10:39 | 24/10/2025
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 23/10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.
Trao đổi với truyền thông, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho hay Tổng thống Trump sẽ khởi hành đi Malaysia vào đêm 24/10 và cũng sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc - nơi ông sẽ gặp ông Tập vào ngày 30/10.
"Vào sáng 30/10 giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tham dự cuộc họp song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi lên đường về nước", bà Leavitt nói.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka (Nhật Bản), ngày 29/6/2019. (Ảnh: Reuters) |
Cuộc gặp Trump - Tập là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng sau khi Bắc Kinh mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Washington đã đe dọa trả đũa bằng thuế quan và các biện pháp khác, nhưng trong những ngày gần đây ông Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp và mọi người đều sẽ rất vui vẻ".
Nhà Trắng và các quan chức của Trump đã cử đội đàm phán đến châu Á để bảo đảm cuộc gặp diễn ra đúng tiến độ. Một trong những vấn đề mà ông Trump tuyên bố sẽ đặt lên hàng đầu tại cuộc gặp là fentanyl. Về vấn đề này, Washington cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát được dòng tiền chất của fentanyl - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ - trong khi Bắc Kinh phủ nhận và cáo buộc Washington lợi dụng vấn đề này để "tống tiền" Trung Quốc. Phát biểu ngày 23/10, ông Trump nêu rõ: "Câu hỏi đầu tiên tôi sẽ hỏi ông ấy là về fentanyl. Tôi sẽ đặt nó lên hàng đầu trong danh sách".
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), ngày 23/10, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết Moscow đã trao trả 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho Kyiv để đổi lấy 31 thi thể binh sĩ Nga đã hy sinh.
"Hôm nay, Nga đã trao trả 1.000 thi thể quân nhân Ukraine thiệt mạng cho Ukraine theo thỏa thuận Istanbul. Đổi lại, Ukraine đã trao trả 31 thi thể binh sĩ Nga hy sinh cho chúng tôi", ông Medinsky viết trên Telegram.
![]() |
| Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. (Ảnh: TASS) |
Hai vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 16/5 và 02/6, trong đó hai bên thống nhất trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh mỗi bên, trao trả các tù binh bị bệnh nặng và dưới 25 tuổi. Tháng 6/2025, Nga đã bàn giao 6.060 thi thể binh sĩ Ukraine cho Kyiv, đổi lại nhận 78 thi thể binh sĩ Nga; đến ngày 17/7, thêm 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine được trao đổi lấy 19 thi thể phía Nga.
Tại vòng đàm phán thứ ba ở Istanbul ngày 23/7, hai bên nhất trí mở rộng trao đổi bao gồm cả dân thường. Nga cũng đề xuất thành lập ba nhóm công tác trực tuyến để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo. Ngoài ra, Moscow đề nghị gửi thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine về Kyiv và tuyên bố ngừng bắn tạm thời 2-3 ngày tại một số khu vực để thu gom người bị thương và tử trận.
Việc bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận trước đó đã diễn ra ngày 19/8, khi Kyiv chuyển giao 19 thi thể binh sĩ Nga cho Moscow.
Theo Reuters, ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nỗ lực của một số nhà lập pháp Israel thúc đẩy việc sáp nhập Bờ Tây bị chiếm đóng, khẳng định "Israel sẽ không làm gì với Bờ Tây".
Trước đó, ngày 22/10, các nhà lập pháp Israel đã thông qua sơ bộ dự luật áp dụng luật pháp Israel lên Bờ Tây - bước đi tương đương với sáp nhập vùng lãnh thổ mà người Palestine mong muốn trở thành một phần của nhà nước độc lập trong tương lai.
![]() |
| Một binh sĩ Israel đứng gác khi lực lượng Israel chặn đường người Palestine và các nhà hoạt động quốc tế đến khu vực thu hoạch ô liu gần Hebron, Bờ Tây bị chiếm đóng, ngày 23/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong chuyến thăm Israel, cho biết ông Trump phản đối hoàn toàn ý tưởng này, đồng thời chỉ trích cuộc bỏ phiếu là "một chiêu trò chính trị rất ngu ngốc". Ông Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo việc sáp nhập có thể đe dọa kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza của Washington.
Reuters cho hay, dự luật nêu trên được bảo trợ bởi một nghị sĩ đối lập cực hữu - người cho đến gần đây vẫn nằm trong liên minh cánh hữu cầm quyền - và nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cùng Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, đều là những nhân vật theo đường lối dân tộc cực đoan.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi cuộc bỏ phiếu là hành động khiêu khích chính trị có chủ đích, còn đảng Likud của ông Netanyahu không tham gia bỏ phiếu. Dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao 25-24, nhưng giới quan sát nhận định nếu không có sự ủng hộ của Likud, nó sẽ không đi đến đâu.
Mỹ - đồng minh thân cận của Israel - nhiều lần nhấn mạnh việc sáp nhập Bờ Tây sẽ làm suy yếu triển vọng hòa bình Trung Đông. Chính phủ Netanyahu từng cân nhắc ý tưởng này nhằm phản ứng trước việc một số nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine, song đã gác lại sau khi ông Trump phản đối. Trong khi đó, các nước Ả Rập, Hồi giáo và Liên hợp quốc đồng loạt lên án việc thông qua dự luật, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.
Washington hiện tập trung thúc đẩy kế hoạch 20 điểm về Gaza và lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, hướng tới ổn định khu vực và nối lại tiến trình hòa bình Trung Đông.
Theo Đài RT (Nga), ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ có phản ứng "rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là gây sốc" trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại Moscow, ông Putin gọi việc thúc ép Washington cung cấp loại vũ khí này cho Kyiv là "một nỗ lực leo thang căng thẳng" và nhấn mạnh: "Nếu lãnh thổ Nga bị tấn công bằng vũ khí như vậy, phản ứng sẽ rất nghiêm trọng… Hãy để họ suy nghĩ về điều đó".
Theo trang Axios (Mỹ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu vấn đề mua tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng tuần trước, song đề nghị này đã bị từ chối, dù vẫn đang được xem xét. Ông Trump cho biết loại tên lửa hành trình tầm xa này - có tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km - đòi hỏi đào tạo vận hành lâu dài và phức tạp.
Moscow nhiều lần cảnh báo việc Mỹ chuyển giao Tomahawk cho Kyiv sẽ không thay đổi cục diện chiến trường nhưng sẽ làm suy yếu triển vọng hòa bình và giáng đòn mạnh vào quan hệ Nga - Mỹ. Ông Putin cho biết đã trao đổi trực tiếp với ông Trump về vấn đề này trong cuộc điện đàm gần đây, nhấn mạnh rằng động thái như vậy sẽ "làm suy yếu nghiêm trọng triển vọng của một giải pháp hòa bình". Sau cuộc gọi, ông Trump khẳng định Washington "sẽ không dễ dàng" cung cấp Tomahawk cho Ukraine và không muốn làm cạn kiệt kho vũ khí của mình.
Phan Anh