viên đã bị hủy do ở quá hạn hoặc vi phạm pháp luật, trong đó có một số trường hợp bị cáo buộc "hỗ trợ khủng bố".
Tháng 10, bộ này tiếp tục thu hồi thị thực của ít nhất sáu cá nhân vì bình luận trên mạng xã hội liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận đã hủy thị thực của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, bao gồm cả sinh viên, với lý do “tham gia các hoạt động đi ngược lại lợi ích đối ngoại của Mỹ”.
Ngoài ra, các chỉ thị mới từ Bộ Ngoại giao yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ ở nước ngoài tăng cường thẩm tra những người xin thị thực bị Washington đánh giá là có thái độ thù địch hoặc từng tham gia hoạt động chính trị nhạy cảm. Theo các quan chức trong chính quyền, ngay cả người đang sở hữu thị thực sinh viên hoặc thẻ xanh cũng có thể bị trục xuất nếu thể hiện sự ủng hộ người Palestine hoặc chỉ trích hành động của Israel tại Dải Gaza, với lập luận rằng các quan điểm này có thể bị xem là thân Hamas và “đe dọa chính sách đối ngoại của Mỹ”.
Theo Washington Post ngày 06/11, Quốc hội Singapore vừa thông qua sửa đổi luật hình sự, cho phép áp dụng hình phạt đánh roi đối với những kẻ lừa đảo và người tiếp tay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số vụ lừa đảo tại quốc đảo tăng nhanh, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.
Theo quy định mới, những người bị kết tội lừa đảo, tham gia hoặc tuyển dụng trong các đường dây lừa đảo có thể bị phạt từ 6-24 roi, tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi. Những cá nhân tiếp tay, chẳng hạn cung cấp thẻ SIM hoặc tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo, cũng có thể phải chịu hình thức xử phạt này.
![]() |
| Cảnh sát Singapore đứng gác tại địa điểm tổ chức Đối thoại Shangri-La ngày 30/5. (Ảnh: AFP) |
Chính phủ Singapore cho biết đây là một phần trong chiến lược tăng cường trấn áp loại tội phạm được đánh giá là phổ biến nhất tại nước này. Năm 2024, Singapore ghi nhận hơn 51.000 vụ lừa đảo, gây thiệt hại ít nhất 840 triệu USD, tăng khoảng 70% so với năm trước. Các cơ quan chức năng cảnh báo Singapore đang trở thành mục tiêu của các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo luật hiện hành, hình phạt đánh roi sẽ không áp dụng đối với phụ nữ, trẻ em gái và nam giới trên 50 tuổi. Đánh roi vốn là hình thức trừng phạt tồn tại từ thời thuộc địa Anh và hiện được áp dụng bắt buộc đối với khoảng 65 tội danh tại Singapore, bao gồm cướp, các tội phạm bạo lực và xâm hại tình dục nghiêm trọng.
Tuy nhiên, biện pháp này gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhiều lần chỉ trích Singapore vì duy trì hình phạt đánh roi, cho rằng đây là hình thức đối xử vô nhân đạo và có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Chính phủ Singapore đến nay vẫn bảo vệ quan điểm rằng hình phạt này có tác dụng răn đe rõ rệt và phù hợp với yêu cầu bảo đảm trật tự xã hội.
Theo báo Kyiv Independent ngày 06/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ lưu trữ, lắp ráp và triển khai máy bay không người lái (drone) Shahed của Nga tại tỉnh Donetsk - khu vực Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.
Chiến dịch có sự phối hợp giữa lực lượng tên lửa, pháo binh và các đơn vị vận hành hệ thống không người lái của Ukraine. Thông báo cho hay đòn tấn công đã gây ra nhiều vụ nổ liên hoàn, trong đó có “một vụ nổ thứ cấp cực mạnh” tại địa điểm nghi bị trúng hỏa lực.
Các đoạn video lan truyền trên Telegram tối 05/11 cho thấy vụ nổ làm rung chuyển khu vực xung quanh sân bay Donetsk - nơi từng là dự án phát triển trọng điểm của Ukraine trước khi rơi vào tay Nga năm 2015. Những tháng gần đây, sân bay này được Nga sử dụng làm trung tâm hậu cần và điểm điều phối drone.
![]() |
| Dòng drone Shahed 136 do Iran sản xuất, được quân đội Nga dùng tại Ukraine. (Ảnh: Guardian) |
Ông Madyar, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái Ukraine cho biết đây là kết quả của “nhiều tháng trinh sát bí mật và chuẩn bị kéo dài”. Nhiều nguồn tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội Ukraine cho rằng cuộc tấn công có thể đã phá hủy tới khoảng 1.000 drone Shahed và hơn 1.500 đầu đạn. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.
Trong một diễn biến khác tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một nhóm binh sĩ Ukraine tại khu vực Krasnoarmeysk đã “tự nguyện đầu hàng” quân đội Nga do bị bao vây và thiếu hậu cần, theo Hãng tin Tass. Tuyên bố cho biết nhóm binh sĩ thuộc lữ đoàn biệt kích số 68 của Ukraine đã rơi vào tình trạng thiếu thuốc men, trong khi số thương vong ngày càng tăng. Nga cáo buộc chỉ huy Ukraine đã “bỏ rơi đơn vị dưới hỏa lực pháo binh và drone”. Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin Nga đưa ra.
Ngày 06/11, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia, sau khi Tổng thống Donald Trump giám sát việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan vào tuần trước.
Theo thông báo mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã dỡ bỏ các hạn chế dựa trên “nỗ lực kiên trì của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, bao gồm việc tái hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia”.
Ngoài ra thông báo nêu rõ các thương vụ mua bán vũ khí sẽ được xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể, theo Hãng tin Reuters.
Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có cuộc gặp với người đồng cấp Campuchia Tea Seiha tại Malaysia cùng ngày 06/11. Sau cuộc gặp, Mỹ đã “đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương với Campuchia”.
| Drone Ukraine tấn công cảng dầu chiến lược của Nga ở Biển Đen; Iran tuyên bố tái thiết hạt nhân mạnh hơn; Thủ tướng Hungary chỉ trích gay gắt người đồng cấp Ba Lan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 03/11. |
| Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; tình báo Hàn Quốc phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/11. |
Phương Anh (tổng hợp)