Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2025: Quảng bá sắc màu văn hóa 54 dân tộc

11:54 | 24/10/2025

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 sẽ diễn ra từ 18 - 23/11/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Chương trình quy tụ hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, góp phần tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết và giá trị di sản văn hóa Việt Nam.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp nghỉ lễ 2/9
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ không ngừng được củng cố, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điểm nhấn của Tuần lễ là là Chương trình Khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam" năm 2025 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 diễn ra vào ngày 21/11 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các đại sứ, trưởng cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; cùng các nhóm nghệ nhân, đồng bào các dân tộc.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025 có sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 18 dân tộc. (Ảnh minh họa: KT)
Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 có sự tham gia của hơn 200 đồng bào thuộc 18 dân tộc. (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động phong phú: Hội thảo khoa học "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" (21/11); Chương trình quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại "Ngôi nhà chung" (21/11); Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (18/11); Sắc màu văn hóa lễ hội; trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa của các dân tộc (21-23/11) như: Sắc màu văn hóa sông nước Vĩnh Long với đờn ca tài tử, hò vè, hát lý, nghệ thuật Rô băm, múa Rom vong, nghệ thuật Chầm riêng chà pây...; Không gian văn hóa đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Khánh Hòa giới thiệu các điệu múa, nhạc cụ dân gian và nghệ thuật gốm Bàu Trúc.

Tuần lễ năm nay quy tụ hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc đến từ 12 địa phương, cùng các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn, giao lưu và trình diễn văn hóa truyền thống.

Theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), sự kiện dự kiến có 250 - 300 khách quốc tế là đại diện các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao và tổ chức văn hóa, du lịch nước ngoài tại Hà Nội. Chương trình dành cho khách quốc tế gồm bốn nội dung: giới thiệu các hoạt động văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tổ chức cho khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm, thưởng thức các giá trị văn hóa ngay tại không gian làng; giới thiệu ẩm thực vùng miền qua các món ăn đặc trưng của từng địa phương; trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như hát xoan, dân ca quan họ, hát xẩm, hát then…

"Điểm khác biệt của chương trình năm nay là toàn bộ tiết mục sẽ do chính các nghệ nhân biểu diễn, không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn bè quốc tế những trải nghiệm chân thực, sống động nhất về văn hóa Việt Nam", ông Chung cho biết.

Khám phá nét ẩm thực dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam Khám phá nét ẩm thực dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
Lễ Sen Dolta tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Lễ Sen Dolta tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuan-dai-doan-ket-cac-dan-toc-di-san-van-hoa-viet-nam-2025-quang-ba-sac-mau-van-hoa-54-dan-toc-217164.html

In bài viết